-
Bị chê gắn link bán hàng bất chấp, vợ NSND Công Lý đáp trả: "Tôi không có chồng giàu để dựa vào" -
Thị trường năng lượng hạ nhiệt, giá bán lẻ xăng E10 chính thức lùi sâu -
Danh tính nữ MC nhà đài bị réo tên khi lên sóng chương trình World Cup, phản ứng sau đó gây bàn tán -
Chỉ đạo khẩn về việc sửa đổi quy định hoãn xuất cảnh do nợ thuế -
Thượng úy Lê Văn Thắng - gương mặt quen thuộc của Sao Nhập Ngũ qua đời ở tuổi 28 -
Porsche nâng cấp "quái thú" Taycan 2027: Có E-Shift 8 cấp, chạy 700 km/lần sạc, đấu Hyundai Ioniq 5 N -
Hằng Túi tiếp tục có phát ngôn "cực gắt" sau vụ tranh cãi với Hà Anh, Mi Vân: Sự thật tin đồn vỡ nợ -
Huế: Mẹ già và con trai 43 tuổi tử vong dưới kênh nước, hé lộ hoàn cảnh đáng thương của 2 nạn nhân -
Mâm cúng Tết Đoan Ngọ 2026 gồm những gì? Gợi ý chuẩn bị lễ vật đủ đầy theo phong tục ba miền -
Mua hợp đồng kỳ nghỉ 2 tỷ đồng, cụ bà ở Hà Nội bất ngờ được gọi lên nhận hoàn tiền
Thế giới
05/05/2026 11:22Tỷ lệ tín nhiệm chạm đáy kỷ lục, ông Trump tuyên bố các cuộc thăm dò là "giả mạo"
Chỉ sáu tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, Đảng Cộng hòa đang phải đối mặt với một môi trường chính trị đầy sóng gió. Theo các khảo sát mới nhất từ Washington Post-ABC News-Ipsos, sự ủng hộ dành cho Đảng Dân chủ tại Quốc hội đã tăng vọt, dẫn trước Đảng Cộng hòa 5 điểm phần trăm. Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ làn sóng bất bình của công chúng Mỹ đối với các chính sách điều hành, đặc biệt là cuộc xung đột đang diễn ra với Iran.

Báo cáo cho thấy mức độ tín nhiệm về kinh tế của Tổng thống Trump – yếu tố được coi là nền tảng cho sự trở lại của ông – đã sụt giảm nghiêm trọng kể từ cuối tháng 2. Đáng lo ngại hơn, nhóm cử tri độc lập vốn có xu hướng ủng hộ Đảng Cộng hòa nay đã hạ mức tin tưởng xuống còn 56%, mức thấp nhất từ trước đến nay.
Công chúng cũng bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về năng lực cá nhân của ông, khi 71% người được hỏi cho rằng Tổng thống không trung thực và 67% nhận định ông thiếu sự cân nhắc kỹ lưỡng trong các quyết định quan trọng. Bên cạnh đó, đa số các thành viên chủ chốt trong chính quyền của ông cũng đang phải nhận những đánh giá tiêu cực từ dư luận.

Trước tình hình này, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng phản pháo mạnh mẽ tại một sự kiện ở Nhà Trắng. Ông lặp lại quan điểm quen thuộc khi cho rằng các số liệu này hoàn toàn là "đồ giả" và được thực hiện với ý đồ định hướng dư luận. Ông lập luận rằng các nhà khảo sát đã đặt câu hỏi mang tính áp đặt và cho rằng nếu hỏi về việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, con số ủng hộ chắc chắn sẽ không dừng lại ở mức 32% hay 36% như các báo cáo đã công bố.
Bất chấp những căng thẳng tại eo biển Hormuz và áp lực từ dư luận, Tổng thống Trump vẫn hạ thấp những khó khăn trong việc chấm dứt cuộc chiến. Ông chỉ trích những người phản đối là thiếu kiên nhẫn khi so sánh cuộc xung đột mới kéo dài 6 tuần này với những cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ như tại Iraq hay Thế chiến II. Ông khẳng định Mỹ đang sở hữu lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới và các kết quả thăm dò tiêu cực sẽ không làm thay đổi quyết tâm của chính quyền.
- Bị chê gắn link bán hàng bất chấp, vợ NSND Công Lý đáp trả: "Tôi không có chồng giàu để dựa vào" (15:04)
- Tuyển Malaysia sa thải HLV trưởng (15:02)
- Thị trường năng lượng hạ nhiệt, giá bán lẻ xăng E10 chính thức lùi sâu (15:00)
- Lộ diện hình ảnh iPhone gập: Độc quyền tính năng đa nhiệm iOS 27 (25 phút trước)
- Danh tính nữ MC nhà đài bị réo tên khi lên sóng chương trình World Cup, phản ứng sau đó gây bàn tán (38 phút trước)
- Chỉ đạo khẩn về việc sửa đổi quy định hoãn xuất cảnh do nợ thuế (46 phút trước)
- Số ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Đồng Tháp bất ngờ tăng vọt lên 218 người (49 phút trước)
- Đề xuất không đổi bằng lái cho người chưa xử lý xong vi phạm hành chính về giao thông (52 phút trước)
- Tin tưởng đồng nghiệp, người phụ nữ mất tiền vì lộ thông tin đăng nhập app ngân hàng (56 phút trước)
- Hà Nội sẽ gửi điểm thi lớp 10 trực tiếp đến từng thí sinh (1 giờ trước)