Thế giới

Tướng Mỹ sững sờ khi tổng thống Donald Trump chọn phương án tiêu diệt ông Soleimani

Các tướng Mỹ đã đệ trình nhiều phương án đối phó với Iran lên cho tổng thống Mỹ xem xét, tuy vậy họ không ngờ ông Donald Trump chọn phương án tiêu diệt tướng Qassem Soleimani.

Theo thông tin trên báo New York Times, ít ngày sau vụ tấn công rocket nhắm vào căn cứ quân sự K-1 ở Kirkuk (Iraq) khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng và bốn binh sĩ bị thương, các tướng Mỹ đã đệ trình một số phương án đối phó với Iran lên tổng thống Mỹ Donald Trump. Phía Mỹ cáo buộc nhóm dân quân Khataib Hezbollah do Iran hậu thuẫn gây ra vụ tấn công.

Tướng Mỹ sững sờ khi tổng thống Donald Trump chọn phương án tiêu diệt ông Soleimani
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP/Getty)

Trong số các biện pháp đối phó được trình lên tổng thống Mỹ có phương án không kích tiêu diệt ông Qassem Soleimani, tuy vậy các tướng Mỹ không nghĩ rằng ông Donald Trump lại chọn biện pháp cực đoan như vậy.

Theo New York Times, các quan chức Lầu Năm Góc vẫn thường đưa ra những biện pháp cực đoan để những phương án khác trở nên khả thi hơn khi tổng thống Mỹ cân nhắc.

Ông Donald Trump đã loại trừ phương án tiêu diệt tướng Soleimani hôm 28/12, nhưng sau đó ông có vẻ tức giận khi người biểu tình bao vây, tấn công đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, New York Times dẫn nguồn các quan chức Lầu Năm Góc và các quan chức chính quyền của tổng thống Donald Trump cho biết.

Tới ngày 02/01, tổng thống Mỹ đã khiến quan chức Lầu Năm Góc sững sờ khi chọn phương án tiêu diệt tướng Soleimani.

Sáng 03/01 (giờ địa phương), quân đội Mỹ thực hiện vụ không kích nhắm vào đoàn xe của ông Qassem Soleimani tại Sân bay quốc tế Iraq, khiến ông này cùng phó tư lệnh Lực lượng Tổng động viên Iraq, một tổ chức dân quân do Iran hậu thuẫn, thiệt mạng.

Sau cái chết của tướng Soleimani, căng thẳng Mỹ - Iran đã leo thang. Các quan chức Iran tuyên bố sẽ trả thù Mỹ. Một tướng lĩnh cấp cao của Iran nói nước này đã xác định 35 mục tiêu quan trọng của Mỹ, được cho là là ám chỉ tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz, biển Oman và vịnh Ba Tư.

Tối hôm qua 04/01, tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo Iran không được trả đũa, đe dọa tấn công 52 mục tiêu của Iran. Ông Trump nói những mục tiêu này "có cấp độ rất cao và quan trọng đối với Iran và nền văn hóa Iran".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)