Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là ngày càng bất bình với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, khi Kiev tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, bất chấp nhiều lần Washington yêu cầu chấm dứt hoạt động này.
12-1791788995-truyen-thong-my-tiet-lo-ong-trump-noi-gian-voi-ong-zelensky-vi-cac-don-tap-kich-nga
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc gặp tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ Tổng thống Donald Trump đang rất tức giận với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng Kiev không trân trọng đúng mức sự hỗ trợ mà Mỹ dành cho nước này.

“Ông Trump thực sự đang rất tức giận. Ông ấy cảm thấy ông Zelensky đang coi sự hỗ trợ của Mỹ là điều hiển nhiên”, trang tin Axios dẫn lời một quan chức Nhà Trắng ngày 11/10.

Theo nguồn tin, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga đang gây tổn hại cho quan hệ giữa Kiev và Washington nhiều hơn là ảnh hưởng đến quan hệ với Moscow.

Axios cho biết, sau khi đạt thỏa thuận với Nga hôm 9/10 về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu diesel, ông Trump tiếp tục tập trung vào việc ngăn Ukraine tập kích các cơ sở lọc dầu của Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ tin rằng những cuộc tấn công này góp phần đẩy giá xăng tại Mỹ tăng cao.

Theo đài RT, bất đồng giữa Washington và Kiev có nguy cơ ảnh hưởng đến các nỗ lực đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine.

Hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner được cho là đã hoãn chuyến thăm dự kiến tới Moscow cho đến khi Ukraine và các đồng minh châu Âu làm rõ liệu họ có sẵn sàng ủng hộ một đề xuất hòa bình thống nhất hay không.

Những căng thẳng gần đây xuất phát một phần từ thỏa thuận dầu diesel mà ông Trump đạt được với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9/10. Theo các thông tin trước đó của Axios, thỏa thuận được đưa ra sau khi ông Zelensky phớt lờ ít nhất sáu yêu cầu từ Washington về việc ngừng các cuộc không kích nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga.

Phản ứng trước động thái này, ông Zelensky gọi thỏa thuận là một “quyết định yếu kém”, đồng thời cho rằng việc nới lỏng các hạn chế liên quan đến dầu diesel sẽ giúp Nga có thêm nguồn thu. Đáp lại, ông Trump tuyên bố Ukraine đã đến lúc cần lựa chọn một nhà lãnh đạo mới có khả năng đạt được thỏa thuận.

Ngày 11/10, Tổng thống Mỹ tiếp tục gây chú ý khi bất ngờ thông báo Moscow và Kiev đã đồng ý lập tức ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Tuy nhiên, tuyên bố này khiến phía Ukraine bất ngờ. Ông Zelensky cho biết đó là “tin mới đối với tôi”, trong khi Điện Kremlin chưa xác nhận có bất kỳ thỏa thuận nào như vậy.

Theo Axios, một quan chức Nhà Trắng mô tả phương án đang được đề xuất là thỏa thuận “nhà máy lọc dầu đổi lấy nhà máy lọc dầu”. Theo đó, Nga và Ukraine sẽ ngừng tấn công các cơ sở lọc dầu của nhau, nhưng không nhất thiết phải chấm dứt các cuộc tập kích nhằm vào những loại hạ tầng năng lượng khác.

Dù vậy, Kiev kiên quyết phản đối phương án này vì cho rằng Nga sẽ là bên hưởng lợi nhiều hơn. Ukraine hiện chỉ có một nhà máy lọc dầu gần như không hoạt động và phải phụ thuộc hoàn toàn vào nhiên liệu nhập khẩu.

Những bất đồng về mục tiêu tấn công và cách thức thúc đẩy đàm phán hòa bình đang đặt quan hệ Mỹ - Ukraine trước sức ép mới, trong bối cảnh Washington tìm cách ngăn các cuộc tập kích vào cơ sở lọc dầu của Nga.

QT (SHTT)