-
Miền bắc đang trải qua mùa đông ấm áp lạ thường, dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên Đán 2026 ra sao? -
Xôn xao hình ảnh người đàn ông cởi quần đi vệ sinh ngay trước cửa nhà hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội, nghi do mâu thuẫn -
Tung tin "mỗi người dân được nhận 1 triệu dịp Tết 2026", thanh niên ở Phú Thọ nhận "cái kết đắng" -
Cho chị họ mượn 3 chỉ vàng lúc khó khăn, đến khi vàng giá 17 triệu/chỉ chị chỉ trả 22,5 triệu -
3 quy tắc “vàng” trong ăn uống giúp giảm cân thần tốc trước Tết -
Thái Nguyên: Cô giáo cấp 2 bị quay clip đánh học sinh ngay trong lớp, nhà trường ra quyết định nóng -
Cuối năm lau dọn bàn thờ tưởng quen thuộc nhưng hàng loạt kiêng kỵ dễ phạm khiến nhiều gia đình lo lắng trước ngày Tết -
Vụ nữ công nhân tử vong khi đang hát tiệc tất niên TPHCM: Gia đình tiết lộ nguồn cơn đau lòng -
Kinh hãi 5 tấn giá đỗ "ngậm" hóa chất: Để 1 tháng vẫn tươi và những độc tính tàn phá nội tạng -
Phụ huynh nhận mức phạt "đắng" khi 2 thiếu nữ 14 tuổi đăng clip không đội mũ, lái tốc độ cao lên MXH
Thế giới
17/02/2024 17:33Từ 'phát hiện' mới của phía Ukraine, hé lộ cách 'hỏa thần' HIMARS sắp bị Nga lùng diệt?
'Phát hiện' mới của phía Ukraine
Bên cạnh tên lửa hành trình, máy bay không người lái (UAV) cảm tử Geran-2 của Nga (bị Phương Tây và Kiev cáo buộc là biến thể của Shahed-136 Iran) đang gây rất nhiều khó khăn cho phía Ukraine - đặc biệt là lực lượng phòng không.
Và hôm 4/2 vừa qua, nhóm hacker "PRANA Network" đã ra tuyên bố về một vụ xâm nhập thành công của họ nhằm vào hệ thống email của công ty có tên "Sahara Thunder" (Sấm sét Sahara).
Nhóm hacker lưu ý rằng công ty này được cho là "vỏ bọc" của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và đứng trung gian cho các thương vụ vũ khí giữa họ với Nga đồng thời nhấn mạnh rằng các tài liệu thu được đã "làm sáng tỏ thực tế sản xuất UAV Iran tại Nga".
Cụ thể "PRANA Network" cho biết rằng kể từ tháng 4/2023, một nhà máy lắp ráp UAV rộng 10.000 m2 từ các linh kiện đến từ Iran đã được thành lập ở Nga.
Nhà máy trị giá 12 tỷ Rub (131 triệu USD) này nằm trong dự án được gọi là "Lodka" trị giá 108,5 tỷ Rub nhằm sản xuất 6.000 UAV trong hơn 2,5 năm.
Các tài liệu chỉ ra rằng việc xây dựng nhà máy đã kết thúc vào đầu năm 2023 và đến tháng 4 năm đó, dây chuyền lắp ráp đầu tiên (nằm trong 3 dây chuyền) đã hoạt động.
Thậm chí các tài liệu cũng chỉ ra các phân xưởng trong nhà máy - với mỗi phân xưởng chịu trách nhiệm cho một công đoạn sản xuất UAV bao gồm tạo hình kim loại, cắt các tấm carbon, lắp ráp chi tiết, gia công sau lắp ráp, sơn, nạp nhiên liệu, KCS (kiểm tra chất lượng)...
Việc sản xuất động cơ cánh quạt MD550 và các thiết bị cơ khí khác cũng được cho là triển khai ngay trong nhà máy này.
Nếu hoạt động 3 ca, nhà máy có khả năng cho ra lò 10 thành phẩm mỗi ngày và theo kế hoạch, mỗi năm 2.500 UAV sẽ rời khỏi đó.
"PRANA Network" lưu ý rằng ban đầu phía Iran đưa ra giá mỗi đơn vị UAV là 23 triệu Rub (375.000 USD), tuy nhiên quá trình đàm phán sau đó đã dẫn tới thỏa thuận 6.000 UAV với mỗi chiếc giá 12 triệu Rub (193.000 USD).
Tính đến cuối tháng 12/2023, nhà máy được cho là đã có thể cung cấp khoảng 1.932 thành phẩm.
Cùng kỳ, 2.000 "phụ tùng thay thế" trị giá 17 tỷ Rub (199,6 triệu USD) cùng số "thiết bị và công nghệ" trị giá 102 tỷ Rub (1,197 tỷ USD) đã đến nhà máy thông qua qua Biển Caspian và các tuyến đường bộ qua khu vực Trung Á.
Hé lộ cách HIMARS sắp bị Nga lùng diệt?
Trong số tài liệu được các hacker tìm thấy có những thứ liên quan đến việc phát triển các UAV tiên tiến hơn bao gồm loại có động cơ phản lực, loại có khả năng trinh sát, loại có khả năng chuyển tiếp tín hiệu điều khiển...
Thậm chí chi phí ước tính cho từng biến thể mới cũng được nêu rõ - khoảng 900.000 USD cho loại trinh sát, 1,4 triệu USD cho loại có động cơ phản lực và 460.000 USD cho loại đa năng (vừa có khả năng trinh sát vừa có khả năng tấn công).
Tuy nhiên điểm đáng chú ý nhất là những tài liệu liên quan tới cặp UAV được gọi là M-236 và MC-236. M-236 là UAV được trang bị radar phản pháo có thể quét các khu vực có bán kính lên tới 70 km.
Hình minh họa miêu tả nó được phóng từ khoảng cách lên tới 150 km tới khu vực chỉ định.
Sau khi tiếp cận khu vực, UAV có thể phát hiện khí tài pháo binh đối phương khai hỏa, bám bắt nó chặt chẽ trước khi MS-236 vượt quãng đường lên tới 220 km và tiêu diệt mục tiêu.
Và điều thú vị là loại pháo binh đối phương trong hình minh họa có rất nhiều điểm chung với tổ hợp pháo phản lực phóng loạt (MRLS) M142 HIMARS.
Được biết tầm bắn tối đa của đạn phản lực M30/31 từ HIMARS là 84 km và tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS là 300 km.
Theo Hoài Giang (Đời Sống & Pháp Luật)
- Giá vàng chiều nay 2/2 lao dốc chưa từng thấy, SJC mất 6 triệu mỗi lượng, thị trường chao đảo theo cú rơi toàn cầu (1 giờ trước)
- Hướng dẫn chi tiết 17 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến qua cổng thuế điện tử (1 giờ trước)
- Độc lạ Tây Ninh: Hai người phụ nữ chạy nhầm xe của nhau, công an thông tin nguyên nhân đằng sau? (1 giờ trước)
- Clip cảnh tượng gây phẫn nộ vụ gã đàn ông tạt sơn một nhà hàng ăn uống vừa khai trương trong đêm (1 giờ trước)
- Kết quả giám định vụ 2 người tử vong, 4 người cấp cứu sau khi uống rượu ngâm: Danh tính các nạn nhân (2 giờ trước)
- Miền bắc đang trải qua mùa đông ấm áp lạ thường, dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên Đán 2026 ra sao? (2 giờ trước)
- Trung Quốc mạnh tay với tội phạm xuyên biên giới: Tử hình 4 thành viên chủ chốt của "gia tộc Bạch" (2 giờ trước)
- Thực hư nghi vấn Hoa hậu Đỗ Hà mang thai con đầu lòng sau phát ngôn lạ của chồng thiếu gia (3 giờ trước)
- Cristiano Ronaldo gây áp lực lớn lên giới chủ Saudi Arabia: Nguy cơ bùng nổ khủng hoảng tại Saudi Pro League (3 giờ trước)
- Xôn xao hình ảnh người đàn ông cởi quần đi vệ sinh ngay trước cửa nhà hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội, nghi do mâu thuẫn (3 giờ trước)