Thế giới

Tướng Iran dọa phóng hàng trăm quả tên lửa nếu Mỹ đáp trả vụ tấn công căn cứ quân sự

Tướng không quân Iran Amir Ali Hajizadeh tuyên bố nước này đã chuẩn bị 'hàng trăm quả tên lửa' có thể tiêu diệt 5.000 người Mỹ nếu Washington đáp trả vụ tấn công vào căn cứ quân sự hôm 07/01.

Phát biểu trên truyền hình Iran, tướng Amir Ali Hajizadeh tuyên bố Iran không có ý định sát hại lính Mỹ hay liên quân trong vụ tấn công bằng tên lửa vào căn cứ quân sự tại Iraq hôm 07/01 vừa qua. Tuy vậy, Iran có thể phóng "hàng trăm quả tên lửa" nếu Mỹ đáp trả vụ tấn công.

"Nếu chúng tôi muốn giết người, chúng tôi có thể lên kế hoạch cho một chiến dịch làm thiệt mạng 500 người Mỹ trong bước đầu tiên," ông Amir Ali Hajizadeh nói.

"Nếu họ đáp trả, chúng tôi có thể tiêu diệt 4.000 hay 5.000 người trong các bước tiếp theo trong vòng 48 giờ," tướng không quân Iran tuyên bố.

"Chúng tôi bắn 13 quả tên lửa, và chúng tôi sẵn sàng phóng thêm hàng trăm quả sau bất kỳ sự đáp trả nào của Mỹ. Chúng tôi sẵn sàng đáp trả mọi hành động trả đũa kéo dài," tướng Amir Ali Hajizadeh nói thêm.

Tướng Iran dọa phóng hàng trăm quả tên lửa nếu Mỹ đáp trả vụ tấn công căn cứ quân sự
Amir Ali Hajizadeh phát biểu trên truyền hình Iran (Ảnh: Chụp màn hình)

Tướng Amir Ali Hajizadeh cũng nói Iran đã tấn công mạng làm tê liệt hệ thống theo dõi tên lửa của quân đội Mỹ, tuy vậy các quan chức Mỹ cho biết hệ thống cảnh báo sớm hoạt động hiệu quả, giúp Mỹ và liên minh không thiệt hại về người.

Trước đó, hãng tin Tasmin dẫn lời tướng Abdollah Araghi thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố Tehran sẽ có "hành động trả đũa quyết liệt hơn" nhắm vào Mỹ sau vụ tấn công căn cứ quân sự tại Iraq hôm 08/01.

Tướng Ali Fadavi của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đánh giá vụ tấn công bằng tên lửa là "màn phô diễn sức mạnh" của Tehran và Mỹ "đã không thể chống trả được".

"Chưa có nước nào có hành động như vậy với Mỹ. Chúng tôi bắn hàng chục quả tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq và họ không thể chống trả được," hãng tin Tasmin trích lời ông Fadavi.

Những đe dọa từ phía Iran được đưa ra sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran "có vẻ đã lùi bước" sau vụ tấn công hôm 08/01.

Rạng sáng 08/01 (giờ địa phương), Iran đã phóng hàng chục quả tên lửa vào hai căn cứ quân sự có quân Mỹ và liên quân đồn trú ở Iraq. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nói vụ tấn công là bước mở đầu cho "những vụ trả thù mạnh mẽ" nhắm vào Mỹ, sau khi tướng Qassem Soleimani thiệt mạng trong một vụ không kích do quân đội Mỹ thực hiện.

Chính quyền của tổng thống Donald Trump cho rằng tướng Soleimani "đang lên kế hoạch cho nhiều vụ tấn công" nhắm vào quân đội Mỹ ở thời điểm ông thiệt mạng trong vụ không kích.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei nói rằng vụ tấn công tên lửa là "cú tát vào mặt Mỹ" và khẳng định "hành động quân sự như vậy là chưa đủ" cho việc trả thù cái chết của tướng Soleimani.

Trong khi đó, ngoại trưởng Iran Javad Zarif nói nước này đã có "biện pháp tự vệ theo điều 51 hiến chương Liên Hợp Quốc" khi nhắm vào những căn cứ quân sự mà ông cáo buộc Mỹ và liên quân đã sử dụng để tấn công thường dân và quan chức Iran. Ông khẳng định Iran không muốn căng thẳng leo thang thành chiến tranh, nhưng sẵn sàng tự vệ trước mọi cuộc tấn công.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)