Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tụ tập tắm biển ở Australia, hàng loạt du khách nhiễm Covid-19

Một số du khách tại Bondi nằm trong số 97 ca nhiễm Covid-19 mới ở bang New South Wales, Australia.

Các du khách được chẩn đoán nhiễm bệnh chỉ một ngày sau khi giới chức bang New South Wales thông báo giới hạn 500 người tụ tập nơi công cộng, đồng thời đóng cửa bãi biển Bondi.

Tụ tập tắm biển ở Australia, hàng loạt du khách nhiễm Covid-19
Du khách tại bãi biển Bondi (Ảnh: SMH)

Trước đó, hôm 15 và 16/03, bãi biển này đã chứng kiến hàng trăm người đổ về vui chơi và tắm biển, bất chấp cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh bùng phát từ nhà chức trách.

Cơ quan Y tế bang New South Wales cho biết những du khách "có thể đã nhiễm bệnh" từ hai buổi tiệc đông người trên bãi biển Bondi. Hai buổi tiệc này diễn ra vào chiều tối 15/03 và rạng sáng 16/03.

"Những người tham dự hai buổi tiệc này cần lưu ý triệu chứng Covid-19, và phải ngay lập tức tự cách ly nếu có triệu chứng", nhà chức trách cảnh báo.

Cơ quan y tế bang New South Wales cho biết hiện đã ghi nhận 533 ca nhiễm trên địa bàn bang.

Giới chức y tế địa phương cũng ghi nhận trường hợp một nhân viên y khoa làm việc tại Trung tâm chăm sóc trẻ em ở Smeaton Grange.

Tất cả trẻ em và nhân viên có mặt tại trung tâm trong khoảng 02-16/03 được yêu cầu tự cách ly, trong khi trung tâm này đóng cửa tới 30/03.

Nhà chức trách địa phương cũng cho biết số ca nhiễm Covid-19 là hành khách du thuyền Ruby Princess hiện đang neo đậu ở Sydney đã tăng lên 18.

Ruby Princess là một trong năm du thuyền neo đậu tại Sydney ghi nhận các trường hợp hành khách nhiễm Covid-19.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)