-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
05/04/2019 15:21TT Duterte yêu cầu TQ rời xa đảo Thị Tứ, đe dọa triển khai binh lính
"Tôi sẽ không nài nỉ hay cầu xin nhưng tôi chỉ nói rằng hãy rời khỏi Pagasa vì tôi có lính ở đó. Nếu họ đụng vào nó, đó là một câu chuyện khác. Tôi sẽ nói các binh sĩ 'chuẩn bị cho nhiệm vụ cảm tử', ông Duterte nói trong bài phát biểu hôm 4/4, trong đó Pagasa là cách gọi của Philippines đối với đảo Thị Tứ, hòn đảo trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng đang do Philippines chiếm đóng.
Theo Reuters, ông Duterte đã nhiều lần nói rằng ông sẽ không gây chiến với Trung Quốc vì đó sẽ là tự sát. Bình luận của ông theo sau tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines gọi sự hiện diện của hơn 200 tàu thuyền Trung Quốc gần đảo Thị Tứ là bất hợp pháp.
Quân đội Philippines mô tả những chiếc thuyền này là "lực lượng phòng vệ hàng hải đáng ngờ".
"Những hành động như vậy, khi không bị chính phủ Trung Quốc phủ nhận, được coi là đã được họ thông qua", Bộ Ngoại giao Philippines đưa ra lời chỉ trích hiếm hoi đối với Bắc Kinh.
Tổng thống Duterte cho biết ông sẽ không cho phép Trung Quốc chiếm đảo Thị Tứ.
Bộ Ngoại giao Philippines cho rằng sự hiện diện của những tàu đánh cá gần đảo Thị Tứ đặt ra câu hỏi về ý định và vai trò của họ trong việc "hỗ trợ các mục tiêu cưỡng chế".
Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng không đề cập trực tiếp đến sự phản đối của Manila nhưng ông nói rằng các cuộc đàm phán song phương trên Biển Đông được tổ chức tại Philippines hôm 3/4 là một cuộc đối thoại "thẳng thắn, thân thiện và mang tính xây dựng".
Theo dữ liệu quốc phòng, Philippines đã theo dõi các tàu Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay.
"Có những lúc họ chỉ ở đó mà không tiến hành đánh bắt cá. Đôi khi, họ chỉ đứng yên", Đại úy Jason Ramon, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy quân đội miền Tây Philippines, cho biết.
Đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đảo này xếp thứ hai trong quần đảo về mặt diện tích. Các quốc gia và vùng lãnh thổ khác bao gồm Đài Loan, Philippines và Trung Quốc cũng đòi chủ quyền đối với đảo này.
Theo Tuyết Mai (Tri Thức Trực Tuyến)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)