Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Từng gán Covid-19 cho người đồng tính, giám mục Ukraine nhiễm nCoV

Giám mục bậc cao Filaret, 91 tuổi, đứng đầu nhà thờ chính thống giáo Ukraine - người từng đổ lỗi cho hôn nhân đồng tính làm lây lan Covid-19 - vừa có kết quả dương tính với nCoV.

"Chúng tôi thông báo rằng trong quá trình kiểm tra sức khỏe định kỳ, Đức Giám mục Filaret cho kết quả dương tính với nCoV. Hiện Giám mục được điều trị tại một bệnh viện", tuyên bố từ nhà thờ Chính thống giáo Ukraine đưa ra hôm 4/9.

“Đức Thượng phụ Filaret đặc biệt biết ơn những người thể hiện tình yêu, sự ủng hộ và dành lời cầu nguyện cho sức khỏe của ngài”, tiếp bài đăng, đồng thời cho biết thêm nhà lãnh đạo 91 tuổi hiện trong tình trạng ổn định và có chứng viêm phổi.

Filaret là người đứng đầu một trong chính thống giáo lớn nhất Ukraine với hơn 15 triệu tín đồ trong số 42 triệu dân. Ông là người lãnh đạo cuộc ly khai của nhà thờ Ukraine khỏi nhà thờ chính thống giáo Nga năm 2014.

Từng gán Covid-19 cho người đồng tính, giám mục Ukraine nhiễm nCoV
Thượng phụ Filaret đứng trước cửa Nhà thờ Thánh Sophia ở Kiev vào tháng 10/2018. Ảnh: Getty.

Giám mục Filaret gần đây nhận những chỉ trích từ cộng đồng LGBT sau những bình luận mà ông đưa ra hồi tháng 3. Chia sẻ với Kênh 4 của Đài truyền hình quốc gia Ukraine, Filaret nói rằng sự lây lan của loại virus chết người là "sự trừng phạt của Chúa đối với tội lỗi của loài người", đồng thời nhấn mạnh "đây là quả báo mà thánh thần nhắm vào hôn nhân đồng tính" - điều mà ông "coi là tội lỗi".

Phát ngôn này đã khiến cộng đồng người đồng tính tại Ukraine phẫn nộ. Insight, tổ chức hoạt động vì quyền của người đồng giới, đã kiện Thượng phụ Filaret và cáo buộc tuyên bố của ông gây ra sự căm ghét và phân biệt đối xử.

Maria Guryeva - phát ngôn viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Ukraine thì cho rằng những tuyên bố như vậy có thể dẫn đến gia tăng các cuộc tấn công, gây hấn, phân biệt đối xử và bạo lực đối với một số nhóm nhất định.

Đáng chú ý, giám mục Filaret không phải là người có ảnh hưởng duy nhất đổ lỗi cho cộng đồng LGBT kể từ khi Covid-19 xuất hiện lần đầu ở Trung Quốc vào tháng 12/2019. Một số giáo sĩ Do Thái ở Israel cũng tuyên bố virus là "sự trừng phạt của thánh thần" với LGBT.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)