-
Hơn chục người hợp sức nâng ô tô, giải cứu nữ sinh mắc kẹt dưới gầm -
Bộ Tư pháp: Quy định dùng để buộc tội cựu hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình là trái luật -
Vụ bé trai bị bạo hành ở TP.HCM: Bộ Y tế lên tiếng khẩn, hé lộ tổn thương nghiêm trọng của nạn nhân -
Hiện trường người đàn ông rơi từ tầng 10 chung cư tử vong ở Quảng Ninh, làm rõ nguyên nhân -
Ly nắp nón lá của Highlands Coffee gây tranh cãi vì dòng chữ "Made in China" -
Từ 10/5 bổ sung "khoản tiền thứ hai" ngoài lương hưu, hàng triệu người lao động thêm "của để dành" -
Hoàn cảnh đặc biệt của người mẹ "ác quỷ" cùng chồng hờ bạo hành con gái 4 tuổi đến tử vong ở Hà Nội -
Tuyến đường rộng kỷ lục của Việt Nam: Có đến 14 làn xe, dài 24km, nối 2 cao tốc trị giá 2,4 tỷ USD -
Xe khách nghi nổ lốp trên đèo Tô Na, 3 người thương vong -
Mailisa bị bắt nửa năm, tòa lâu đài xa hoa bậc nhất Hà Tĩnh xây báo hiếu mẹ giờ tan hoang khó tin?
Thế giới
22/04/2023 15:50Trung Quốc: Washington dùng chuyện dân số 'nói xấu' Bắc Kinh
Bài bình luận của CCTV hôm 20-4 cho biết ẩn ý của truyền thông phương Tây trong những năm gần đây là sự phát triển của Trung Quốc đang gặp "rắc rối lớn" và khi lợi thế nhân khẩu học của Trung Quốc biến mất, nước này sẽ suy giảm và nền kinh tế toàn cầu cũng sẽ bị ảnh hưởng. CCTV chỉ trích phương Tây dùng chủ đề dân số nói xấu Trung Quốc và tách rời với vấn đề phát triển của nước này.
Theo CCTV, sự thổi phồng như vậy là thiếu hiểu biết cơ bản về quy luật phát triển dân số. Với sự phát triển của xã hội loài người ngày nay, việc giảm tỉ lệ sinh và giảm khả năng sẵn sàng sinh con là những vấn đề chung mà toàn thế giới phải đối mặt. Theo hãng tin Reuters, CCTV cho biết thêm rằng các nước phát triển phương Tây thường phải đối mặt với các vấn đề như thiếu lao động.
Trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 21-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng Mỹ đang tìm cách tước quyền phát triển của Trung Quốc để duy trì bá quyền trên trường quốc tế.
Người phát ngôn này cáo buộc Mỹ "cưỡng ép kinh tế trắng trợn và bắt nạt công nghệ", đáp trả các kế hoạch tiềm năng của Washington nhằm hạn chế đầu tư của các công ty Mỹ vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Trung Quốc. Theo hãng thông tấn TASS, ông nói thêm rằng Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ những hạn chế từ Washington.
Ông Uông Văn Bân nói rằng Mỹ đang thực hiện hành vi cưỡng ép kinh tế trắng trợn, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc kinh tế thị trường và cạnh tranh công bằng. Theo ông, những hạn chế như vậy từ phía Washington làm suy yếu sự ổn định của chuỗi sản xuất và hậu cần toàn cầu, gây hại cho toàn thế giới.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang xem xét chương trình hạn chế một số khoản đầu tư ra nước ngoài của Mỹ liên quan đến công nghệ nhạy cảm cụ thể có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc gia. Tham vọng của Bắc Kinh trong lĩnh vực công nghệ đã bị ảnh hưởng bởi các biện pháp do Washington và các đồng minh áp đặt.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói: "Mỹ đã quen với việc chính trị hóa, công cụ hóa và vũ khí hóa các vấn đề thương mại và công nghệ dưới vỏ bọc an ninh quốc gia".
Hôm 20-4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tìm cách xoa dịu những lo ngại về các biện pháp mới. Bà nhấn mạnh các biện pháp này được thúc đẩy chỉ bởi những lo ngại về an ninh và các giá trị của Mỹ.
Tuy nhiên, Bắc Kinh cho rằng các kế hoạch này của Washington nhằm ngăn chặn con đường phát triển kinh tế của Trung Quốc khi quan hệ giữa hai nước tiếp tục xấu đi.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Vì sao nhiều người đổ đá viên vào bồn cầu trước khi tẩy rửa? (14:50)
- Mỹ đối mặt bài toán lớn sau chiến dịch tấn công 13.000 mục tiêu tại Iran (14:47)
- Hơn chục người hợp sức nâng ô tô, giải cứu nữ sinh mắc kẹt dưới gầm (14:37)
- Lou Hoàng bị gạch tên khỏi show diễn sau khi lộ hình ảnh nghi vấn sử dụng bóng cười (14:36)
- Vụ bé trai bị bạo hành ở TP.HCM: Bộ Y tế lên tiếng khẩn, hé lộ tổn thương nghiêm trọng của nạn nhân (14:23)
- Hiện trường người đàn ông rơi từ tầng 10 chung cư tử vong ở Quảng Ninh, làm rõ nguyên nhân (14:21)
- Bộ Tư pháp: Quy định dùng để buộc tội cựu hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình là trái luật (14:20)
- Bộ GD-ĐT lưu ý giấy tờ bắt buộc để thí sinh được cộng điểm ưu tiên tuyển sinh năm 2026 (14:18)
- Ly nắp nón lá của Highlands Coffee gây tranh cãi vì dòng chữ "Made in China" (14:13)
- Cận cảnh Honda SH 150i Vetro Blue nhập Ý giá 235 triệu đồng tại Việt Nam (14:03)