-
Người dân phản ứng dữ dội vì loa phát thanh 4h30, phường Mão Điền vẫn giữ truyền thống gây tranh cãi -
Thanh Hóa: Clip bò mẹ đuổi theo xe máy chở bò con bị gãy chân suốt 2 km khiến CĐM xúc động -
Sống nhờ máy thở, chỉ cử động một ngón tay, chàng trai vẫn điều hành doanh nghiệp công nghệ -
Đề xuất dựng công trình tưởng niệm các nạn nhân sau vụ lật xe ở Lào Cai khiến 9 người tử vong: Ngân sách lấy từ đâu? -
U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách ứng viên vô địch giải Châu Á 2026 -
Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải My được chị dâu Văn Hậu nhắc thẳng tên, thái độ ra sao? -
Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên "xuyên không" xuống tiệm tóc, chủ quán lên tiếng đính chính -
Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng tới 87%: Loại nước nhiều người Việt dùng như thói quen -
Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Nhiều người đến thắp nén hương tiễn biệt nạn nhân xấu số -
Danh sách nhóm người phải đổi CCCD trong năm 2026 để tránh bị phạt tiền, tài khoản ngân hàng bị khóa
Thế giới
02/11/2018 13:31TT Trump gây sốc với quảng cáo phân biệt chủng tộc trước bầu cử
Theo CNN, trong quảng cáo cho chiến dịch bầu cử giữa kỳ mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đảng Cộng hòa đã cáo buộc đảng Dân chủ có ý đồ giúp đỡ nhóm người được mô tả là quân xâm lược Trung Mỹ với những kẻ sát nhân đang tràn vào đất nước.
Quảng cáo bao gồm hình ảnh của Luis Bracamontes, một công dân Mexico bị trục xuất trước đây và bị kết tội giết hại 2 đại biểu California hồi tháng 2.
"Sớm thôi tôi sẽ giết thêm nhiều cảnh sát nữa", hình ảnh Bracamontes vừa nói vừa cười xuất hiện trong quảng cáo với dòng chữ chạy bên dưới: "Đảng Dân chủ để hắn vào nước Mỹ. Đảng Dân chủ cho hắn ở lại đây".
Quảng cáo này được cho là động thái cực đoan và mang tính phân biệt chủng tộc nặng nề nhất trong lịch sử chính trị 30 năm qua tại Mỹ.
"Điều này cũng cho thấy ông Trump sẵn sàng nói dối và gây hoang mang để tạo ra vách ngăn phân biệt chủng tộc và chia rẽ xã hội nhằm tăng cường quyền lực chính trị của mình", CNN viết.
Video cũng khiến nhiều người Mỹ nhớ tới chiến dịch quảng cáo "Willie Horton" khét tiếng được tài trợ bởi những người ủng hộ ông George H.W. Bush trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1988. Horton là kẻ giết người bị kết tội cưỡng hiếp ở bang Massachusetts nơi ứng cử viên đảng Dân chủ Michael Dukakis là thống đốc.
Quảng cáo của ông Trump gây sốc tương tự như chiến dịch "Willie Horton", và thậm chí còn có sức ảnh hưởng nặng nề hơn. Bởi không mang tính tự phát như năm 1988, quảng cáo lần này có sự ủng hộ chính thức của lãnh đạo đảng Cộng hòa - Tổng thống Trump - khi ông đăng tải đoạn video lên Twitter.
Chủ tịch đảng Dân chủ Tom Perez là người đầu tiên phản ứng với động thái này. Ông nói rằng đây là dấu hiệu cho thấy sự tuyệt vọng của tổng thống vì đang để thua trong cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề chăm sóc sức khỏe, trọng tâm chiến dịch bầu cử giữa kỳ của đảng Dân chủ.
"Ông Trump đang muốn đánh lạc hướng và gây chia rẽ bằng cách tồi tệ nhất. Đảng Cộng hòa muốn gây hoang mang. Họ phải làm như vậy và một trong những mục tiêu khả thi nhất là nhắm vào người nhập cư. Đây là chiêu bài của Donald Trump từ rất lâu rồi", ông Perez nói với CNN.
Đoàn người nhập cư - đoàn người xâm lược?
Quảng cáo của ông Trump cũng có cảnh quay người di cư Trung Mỹ đang ở biên giới Mexico. Ông Trump cho rằng đoàn người đang chuẩn bị xâm lược nước Mỹ và có khả năng trở thành kẻ sát nhân hoặc tội phạm nghiêm trọng. Lời bình bên dưới video viết: "Rồi đảng Dân chủ sẽ để cho ai đặt chân vào Mỹ nữa?".
Theo CNN, một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng nói rằng nhà sản xuất quảng cáo cho chiến dịch bầu cử giữa kỳ của ông Trump là Jamestown Associates. Họ thiết kế video này để phù hợp với các biện pháp gây áp lực lên dòng người nhập cư của tổng thống Mỹ và nhằm thay đổi lập luận từ "đoàn tụ gia đình thành xâm lược".
"Rõ ràng là cách này có hiệu quả. Mọi người đang nói về quảng cáo mà không nhắc tới chương trình chăm sóc sức khỏe nữa", nguồn tin trên nói với CNN.
Ông Trump đã liên tục cảnh báo rằng đoàn người di cư ẩn chứa đầy tội phạm và những kẻ khủng bố từ Trung Đông. Tuy nhiên ông không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố của mình.
Tổng thống Mỹ cũng thường sử dụng từ ngữ gợi nhắc đến phân biệt chủng tộc trong các bài viết trên Twitter, bắt đầu từ nội dung chống lại người di cư Mexico trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2015. Trái lại, ông Trump lại đổ lỗi cho truyền thông vì gây chia rẽ quốc gia.
Tranh cãi xung quanh quảng cáo này chắc chắn sẽ bùng nổ trong những ngày cuối của cuộc bầu cử giữa kỳ. Các cuộc thăm dò dân ý mới đây cho thấy đảng Dân chủ có thể giành lại Hạ viện, trong khi đảng Cộng hòa của ông Trump có thể giữ hoặc chiếm được ưu thế lớn hơn ở Thượng viện.
Mới đây ông Trump cũng đe dọa sẽ điều thêm 12.000 quân đến biên giới phía nam để đẩy lùi đoàn di cư. Ngày 30/10, tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ ký sắc lệnh chấm dứt chính sách mặc định cấp quốc tịch cho trẻ em chào đời trên đất Mỹ khi có bố mẹ là người nhập cư bất hợp pháp hoặc không cư trú tại nước này.
Dấu hiệu suy yếu?
Chiến dịch gây tranh cãi của ông Trump diễn ra cùng thời điểm với 11 sự kiện vận động bầu cử giữa kỳ tại bang Florida, bắt đầu từ tối 31/10. Sau một tuần với hàng loạt vụ đánh bom và xả súng tại Mỹ, "chiến thuật" này của ông Trump cho phép đảng Cộng hòa lấy lại sự chú ý của người dân vào một số vấn đề nhất định do ông lựa chọn.
Nhiều lời chỉ trích đã cáo buộc ông Trump lạm quyền khi gửi quân đến biên giới phía nam như một động thái phục vụ cho chiến dịch bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, hôm 31/10 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói rằng "chúng tôi không làm liều" và cho biết quân đội được gửi tới để "hỗ trợ thiết thực" theo yêu cầu của Bộ An ninh Nội địa.
Đại diện đảng Dân chủ của bang California Jackie Speier cáo buộc ông Trump lãng phí tiền thuế của người dân để thu hút cử tri và thăm dò ý dân. "10.000 cho tới 15.000 quân đang được gửi đến biên giới, có nghĩa khoảng 100 triệu cho tới 150 triệu USD đang được ông Trump sử dụng để tạo nên 'quả bom tháng 10'", bà nói với CNN.
Mặc dù vậy, hiện nay đảng Dân chủ vẫn tự tin rằng họ sẽ lấy lại được Hạ viện kể từ cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2010. "Tôi có thể nói rằng 'nếu cuộc bầu cử diễn ra vào ngày hôm nay, chúng tôi sẽ thắng'", cựu chủ tịch Hạ viện đảng Dân chủ Nancy Pelosi nói trên kênh truyền hình CBS ngày 30/10.
Nếu nhìn theo cách khác, chiến lược bị phe Dân chủ mô tả là ngày càng cực đoan của ông Trump có thể được coi là dấu hiệu suy yếu chính trị, thể hiện nỗ lực thúc đẩy cử tri đi bầu cử Thượng viện tại các bang đảng Cộng hòa chiếm ưu thế. Nhưng theo CNN, mục tiêu này đang ngoài tầm với.
Tuy nhiên, vẫn không thể chắc chắn được gì vì vào năm 2016, chiến lược này của ông Trump đã có hiệu quả và lịch sử hoàn toàn có thể lặp lại trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.
"Đây có thể là một cách tuyệt vời để lan tỏa thông điệp trước cuộc bầu cử. Đầu tiên là những bình luận về quyền công dân cho trẻ em sinh tại Mỹ, và giờ thì dư luận tấn công trực tiếp vào ông Donald Trump", một thành viên đảng Cộng hòa nói với CNN.
"Tôi biết là chúng tôi đang làm rất tốt tại Thượng viện và Hạ viện cũng vậy. Hãy chờ xem kết quả thế nào", tổng thống Mỹ nói với phóng viên.
Theo Hương Ly (Tri Thức Trực Tuyến)
- 100 bị cáo hầu tòa trong vụ án "phù phép" kết quả kiểm nghiệm kẹo Kera của Thùy Tiên (27 phút trước)
- Ukraine bác bỏ cáo buộc tập kích dinh thự của ông Putin bằng 91 máy bay không người lái (37 phút trước)
- Hệ sinh thái Zalo: Từ ứng dụng nhắn tin quốc dân đến cỗ máy kiếm tiền tỉ USD của VNG (44 phút trước)
- Dự báo thời tiết ngày 30/12/2025: Miền Bắc chuyển mưa rét, đón không khí lạnh mạnh (54 phút trước)
- Phát hiện loại dung dịch bí ẩn trong lò giết mổ chui, hô biến vịt trắng phau sau 1 lần nhúng (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 3 ngày 30/12/2025 của 12 con giáp: Tị thịnh vượng, Tuất đề phòng thị phi (1 giờ trước)
- Cô gái tử vong nghi bị sát hại tại khu nhà trọ ở TPHCM (29/12/25 23:19)
- Sức khỏe nam người mẫu trong vụ lật xe khiến 9 người tử vong ở Lào Cai (29/12/25 23:05)
- Game Việt mới chiếm 12% thị phần, cơ quan quản lý lo ngại tác động từ nội dung ngoại (29/12/25 22:52)
- Hỏa hoạn tại viện dưỡng lão ở Indonesia khiến 16 người thiệt mạng (29/12/25 22:25)