-
Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" -
Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam -
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội
Thế giới
03/05/2018 15:18TT Macron quyết chống lại 'bá quyền' của Trung Quốc ở châu Á
Theo SCMP, phát biểu trong chuyến thăm Australia hôm 2/5, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định Pháp, Australia cùng Ấn Độ có trách nhiệm bảo vệ châu Á - Thái Bình Dương khỏi "bá quyền" của Trung Quốc.
"Trung Quốc trỗi dậy là tin tốt lành cho tất cả mọi người, tốt cho bản thân Trung Quốc, tầng lớp trung lưu của nước này và tốt cho tăng trưởng toàn cầu và khu vực. Nhưng, điều quan trọng là duy trì sự phát triển dựa trên luật pháp và cân bằng tại khu vực. Không nên tồn tại bất cứ hình thức 'bá quyền' nào trong bối cảnh mới hiện tại", ông Macron tuyên bố.
Trong khi đó, Thủ tướng chủ nhà Malcolm Turnbull cho biết hoan nghênh sự tăng trưởng mạnh mẽ của Trung Quốc nhưng cũng bày tỏ lo ngại khi Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng tại các tiểu quốc ở châu Đại Dương.
"Chúng tôi luôn cam kết duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Một trong các nguyên tắc quan trọng của luật pháp đó là cá lớn không thể nuốt cá bé, lẽ phải không đương nhiên thuộc về kẻ mạnh", ông Turnbull cho biết.
Tuyên bố có phần cứng rắn của Pháp và Australia được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương thông qua việc cung cấp hàng loạt khoản viện trợ và cho vay khổng lồ.
Viện nghiên cứu chính sách Lowy, Australia tính toán Bắc Kinh đã cung cấp khoản tín dụng 1,78 tỷ USD cho các đảo quốc tại Thái Bình Dương trong giai đoạn 2006-2016. "Sự quan tâm" của Trung Quốc tại khu vực vốn nằm trong phạm vi ảnh hưởng truyền thống của Australia khiến Canberra không khỏi lo ngại.
Các báo cáo trước đó cho biết Trung Quốc có ý định thiết lập căn cứ quân sự lâu dài tại Vanuatu, chỉ cách bờ biển phía Đông của Australia 1.750 km và cách New Caledonia thuộc Pháp dưới 500 km. Tuy nhiên, các bên liên quan đã phủ nhận thông tin về thỏa thuận này.
Theo Duy Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Mazda CX-5 có thể là mẫu xe hybrid rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Tucson và CR-V "toát mồ hôi" (16:23)
- Tại sao dưa leo đôi khi lại có vị đắng ngắt? Ăn vào có nguy hiểm đến tính mạng không? (16:17)
- Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" (16:13)
- Chiếc nhẫn cưới biến mất bí ẩn và nỗi ám ảnh về sự thật trong gia đình chồng (16:10)
- Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới (16:02)
- Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin vụ 3 anh em ruột tấn công, phun thuốc diệt cỏ vào lực lượng công an (16:00)
- HLV Deschamps rời đội tuyển Pháp vì biến cố gia đình, lỡ hẹn trận quyết định với Na Uy (43 phút trước)
- Airbus điều tra loạt máy bay A380 sau khi phát hiện vết nứt trên cánh (56 phút trước)
- Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam (1 giờ trước)
- "Nữ siêu nhân" khuấy động giới phê bình trước ngày ra rạp (1 giờ trước)