-
Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết -
Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng -
Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân -
Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ -
Tin mới nhất về bão số 1 Maysak: Diễn biến khó lường, đêm 3/7 - 5/7 mưa rất to ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa -
Bố mẹ nói cho vay 200 triệu xây nhà, con gái đếm lại phát hiện 300 triệu, quyết định sau đó khiến chồng đòi ly hôn -
PNJ chịu áp lực bán mạnh, cổ phiếu giảm sàn sau thông tin điều tra liên quan công ty thành viên -
Cháy căn nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc 13h khiến hàng xóm hoảng loạn: Nghi có người còn mắc kẹt bên trong -
Chưa từng có trong lịch sử thi cử: 7 số báo danh liền nhau đạt điểm 10 Toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang -
Diễn biến mới nhất vụ cụ bà đột quỵ 5 năm chưa nhận trợ cấp BHXH: Lãnh đạo phường phản hồi
Thế giới
05/04/2023 20:35Tướng quân đội Ba Lan nhận định về mục đích chuyến thăm Warsaw của Tổng thống Ukraine
Theo hãng thông tấn PAP (Ba Lan), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có chuyến thăm Ba Lan vào ngày 5/4, trong đó quan hệ hai nước về các lĩnh vực như an ninh, hợp tác kinh tế và các vấn đề lịch sử sẽ là trọng tâm của các cuộc hội đàm của các nhà lãnh đạo tại Warsaw.
Ngoài các cuộc thảo luận với Tổng thống Andrzej Duda và Thủ tướng Mateusz Morawiecki của nước chủ nhà, ông Zenlensky cũng sẽ có bài phát biểu trước người Ba Lan và người Ukraine sống ở Ba Lan.
Marcin Przydacz, người đứng đầu Văn phòng Chính sách Quốc tế của Tổng thống Ba Lan, cho biết: "Chuyến thăm lần này sẽ là chuyến công du chính thức đầu tiên của nguyên thủ quốc gia Ukraine tới Ba Lan kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga nổ ra".
"Các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào toàn bộ quan hệ Ba Lan-Ukraine", ông Przydacz nói, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng vấn đề an ninh sẽ được nhấn mạnh.
Theo ông Przydacz, hai tổng thống sẽ có cuộc gặp mặt trực tiếp, sau đó là cuộc hội đàm của phái đoàn Ba Lan và Ukraine. Ông Przydacz cũng nói rằng Ba Lan muốn đàm phán liên quan đến các chủ đề khác quan trọng như hợp tác kinh tế.
"Chúng tôi muốn tiến hành các cuộc đàm phán này với tầm nhìn hướng tới tương lai", ông Przydacz nói, đồng thời cho biết thêm rằng cần phải suy nghĩ về những gì có thể xảy ra hôm nay và ngày mai, và Ukraine sẽ giải quyết cuộc xung đột như thế nào.
Przydacz nêu rõ các cuộc đàm phán cũng sẽ liên quan đến tăng cường đối thoại chính trị cũng như "những vấn đề nhạy cảm kéo dài nhiều năm trong quan hệ song phương". "Tất nhiên, tôi đang nói về các vấn đề lịch sử. Điều này có ý nghĩa to lớn đối với Ba Lan và người dân Ba Lan trong bối cảnh ký ức lịch sử và sự tôn trọng lịch sử", ông Przydacz tiếp tục.
Trong khi đó, tờ Nezavisimaya Gazeta cho rằng trong số các chủ đề quan trọng của các cuộc đàm phán tại Warsaw là việc tái thiết Ukraine và tình hình nông nghiệp Ba Lan liên quan đến vấn đề dự trữ quá nhiều ngũ cốc của Ukraine. Vấn đề ngũ cốc, không được giải quyết trong nhiều tháng, đã trở nên gay gắt đến mức nông dân Ba Lan đã tuyên bố phản đối chuyến thăm của ông Zelensky đến Warsaw.
Về phần mình, hãng thông tấn Nga RIA Novosti ngày 5/4 dẫn lời Tướng Waldemar Skrzypczak, cựu chỉ huy lực lượng mặt đất của quân đội Ba Lan nhận định rằng, Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Warsaw để chuẩn bị đàm phán với Moskva.
Trong một cuộc phỏng vấn với báo Rzeczpospolita (Ba Lan), ông Skrzypczak cho rằng một "sự bế tắc chiến lược" đã hình thành trong cuộc xung đột ở Ukraine, và mọi thứ đều chỉ ra rằng đã đến thời điểm cuộc xung đột sẽ phải được chấm dứt "bằng các giải pháp chính trị".
Do đó, Tướng Skshipchak kỳ vọng trong tương lai gần sẽ có một nỗ lực để đạt được thỏa hiệp giữa Moskva và Kiev.
"Đây là chuyến thăm chính thức của Tổng thống Ukraine tới Ba Lan để gặp người đồng cấp nước chủ nhà. Tôi nghĩ đây là chuyến đi đầu tiên trong một loạt chuyến công du tiếp theo. Ông Zelensky cần bắt đầu tạo ra một bầu không khí ủng hộ chính trị cho mình trong bối cảnh cuộc xung đột sắp bước sang giai đoạn cuối và Kiev cần sự ủng hộ chính trị", vị tướng Ba Lan nói.
Ông Skshipchak nhấn mạnh rằng sự mệt mỏi ngày càng tăng của phương Tây đối với cuộc xung đột ở Ukraine cũng sẽ góp phần giải quyết tình hình.
Theo Công Thuận (Báo Tin Tức)
- Vị tướng quyền lực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tái xuất (18:00)
- Vấn đề dải điểm Toán đặc biệt tại Tuyên Quang: Giáo viên trường chuyên không tham gia coi thi (24 phút trước)
- Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết (36 phút trước)
- Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng (52 phút trước)
- Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân (1 giờ trước)
- Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ (1 giờ trước)
- Vì sao điểm học bạ tiếng Anh của Tuyên Quang thấp nhất cả nước nhưng điểm thi tốt nghiệp lại vượt cả TP.HCM vươn lên tốp đầu? (1 giờ trước)
- Yamaha ra mắt "vua côn tay" 200cc mới vào tháng sau: Trên cơ Honda Winner R, giá nhỉnh 50 triệu đồng (1 giờ trước)
- Điểm trung bình Tiếng Anh Tuyên Quang từ vị trí 19 vươn lên đứng thứ 2 toàn quốc, ngang TPHCM sau 1 năm (2 giờ trước)
- Hưng Yên triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026 hơn 10 tỷ đồng, bắt 10 người (2 giờ trước)