-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Thế giới
07/01/2025 17:06Tử tù Mỹ từ chối ân giảm của tổng thống Biden, đòi phục hồi lại án tử hình cho chính mình
Shannon Agofsky và Len Davis, đều là tử tù ở Terre Haute, bang Indiana (Mỹ) đệ trình đề nghị khẩn cấp lên tòa án liên bang hôm 30/12 yêu cầu chặn ân giảm án tử hình của chính họ xuống tù chung thân không ân xá, theo NBC News.
Hai tử tù cho rằng việc tổng thống Biden ân giảm án tử hình cho họ sẽ khiến họ gặp nhiều khó khăn trong quá trình kháng án, bởi hai người lập luận rằng họ vô tội.
Tại Mỹ, tòa án xem xét kháng án tử hình rất chặt chẽ bởi đây là vấn đề liên quan tới tính mạng phạm nhân. Tỷ lệ kháng án tử hình thành công ở nước này không cao, nhưng Agofsky cho biết ông muốn tòa án xem xét lại vụ án để phán quyết ông vô tội.
Tử tù Davis viết trong đơn đề nghị rằng ông "luôn có quan điểm rằng án tử hình sẽ gây chú ý tới những sai phạm mà Bộ Tư pháp Mỹ đã mắc phải" trong quá trình điều tra và tuyên án.

Giáo sư luật hiến pháp Dan Kobil tại Trường Luật Đại học Capital ở Columbus, bang Ohio (Mỹ) nhận định hai tử tù sẽ gặp không ít khó khăn nếu muốn khôi phục án tử hình cho chính họ. Năm 1927, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết quy định rằng tổng thống có quyền ân xá và xá tội mà "không cần sự đồng thuận của người bị kết tội".
Có những trường hợp tử tù từ chối ân giảm tử hình bởi họ muốn bản thân bị hành quyết, theo giáo sư Kobil, nhưng "tổng thống và thống đốc các bang có thể xóa bỏ các bản án vì lợi ích công chúng".
Robin Maher, giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Trung tâm Thông tin Tử hình cho biết đại đa số các tử tù hoan nghênh quyết định ân giảm của tổng thống Biden. Trước đó, tổng thống Biden đã ân giảm tử hình cho 37 trong tổng số 40 tử tù liên bang.
Agofsky bị kết tội vào năm 1989, liên quan tới vụ giết một giám đốc ngân hàng ở bang Oklahoma. Giới chức công tố cho biết ông cùng anh trai đã bắt cóc và giết nạn nhân, trước khi lấy trộm 71.000 USD từ ngân hàng của ông này. Anh trai của Agofsky bị kết tội cướp tài sản và bị tuyên án chung thân, trong khi Agofsky lãnh án chung thân vì giết người và cướp tài sản.
Năm 2001, Agofsky sát hại một phạm nhân trong tù và bị tuyên án tử hình vào năm 2004.
Trong đơn phản đối ân giảm tử hình, Agofsky cho biết ông muốn bào chữa cho bản thân ở cả hai vụ án kể trên, với lập luận rằng ông vô tội.
"Bị cáo không yêu cầu ân giảm, bị cáo chưa từng nộp đơn xin ân giảm. Bị cáo không muốn được ân giảm và từ chối ký giấy tờ xin ân giảm," nội dung đơn có đoạn.
Davis, một cựu cảnh sát ở New Orleans, bị kết tội giết Kim Groves vào năm 1994. Groves trước khi chết đã tố cáo Davis đánh đập một thiếu niên ở khu vực cô sinh sống. Cơ quan công tố cho rằng Davis đã thuê một tội phạm ma túy giết Groves. Ban đầu tòa kháng cáo cấp liên bang xóa án tử hình cho Davis, nhưng sau đó đảo ngược quyết định vào năm 2005. Vụ án liên quan tới nhiều cuộc điều tra cáo buộc tham nhũng nhắm vào cảnh sát New Orleans.
Quyết định ân giảm gần như toàn bộ tử tù liên bang được tổng thống Biden đưa ra hồi tháng 12/2024, không lâu trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc. Ông được các tổ chức hoạt động nhân quyền ca ngợi, nhưng cũng vấp nhiều chỉ trích từ phe ủng hộ tổng thống đắc cử Donald Trump, người đã cam kết sẽ tiếp tục tử hình ở cấp liên bang.
Bộ Tư pháp Mỹ dưới thời tổng thống Biden đã tạm hoãn thi hành án tử hình ở cấp liên bang.
"Hơn bao giờ hết, lúc này tôi tin rằng chúng ta nên loại bỏ án tử hình ở cấp độ liên bang. Tôi không thể đứng nhìn chính quyền mới nối lại việc thi hành án tử hình mà tôi đã cho dừng," tổng thống Biden viết trong thông báo ân giảm.
Ba tử tù không được ông Biden ân giảm đều có liên quan tới các hoạt động khủng bố hoặc giết người hàng loạt, theo NBC News.
Hoài An (SHTT)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (6 phút trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (20 phút trước)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (33 phút trước)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (1 giờ trước)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (1 giờ trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (1 giờ trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (1 giờ trước)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học (1 giờ trước)
- Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân (2 giờ trước)