Thế giới

Tướng Nga: Chiến hạm Nga không cần tàu Anh hộ tống

Phản ứng trước việc liên tiếp bị chiến hạm Anh bám sát khi qua eo biển Manche, Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố, "Nga không cần sự hộ tống của tàu Anh".

Phản ứng trước việc liên tiếp bị chiến hạm Anh bám sát khi qua eo biển Manche, Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố, "Nga không cần sự hộ tống của tàu Anh".

Nhiệm vụ của HMS Sutherland lần này là giám sát nhóm tàu chiến thuộc hạm đội Baltic của Nga khi đi qua eo biển Manche. Biên đội tàu Nga gồm 2 tàu hộ tống lớp Steregushchiy mang tên Soobrazitelny và Boiky, một tàu hỗ trợ và một tàu chở dầu.

Theo hình ảnh được quay từ tàu HMS Sutherland cho thấy, chiếm hạm Anh bơi rất gần các tàu Nga. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cũng lên tiếng khẳng định rằng, Hải quân Hoàng gia Anh vẫn luôn trong tình trạng theo dõi sát sao nhằm đảm bảo an toàn cho lãnh hải quốc gia.

Tuong Nga: Chien ham Nga khong can tau Anh ho tong

Chiến hạm Anh theo sát tàu Nga.

Hồi tháng 1/2017, hàng không mẫu hạm Nga "Đô đốc Kuznetsov" đã đi qua La Manche trong sự tháp tùng của cả tá tàu chiến Anh. Phản ứng trước động thái của Anh, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố: "Tàu chiến của Nga không cần đến dịch vụ hộ tống vô nghĩa".

Bộ quốc phòng Nga cho biết, mục đích của những “Show diễn hộ tống” đối với biên đội tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov là để đánh lạc hướng sự chú ý của những người đóng thuế Anh khỏi “tình trạng yếu ớt của Hải quân Hoàng gia Anh Quốc”.

Tướng Konashenkov cho biết, tàu chiến Nga không cần đến dịch vụ hộ tống vô nghĩa, họ thông thạo phương hướng và luồng biển. Đồng thời, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga bổ sung là “ngài Fallon nên dành sự chú ý nhiều hơn cho thực trạng của Hải quân Anh”.

Được biết, giới truyền thông Anh ngày 26/1 đưa tin rằng, cả một hạm đội NATO đang theo dõi biên đội tàu sân bay thuộc Hạm đội Biển Bắc Nga, vừa đi vào eo biển Manche. Trên đường trở về căn cứ chính ở cảng Severomorsk, các tàu Nga đã có vinh dự được 6 tàu NATO hộ tống.

Theo đó, có không dưới 6 tàu NATO được chỉ đích danh như tàu khu trục Thánh Albans (HMS St Albans-Anh), Bartolomeu Dias (Bồ Đào Nha), tàu tuần tra Groningen (Hà Lan), tàu khu trục Roald Amundsen (Na Uy), tàu tấn công đổ bộ Ocean (Anh) và tàu hỗ trợ Spessart (Đức).

Ngoài ra, còn có một số tàu khác ở xa hơn nên không nhìn rõ số hiệu và một phi đội chiến đấu cơ Typhoon của Anh. Như vậy, số lượng tàu và máy bay chiến đấu NATO tham gia “hộ tống” còn đông hơn nhiều so với nhóm tàu sân bay của Hạm đội Biển Bắc/Nga.

Clip chiến hạm Nga bị tàu Anh theo sát hôm 15/4

Theo Đan Nguyên (Đất Việt)