-
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá
Thế giới
13/04/2025 17:30Tuyên bố mới nhất của Nhà Trắng về cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc
Theo đài RT của Liên bang Nga chiều 12/4, theo giờ địa phương, Thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt cho biết đã có hơn 75 quốc gia liên hệ với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump để khởi động các cuộc đàm phán thương mại và đây là dấu hiệu cho thấy chính sách thuế quan của Washington đang phát huy hiệu quả.
“Điện thoại reo liên tục để đề nghị đàm phán”, bà Leavitt nói trong buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm 11/4.
Theo bà Leavitt, những quốc gia này đã lắng nghe cảnh báo của Tổng thống Trump rằng không nên trả đũa… và được tạm hoãn 90 ngày cùng với mức thuế đối ứng giảm đáng kể.
Vào ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt mức thuế cơ bản 10% lên tất cả hàng nhập khẩu, cùng với các mức thuế “đối ứng” từ 10 – 49% đối với một số quốc gia nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước và giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại.
Sau đó vào ngày 9/4, ông Trump tuyên bố sẽ tạm hoãn áp thuế đối ứng trong vòng 90 ngày, trong khi tăng thuế đối với hàng hoá Trung Quốc lên 125%.
Tuy nhiên, mức thuế này được cộng thêm với khoản thuế 20% liên quan đến fentanyl đã áp đặt trước đó đối với Trung Quốc đã đưa tổng thuế suất áp đặt lên hàng hoá Trung Quốc là 145%.
Khi được hỏi trực tiếp về Trung Quốc, bà Leavitt xác nhận:“Mức thuế đối với Trung Quốc vẫn giữ nguyên như ngày hôm qua – ở mức 145%”.
Bà Leavitt cho biết chính phủ Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán, khẳng định ông Trump sẽ “sẵn lòng nếu Trung Quốc có thiện chí đạt được thỏa thuận với Mỹ”, nhưng bà cũng nói thêm – không giải thích chi tiết – rằng: “Nếu Trung Quốc tiếp tục trả đũa, điều đó sẽ không có lợi cho Trung Quốc”.
Bà Leavitt cũng bác bỏ những lời chỉ trích rằng chính phủ Mỹ chưa đủ cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề thuế quan, khẳng định: “Tổng thống Trump cuối cùng đã có hành động mạnh mẽ và dũng cảm”.
Bà Leavitt nói thêm rằng cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã nói cứng với Trung Quốc trong nhiều năm, nhưng “chưa từng có tổng thống nào đủ dũng khí, tinh thần làm việc và sức bền để đương đầu với nhiệm vụ như vậy”.
Khi được hỏi liệu điều này có nghĩa là Trung Quốc đang rút lui, bà Leavitt nói Tổng thống Mỹ đã tuyên bố rất rõ rằng “khi Mỹ bị đánh, ông ấy sẽ đánh trả mạnh hơn”.
Về phía Trung Quốc, nước này đã quyết định áp thuế đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ từ mức 84% lên 125% bắt đầu từ ngày 12/4, đồng thời tuyên bố sẽ phớt lờ bất kỳ đợt tăng thuế nào tiếp theo mà Washington công bố kể từ thời điểm này.
Theo hãng tin Bloomberg, quyết định nêu trên được Bộ Tài chính Trung Quốc công bố vào ngày 11/4, sau khi Nhà Trắng xác nhận rằng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc đã tăng lên 145% trong năm nay. Trung Quốc cho biết việc Mỹ tiếp tục áp thêm thuế không còn mang lại ý nghĩa kinh tế nữa.
Tuyên bố từ Bộ Tài chính Trung Quốc cho hay: “Xét thấy hiện tại là không còn khả năng thị trường có thể chấp nhận hàng hóa Mỹ xuất khẩu vào Trung Quốc với mức thuế quan hiện nay, nếu phía Mỹ tiếp tục áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ thì phía Trung Quốc sẽ không quan tâm đến điều đó nữa”.
Sau tuyên bố nêu trên của Trung Quốc, hợp đồng tương lai S&P 500 tiếp tục giảm, trong khi hợp đồng tương lai của Chỉ số Doanh nghiệp Trung Quốc trên sàn chứng khoán Hong Kong (Hang Seng China Enterprises Index) thu hẹp mức tăng. Đồng USD cũng tiếp tục suy yếu, khiến chỉ số đồng USD của Bloomberg giảm hơn 1% trong ngày.
Trong một tuyên bố sau động thái trả đũa của Trung Quốc, Bộ Thương mại nước này cho biết việc Washington liên tục sử dụng các mức thuế cao quá mức đã trở thành một trò chơi con số, không còn ý nghĩa kinh tế và chỉ làm lộ rõ việc Mỹ sử dụng thuế quan như một công cụ bắt nạt và cưỡng ép.
“Chuyện này đã trở thành một trò đùa”, Bộ Thương mại Trung Quốc nhận định.
Theo Thành Nam (Báo Tin Tức)
- Thực hư hóa đơn ăn nhậu hơn 6,8 triệu đồng với 290 lon bia tại sân pickleball ở TP.HCM (17:31)
- Quảng Ngãi: Chốt phương án đào rãnh thăm dò, huy động radar tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đường Trường Chinh (17:26)
- Xuất hiện thiết bị thông minh giúp hacker bẻ khóa sinh trắc học ngân hàng: Thủ đoạn tinh vi đe dọa ví tiền của người dân (17:11)
- Rào chắn đường sắt đang hạ, tài xế xe tải vẫn cố vượt: Cái giá phải trả sau khoảnh khắc liều lĩnh (17:03)
- Triệt phá nhóm sản xuất phần mềm vượt sinh trắc học ngân hàng, khởi tố 5 bị can (1 giờ trước)
- Đang cất tiếng gọi khách, nam shipper bỗng gặp nạn ngoài sân khiến mạng xã hội "dậy sóng" (1 giờ trước)
- Khởi tố vụ tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh khiến một người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Argentina đối mặt "lời nguyền" đáng sợ tại World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Diễn biến bất ngờ vụ việc diễn viên nổi tiếng bị đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà quấy rối (1 giờ trước)
- Tổng thống Donald Trump hé lộ nguyên nhân thỏa thuận Mỹ - Iran rơi vào bế tắc (1 giờ trước)