-
Hà Nội sẽ công bố toàn bộ bản vẽ quy hoạch Thủ đô vào cuối tháng 6 -
Hàng trăm người có mặt ở hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa đêm: Nguyên nhân người đàn ông tử vong -
Master Sanker lên tiếng sau clip tặng iPhone tại Hồ Gươm, thừa nhận một số video có dàn dựng trên mạng xã hội -
Chân dung nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam vừa được Thượng viện phê chuẩn -
Khai báo không trung thực về ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh có thể bị phạt tới 50 triệu đồng -
Hà Nội đề xuất loạt chính sách đặc thù cải tạo chung cư cũ: Người dân được bồi thường và tái định cư ra sao? -
Đại án gia tộc thời trang Mango: Phó Chủ tịch tập đoàn bị bắt vì cáo buộc bức tử cha ruột -
Người đàn ông lặn xuống sông Lô tìm các nam sinh gặp nạn: "Nhìn thấy các cháu dưới nước tôi gần như chết lặng" -
Hôn nhân của Tiên Nguyễn và chồng Canada gốc Dubai: Ít phô trương nhưng đầy những cử chỉ ngọt ngào -
Nữ sinh lớp 12 rời nhà rồi mất liên lạc nhiều ngày, công an phát thông báo tìm kiếm
Thế giới
17/02/2022 21:15Ukraine bị tố nã súng cối vào khu vực phe ly khai thân Nga
Thông tin trên do hãng tin RIA Novosti đăng tải ngày 17-2.
Theo đại diện Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, các lực lượng của Ukraine đã sử dụng súng cối, súng phóng lựu và súng máy để tấn công lãnh thổ của họ.
"Lực lượng vũ trang Ukraine đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Minsk bằng cách sử dụng vũ khí hạng nặng" - đại diện Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng nói với hãng tin Interfax.
Trong những năm gần đây, tiếng súng lẻ tẻ vẫn được nghe thấy ở khu vực miền Đông Ukraine do phe ly khai thân Nga kiểm soát.
Trước đó, Mỹ cảnh báo Nga có thể tấn công Ukraine sau khi triển khai hơn 130.000 nhân viên quân sự gần biên giới nước láng giềng. Phương Tây đe dọa sẽ trừng phạt Nga nếu tấn công Ukraine nhưng Moscow bác bỏ cáo buộc sắp can thiệp quân sự.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16-2 cho biết Washington đã lập một lực lượng đặc nhiệm để phản ứng tình hình ở Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhấn mạnh rằng mối quan tâm của Washington về một cuộc tấn công tiềm tàng của Moscow không suy giảm bất chấp việc Điện Kremlin thông báo "đang rút quân khỏi biên giới Ukraine".
Ông Price cũng phủ nhận thông tin Mỹ "phát triển vũ khí sinh học và hóa học dành cho các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát". Thông tin này được Nga và truyền thông nhà nước Nga lan truyền.
"Người Nga muốn lấy cớ trước khi gây hấn. Đó chính xác là những gì họ đã làm hồi năm 2014 tại Ukraine (thời điểm Nga sáp nhập bán đảo Crimea)".
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh triển khai hàng ngàn binh sĩ tới Đông Âu vào đầu tháng này khi căng thẳng liên quan tới Ukraine gia tăng. Washington cũng đóng cửa đại sứ quán tại thủ đô Kiev - Ukraine và chuyển các hoạt động sang Lviv vì "các lực lượng Nga tập trung tại biên giới Ukraine ngày càng tăng lên".
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Giá vàng miếng lao dốc mạnh, người mua vùng đỉnh lỗ nặng (11:20)
- Đạo diễn Perfect Crown cúi đầu khóc nghẹn, xin lỗi vì bê bối xuyên tạc lịch sử (11:20)
- Hà Nội sẽ công bố toàn bộ bản vẽ quy hoạch Thủ đô vào cuối tháng 6 (11:20)
- Bước đi chiến lược của Samsung: Sức hút từ "tân binh" Galaxy S27 Pro có thể làm lu mờ phiên bản Ultra (11:18)
- 6 món đồ quen thuộc trong nhà có thể âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy (11:10)
- Khởi tố chủ chuỗi cửa hàng K.W Sneaker: Thu giữ hơn 1.400 đôi giày giả các thương hiệu lớn, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng (40 phút trước)
- Hàng trăm người có mặt ở hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa đêm: Nguyên nhân người đàn ông tử vong (41 phút trước)
- Master Sanker lên tiếng sau clip tặng iPhone tại Hồ Gươm, thừa nhận một số video có dàn dựng trên mạng xã hội (45 phút trước)
- Quỳnh Kool diện váy cưới lộng lẫy, fan phim giờ vàng rần rần tìm danh tính chú rể (47 phút trước)
- Thiếu gia đế chế bia Thái Lan bị phế truất hoàn toàn sau cáo buộc lạm dụng tình dục em trai (55 phút trước)