Thế giới

Trường học bị tấn công, gần 300 học sinh Nigeria bị bắt cóc

Các tay súng đã tấn công một trường học ở tây bắc Nigeria, bắt ít nhất 278 học sinh. Đây là vụ bắt cóc hàng loạt thứ hai ở quốc gia Tây Phi này trong vòng chưa đầy một tuần.

Trường học bị tấn công, gần 300 học sinh Nigeria bị bắt cóc
Ảnh: The Guardian

Theo Guardian, ban đầu nhà chức trách cho hay có hơn 100 học sinh bị bắt làm con tin. Tuy nhiên, ông Sani Abdullahi - hiệu trưởng trường nói tổng số người mất tích sau khi thống kê là 287. 

Thống đốc bang Kaduna, ông Uba Sani ngày 7/3 nói với người dân: "Chúng tôi đảm bảo mọi đứa trẻ sẽ quay trở lại. Chúng tôi đang làm việc với cơ quan an ninh".  

Việc bắt cóc học sinh tại các trường học ở bắc Nigeria thường xuyên xảy ra và trở thành một mối lo ngại kể từ năm 2014, khi những kẻ Hồi giáo cực đoan bắt cóc hơn 200 nữ sinh ở làng Chibok ở bang Borno. Trong những năm gần đây, các vụ bắt cóc thường xảy ra ở khu vực tây bắc và miền trung Nigeria, nơi hàng chục nhóm có vũ trang thường nhằm vào dân làng và du khách để đòi những khoản tiền chuộc khổng lồ. 

Một thủ lĩnh thanh niên địa phương tên là Joshua Madami cho hay, vụ bắt cóc hàng loạt mới nhất xảy ra khi những kẻ tấn công xông vào một trường tiểu học ở thị trấn Kuriga của Chikun ngay sau lúc 8h sáng, bắt gần 200 học sinh làm con tin. Vài giờ sau, lực lượng an ninh và một phái đoàn của chính phủ đã có mặt tại thị trấn và cuộc tìm kiếm được mở rộng. 

Vụ bắt cóc trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi hơn 200 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em bị các đối tượng cực đoan bắt cóc ở đông bắc Nigeria. Phụ nữ, trẻ em và học sinh thường là mục tiêu của các vụ bắt cóc hàng loạt ở khu vực miền bắc đang xảy ra xung đột của Nigeria và nhiều nạn nhân chỉ được thả sau khi trả số tiền chuộc khổng lồ.

Theo Hoài Linh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/truong-hoc-bi-tan-cong-gan-300-hoc-sinh-nigeria-bi-bat-coc-2257417.html