-
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ -
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? -
Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? -
Áp lực đè nặng, lãi suất cho vay khó có cơ hội đảo chiều trong năm nay -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục đủ 108 tỷ đồng -
Chồng đòi ly hôn vì cho rằng vợ “ăn bám”, đến khi mất việc mới biết sự thật -
Cháy nhà trong ngõ 85 Xuân Thủy, Hà Nội: Nguyên nhân do đốt vàng mã Rằm Trung thu
Thế giới
17/01/2026 14:46Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng, tăng mạnh nhập khẩu điện

Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, ông Denys Shmyhal, cho biết chính phủ đang triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm sớm ổn định hệ thống năng lượng quốc gia, trong đó ưu tiên bảo đảm điện, sưởi ấm cho thủ đô Kiev và các đô thị lớn. Theo ông Shmyhal, Ukraine hiện vẫn duy trì được lượng dự trữ nhiên liệu đủ dùng trong hơn 20 ngày, song áp lực lên hệ thống điện là rất lớn.
Một trong những quyết định đáng chú ý là việc cho phép người dân tiếp cận các điểm trú ẩn sưởi ấm khẩn cấp vào ban đêm, bất chấp lệnh giới nghiêm đang được áp dụng. Đây được xem là biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân trong điều kiện mất điện, thiếu sưởi giữa mùa đông giá lạnh.
Song song với đó, chính phủ Ukraine đã chỉ thị các cơ quan chức năng đơn giản hóa thủ tục kết nối các thiết bị điện dự phòng với lưới điện quốc gia, đồng thời điều phối, phân bổ lại các nguồn lực và thiết bị phát điện trên toàn quốc theo mức độ cấp bách của từng khu vực. Các doanh nghiệp nhà nước chủ chốt như Đường sắt Ukraine và tập đoàn khí đốt Naftogaz cũng được yêu cầu tăng nhập khẩu điện lên tối thiểu 50% tổng lượng điện tiêu thụ, nhằm bù đắp phần công suất bị thiếu hụt.
Tình trạng mất điện diện rộng, kéo dài nhiều giờ mỗi ngày, đã bắt đầu xuất hiện trên khắp Ukraine từ tháng 10/2025 và ngày càng trầm trọng hơn sau các cuộc không kích nhằm vào hạ tầng năng lượng. Đầu tuần này, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình nghiêm trọng nhất đang diễn ra tại Kiev, thành phố cảng Odessa và tỉnh Dnipropetrovsk ở miền Trung đất nước.
Theo thông báo cuối ngày 15/1, riêng tại Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine khoảng 400.000 người đã rơi vào cảnh mất điện, làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì sinh hoạt tối thiểu và hoạt động sản xuất trong những tháng mùa đông còn lại.
Việc ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng cho thấy Ukraine đang đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất kể từ đầu xung đột, khi an ninh năng lượng trở thành yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến ổn định xã hội, kinh tế và khả năng chống chịu của đất nước trong bối cảnh chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
- Vì sao ông Trump tặng ông Tập tượng đại bàng đầu trắng? (07:29)
- Chiếc bình giữ nhiệt của ông Tập tại quốc yến Nhà Trắng gây chú ý (07:19)
- Lãi vay tăng lên 14%/năm, doanh nghiệp phải "gồng mình" trả lãi (07:04)
- ASIAD 2026 ngày 26/9: Thể thao Việt Nam hướng tới tấm HCV thứ 2 (54 phút trước)
- Bên trong "nhà máy" phim ngắn AI của Trung Quốc: Làm phim nhanh đến mức con người kiệt sức (1 giờ trước)
- Nữ sinh lớp 10 phải nhập viện tâm thần sau thời gian chìm trong mạng xã hội (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 26/9/2026 của 12 con giáp: Thìn phải cẩn trọng, Tị đón lộc từ đối tác (7 giờ trước)
- Loạt điện thoại sẽ không thể đăng nhập ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản, nạp tiền (25/09/26 23:03)
- Kết quả Indonesia 2-0 Singapore: Cầu thủ nhập tịch lập công, Indonesia đánh bại Singapore (25/09/26 22:27)
- Báo Anh: Man City bị mắc 114/115 sai phạm bị cáo buộc, nguy cơ bị tước cúp, xuống hạng (25/09/26 22:16)