-
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD -
Hà Nội: Phụ huynh trắng đêm đội mưa "giành" suất vào lớp 10 cho con -
Bí ẩn tung tích Thủ tướng Netanyahu sau loạt tin đồn chấn động: Phản hồi chính thức từ Tel Aviv -
Vàng, bạc tăng nóng giữa chiến sự Trung Đông: Đỉnh cao mới hay cú sập đang chờ? -
Nữ giới tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự được hưởng chế độ gì? -
Tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập, siết chặt quản lý biên chế trong tháng 3/2026
Thế giới
21/02/2022 16:07Úc làm tới cùng vụ tàu Trung Quốc chiếu laser máy bay quân sự
Ngày 21-2, ông Morrison nói trên đài phát thanh rằng Canberra chưa nhận được lời giải thích từ Trung Quốc về vụ tàu hải quân Trung Quốc chiếu laser vào máy bay quân sự Úc gần bờ biển phía Bắc nước này hồi giữa tuần trước.
Úc cáo buộc tàu hải quân Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của mình, đồng thời chiếu laser vào chiếc máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon.
Bộ Quốc phòng Úc đã công bố các bức ảnh chụp 2 tàu của Trung Quốc đi sát bờ biển phía Bắc nước Úc và lên án "hoạt động quân sự không chuyên nghiệp và không an toàn của Trung Quốc".
Canberra xem hành động nói trên là liều lĩnh, đe dọa và gây nguy hiểm cho tính mạng của phi hành đoàn chiếc P-8A Poseidon. Hai tàu của Trung Quốc được cho là bao gồm một khu trục hạm tên lửa dẫn đường và một tàu vận tải đổ bộ. Chúng đi về phía Đông qua biển Arafura - nằm giữa New Guinea và Úc lúc xảy ra sự cố - sau đó đi qua eo biển Torres.
"Mọi người thậm chí có thể nhìn thấy tàu của Trung Quốc từ đất liền của chúng ta" - ông Morrison nói với các phóng viên ở bang Tasmania ngày 21-2. Canberra đã kêu gọi Bắc Kinh tiến hành một cuộc điều tra toàn diện thông qua các kênh ngoại giao và quốc phòng.
"Tôi có thể thấy đó là một hành động đe dọa, không thể biện minh. Úc sẽ không bao giờ chấp nhận những hành vi đe dọa như vậy" - ông Morrison nhấn mạnh.
Đại sứ quán Trung Quốc ở Canberra và chính quyền Bắc Kinh chưa lên tiếng về sự cố này.
Mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc gặp trắc trở sau khi Canberra cấm Tập đoàn Huawei của Trung Quốc phát triển mạng 5G ở nước này. Úc cũng đề nghị tiến hành cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc đại dịch Covid-19 trong bối cảnh Mỹ cho rằng virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán - Trung Quốc.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH (15:07)
- Sony đối mặt “siêu vụ kiện” 2 tỷ bảng Anh: 12,2 triệu người dùng PlayStation đứng trước cơ hội được bồi thường (15:05)
- Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ (15 phút trước)
- Yamaha chính thức ra mắt "vua xe ga" 155cc mới khắc chế cứng Honda SH và SH Mode, có ABS, giá dễ mua (27 phút trước)
- Hỗn chiến bằng súng giữa lòng Hà Nội từ khoản nợ 11 tỷ đồng của bà trùm Hạnh "Sự" (31 phút trước)
- OPPO ra mắt vua pin trâu tầm trung: Camera selfie 50MP siêu rộng, màn hình 120Hz, sạc nhanh 80W (40 phút trước)
- Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi (41 phút trước)
- Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu (48 phút trước)
- Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD (50 phút trước)
- Diễn biến mới nhất vụ chủ nhà hàng gọi "đàn em" lột đồ khách do mâu thuẫn thanh toán tiền ở TP.HCM (59 phút trước)