-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thế giới
13/05/2019 15:45TT Duterte được dự đoán sẽ củng cố quyền lực sau bầu cử Philippines
Hơn 18.000 ghế sẽ được bầu chọn khi các điểm bỏ phiếu mở cửa cho hơn 61 triệu cử tri lúc 6h sáng (giờ địa phương), bao gồm nửa số ghế ở Thượng viện.
Mục tiêu của Tổng thống Rodrigo Duterte là giành quyền kiểm soát Thượng viện, đồng thời bảo vệ ưu thế tại Hạ viện, đang nằm trong tay các nghị sĩ thân với ông, theo AFP.
Thượng viện Philippines, gồm 24 nghị sĩ có nhiệm kỳ sáu năm, luôn được coi là có đường lối độc lập hơn so với Hạ viện.

Theo các thăm dò độc lập, việc giành kiểm soát Thượng viện là điều nằm trong tầm tay của ông Duterte, cho ông sự ủng hộ cần thiết để thực hiện các chính sách cứng rắn chống tội phạm và sửa đổi hiến pháp.
Phe đối lập cảnh báo tổng thống có thể loại bỏ giới hạn một nhiệm kỳ và tái tranh cử, dù ông luôn nói sẽ rời cương vị khi hết nhiệm kỳ.
Một thắng lợi ở Thượng viện cũng sẽ cho phép ông Duterte khôi phục án tử hình để chống tội phạm, điều mà Liên Hợp Quốc coi là “đáng báo động”.
Dù bị thế giới phê phán do phát ngôn bừa bãi và chính sách bắn giết tại chỗ tội phạm ma túy, ông Duterte vẫn được lòng phần lớn dân chúng Philippines vốn đã chán ngấy bộ máy chính trị thiếu hiệu quả cùng các chính khách đến từ giới thượng lưu.
Ngay cả khi giới hạn nhiệm kỳ không được nới rộng, các con của ông Duterte dường như sẽ nối gót cha mình.
Trong cuộc bầu cử ngày 13/5, con gái ông, Sara, người được đồn đoán sẽ tranh cử tổng thống năm 2022, đang chiến đấu để giữ chức thị trưởng thành phố phía nam Davao. Em trai của bà, Sebastian, đang chạy đua không có đối thủ vào ghế phó thị trưởng cùng thành phố. Con trai cả của ông Duterte, Paolo, đang chạy đua vào Hạ viện.
Bầu cử ở Philippines thường xuyên chịu cảnh bạo lực, với hàng chục ứng cử viên và người ủng hộ thiệt mạng trong cuộc tranh giành gay gắt các ghế vốn là cơ hội kiếm tiền ở một đất nước có tỷ lệ đói nghèo cao.
Cảnh sát đang cảnh giác cao độ trong cuộc bầu cử ngày 13/5 vì xu hướng bạo lực vẫn tiếp diễn, với 14 người chết và 14 người bị thương sau “các vụ bạo lực liên quan đến bầu cử” kể từ tháng một, theo thông tin chính thức.
Theo Trọng Thuấn (Tri Thức Trực Tuyến)








- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (6 phút trước)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (31 phút trước)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (34 phút trước)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (51 phút trước)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (1 giờ trước)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (1 giờ trước)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (1 giờ trước)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (1 giờ trước)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (1 giờ trước)
- Nga chờ Mỹ lên tiếng về việc gửi Tomahawk cho Ukraine (1 giờ trước)




