-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thế giới
16/03/2022 17:40Tướng Ukraine tiết lộ cách Kiev phòng thủ trước quân đội Nga
Kiev đang ngày một cảm nhận rõ hơn về tình hình chiến sự khi áp lực từ phía quân đội Nga đến thành phố ngày càng rõ rệt.
Ở Kiev, các cuộc oanh tạc của Nga dường như có hệ thống hơn và tiến gần hơn tới trung tâm thành phố, giới chức Ukraine cho hay. Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, loạt đạn pháo của Nga đã bắn trúng nhiều tòa nhà ở thủ đô Kiev, làm hàng chục người thiệt mạng. Giao tranh cũng gia tăng ở ngoại ô Kiev trong những ngày gần đây trong lúc còi báo động các cuộc không kích ở trong Kiev cũng không ngừng vang lên. Thị trưởng Kiev đã áp đặt giới nghiêm kéo dài 35h, tới sáng mai (17/3).
Tuy nhiên, khi các vùng ngoại ô đang bị pháo kích nặng nề và đã có nhiều người thương vong thì trung tâm của Kiev còn nguyên vẹn bởi vũ khí của Nga.
Sông và những vũng lầy than bùn giúp phòng thủ
Các tướng chịu trách nhiệm phòng thủ của Kiev cho biết họ đã cố gắng chiến đấu hết sức để ngăn cản pháo binh Nga ở ngoài tầm bắn, nhưng chấp nhận rằng thủ đô này rất dễ bị tên lửa tấn công.
Tuy nhiên, địa hình và địa hình của thành phố đang đứng về phía họ, Tướng Andriy Kryschenko nói với tôi. Thành phố lớn và rộng lớn. Nó bị chia cắt bởi các con sông, không chỉ Dnepr hùng mạnh chia Kiev thành hai, mà còn là các nhánh của nó.

"Rất khó để bảo vệ một mặt, vì thành phố rất lớn," tướng Kryschenko nói. "Nhưng mặt khác, đây là một lợi thế. Những con sông, cây cầu, cà cách để có thể tiếp cận thành phố. Quân đội của chúng tôi đang xây dựng hệ thống phòng thủ và công sự.
"Xung quanh thành phố có nhiều con sông nhỏ đổ vào Dnepr, ngoài ra còn có nhiều vũng lầy than bùn nên điều đó có nghĩa là những khu vực này không thích hợp cho việc di chuyển quân với quy mô lớn."
Một lợi thế khác, theo vị tướng này cho biết, Kiev vốn là một thành phố công nghiệp với các xưởng và nhà máy được cải tạo lại để sản xuất các mặt hàng cần thiết phục vụ cho việc xây dựng công sự như các khối bê tông, bao đựng cát và nhiều loại chướng ngại vật để chống tăng rất hiệu quả.

Tướng Kryschenko và Tướng Knyazev chia sẻ với các phóng viên khi theo dõi sự di chuyển của quân đội Nga về phía Kiev giải thích rằng họ đã tấn công và ngăn chặn của hai nhóm chính thuộc quân đội Nga, một từ phía đông và một từ phía tây bắc, bao gồm một đoàn xe thiết giáp dài 64 km của lực lượng Nga .
Họ cho biết đoàn xe đã bị tấn công và buộc phải giải tán, đồng thời khẳng định nó không còn là mối đe dọa đối với thủ đô.
Những cây cầu chiến lược đã bị phá hủy
Tuy nhiên hai vị tướng vẫn lo ngại khi cho rằng phía tây bắc vẫn là trọng tâm của phía Nga. Tướng Knyazev chỉ vào những gì ông nói là lực lượng gần nhất của bộ binh Nga đang ở bờ bên kia của sông Irpin, cách trung tâm Kiev chỉ khoảng 20 km.
Người Ukraine đã triển khai một lực lượng được tổ chức tốt và vũ trang tốt nhằm phá hủy những cây cầu chiến lược. Được biết trước đó hàng ngàn người đan đã di tản khỏi thị trấn Irpin.
"Đây là những vùng đất trũng đầm lầy, và họ (quân đội Nga-PV) không thể vượt qua chúng. Nếu không có binh sĩ Ukraine ở đây, họ sẽ chỉ cần một chiếc phao là có thể qua sông. Nhưng chúng tôi ở đó, và chúng tôi sẽ tiêu diệt họ."
Thành công của quân đội Ukraine tại Kiev đã khiến nhiều nước phương Tây ngạc nhiên. Tổng thống Ukraine và các tướng lĩnh cấp cao cũng hết sức ca ngợi lực lượng quân đội và hàng nghìn tình nguyện viên đã bảo vệ được Kiev.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Nga cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thực sự dốc toàn lực vào Kiev, lý do được phía Nga đưa ra là nhằm mục đích bảo vệ tính mạng cho người dân.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho AP biết: “Bộ Quốc phòng Liên bang Nga không loại trừ khả năng nắm toàn quyền kiểm soát các thành phố lớn của Ukraine, tuy nhiên ngay khi bắt đầu chiến dịch quân sự Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang kiềm chế tấn công ngay lập tức vào các thành phố của nước này, bao gồm cả Kiev để đảm bảo an toàn tối đa cho dân thường.
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)








- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (33 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (2 giờ trước)




