Một quan chức cấp cao của Iran đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành, chỉ vài giờ sau khi ông đưa ra tuyên bố khẳng định năng lực sản xuất tên lửa của Tehran vẫn không bị suy giảm.

Hãng thông tấn quốc gia Iran IRIB cho biết tướng Ali Mohammad Naeini, phát ngôn viên của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đã tử vong trong đòn tấn công. Thông tin này được công bố không lâu sau khi ông xuất hiện trước truyền thông với những phát biểu thể hiện sự tự tin về tiềm lực quân sự của Iran.

Trong tuyên bố trước đó, ông Naeini khẳng định ngành công nghiệp tên lửa của Iran vẫn vận hành ổn định ngay cả trong thời chiến. Ông cho rằng năng lực này đang ở mức tối đa theo hệ thống đánh giá nội bộ và không gặp bất kỳ trở ngại nào trong việc duy trì cũng như gia tăng số lượng tên lửa.

Không chỉ dừng lại ở đó, vị tướng này còn nhấn mạnh xung đột sẽ chưa thể kết thúc cho đến khi Iran cảm thấy hoàn toàn không còn bị đe dọa. Ông cho rằng kỳ vọng của người dân là cuộc chiến phải tiếp diễn cho tới khi đối phương suy yếu, và chỉ khi nguy cơ chiến tranh biến mất, tình hình mới có thể hạ nhiệt.

20-1773998071-tuong-iran-thiet-mang-sau-tuyen-bo-cung-ran-ve-nang-luc-ten-lua
Tướng Ali Mohammad Naeini trong một sự kiện tại Tehran. Ảnh: Tehran Times

Những phát biểu này được xem là động thái đáp trả tuyên bố trước đó của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người cho rằng Iran đã mất khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo cũng như làm giàu uranium sau nhiều ngày giao tranh. Tuy nhiên, phía Israel không đưa ra bằng chứng cụ thể cho nhận định này.

Tel Aviv khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với Washington nhằm vô hiệu hóa toàn bộ năng lực quân sự của Iran, bao gồm cả chương trình tên lửa và hạt nhân. Theo phía Israel, các đòn tấn công đã khiến kho tên lửa và máy bay không người lái của Iran suy giảm đáng kể, đồng thời nhiều cơ sở sản xuất linh kiện quân sự cũng bị phá hủy.

Dù vậy, thực tế trên chiến trường cho thấy Iran vẫn duy trì các đợt phóng tên lửa đạn đạo với tần suất cao, nhắm vào lãnh thổ Israel cũng như các mục tiêu liên quan đến Mỹ trong khu vực.

Một số đánh giá cho rằng những đợt tấn công ban đầu của Iran có thể sử dụng các loại tên lửa cũ nhằm kéo giãn hệ thống phòng không của đối phương, buộc Mỹ và Israel phải tiêu tốn nguồn lực đánh chặn. Trong khi đó, các loại vũ khí hiện đại hơn có thể được giữ lại để sử dụng vào thời điểm thích hợp.

Theo các nguồn tin từ phía Mỹ, Iran có thể vẫn còn một phần đáng kể kho tên lửa và bệ phóng được cất giấu trong các cơ sở ngầm. Thậm chí, Washington cũng thừa nhận chưa nắm đầy đủ thông tin về toàn bộ hệ thống phóng của Tehran.

Diễn biến mới nhất cho thấy cuộc đối đầu vẫn đang ở giai đoạn căng thẳng và khó lường, khi cả hai bên liên tục đưa ra những tuyên bố trái ngược về tương quan sức mạnh và triển vọng của xung đột.

Thuỳ Dương (SHTT)