Tỷ lệ tín nhiệm dành cho Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tiếp tục sụt giảm, trong khi chia sẻ về việc chỉ ngủ từ 0-3 tiếng mỗi ngày khiến dư luận và giới chính trị nước này nổ ra nhiều ý kiến trái chiều.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang chịu áp lực ngày càng lớn khi mức độ ủng hộ đối với nội các giảm xuống thấp nhất kể từ khi bà nhậm chức. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh người dân ngày càng lo ngại về chi phí sinh hoạt tăng cao và những chính sách của chính phủ gây nhiều tranh luận.

Theo kết quả khảo sát do báo Yomiuri thực hiện từ ngày 24 đến 26/7, tỷ lệ ủng hộ nội các của bà Takaichi đã giảm từ 69% xuống còn 57%, đánh dấu lần đầu tiên chỉ số này rơi xuống dưới mốc 60% kể từ khi bà trở thành thủ tướng. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ tăng từ 21% lên 34%.

27-1785160086-ty-le-ung-ho-thu-tuong-nhat-ban-sanae-takaichi-xuong-muc-thap-nhat-phat-ngon-ve-giac-ngu-gay-tranh-cai
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Reuters.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy sự không hài lòng của người dân đối với cách chính phủ xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt leo thang ngày càng gia tăng. Có tới 71% số người được hỏi cho rằng các biện pháp ứng phó hiện nay chưa đáp ứng kỳ vọng, tăng đáng kể so với mức 56% được ghi nhận trong tháng trước.

Giữa thời điểm tỷ lệ tín nhiệm suy giảm, một bài đăng trên mạng xã hội X của bà Takaichi vào ngày 20/7 tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Nữ thủ tướng cho biết kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2025, việc chỉ ngủ từ 0 đến 3 tiếng mỗi ngày đã trở thành điều quen thuộc.

Theo chia sẻ của bà, nhiều đêm phải thức đến gần sáng để giải quyết các tài liệu công việc, đồng thời tranh thủ hoàn thành việc nhà. Trong kỳ nghỉ ba ngày gần đây, bà còn dành thời gian xử lý hàng nghìn email tồn đọng và cho biết phải rất lâu rồi mới có một đêm ngủ được khoảng 5 tiếng.

Những phát biểu này nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến khác nhau. Lãnh đạo đảng Dân chủ vì Nhân dân đối lập, ông Yuichiro Tamaki, đánh giá bà Takaichi là người làm việc rất tận tâm, song cho rằng người đứng đầu chính phủ cần biết cách phân chia công việc để tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nhất.

Ông Tamaki nhấn mạnh rằng việc nghỉ ngơi cũng là một phần trong trách nhiệm của thủ tướng.

Bên cạnh đó, một số nghị sĩ đối lập bày tỏ lo ngại tình trạng thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định cũng như điều hành đất nước. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng việc nhấn mạnh bản thân làm việc quá sức chưa chắc sẽ giúp bà nhận được thêm sự đồng tình từ công chúng.

Trước những tranh luận này, Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara khẳng định phát biểu của Thủ tướng Takaichi không đồng nghĩa với việc chính phủ từ bỏ mục tiêu xây dựng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Theo ông, đây vẫn là một trong những định hướng cải cách mà Nhật Bản đã theo đuổi trong nhiều năm qua.

Thùy Dương (SHTT)