Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Ukraine đình chỉ 11 đảng thân Moscow, muốn Thụy Sĩ phong tỏa tài sản của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm nay (20/3) đã ra lệnh đình chỉ hoạt động của 11 chính đảng trong nước có mối liên hệ với Nga.

Theo hãng tin AP, trong số các chính đảng bị ông Zelensky ra lệnh ngưng hoạt động có Cương lĩnh đối lập - Vì sự sống, đảng đối lập lớn nhất Ukraine khi nắm được 44 trên tổng số 450 ghế trong Quốc hội nước này. Đảng Cương lĩnh đối lập - Vì sự sống được lãnh đạo bởi Viktor Medvedchuk, người có quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ukraine đình chỉ 11 đảng thân Moscow, muốn Thụy Sĩ phong tỏa tài sản của Nga
Một áp phích vận động tranh cử của đảng Cương lĩnh đối lập - Vì sự sống ở Ukraine năm 2019. Ảnh: Reuters

Cũng nằm trong danh sách bị đình chỉ hoạt động còn có đảng Nashi (Của chúng ta) do Yevheniy Murayev đứng đầu. Giới chức Anh từng cảnh báo Nga có ý định đưa Murayev lên làm tổng thống Ukraine sau hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt do Moscow phát động đối với nước láng giềng. 

“Do bối cảnh chiến sự đang diễn ra với Nga và xét trên mối liên hệ giữa Nga với một số cơ cấu chính trị (ở Ukraine), hoạt động của một số chính đảng sẽ bị đình chỉ trong thời gian thiết quân luật”, Tổng thống Zelensky phát biểu vào rạng sáng 20/3. Ông cũng cho biết bất kỳ hoạt động nào nhằm "gây bất hòa" và hợp với Nga của các chính trị gia Ukraine đều sẽ không đạt được thành công.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk tuyên bố Kiev đã “chính thức” giam giữ được 562 tù nhân là các binh sĩ Nga, đồng thời khẳng định “tất cả các tù nhân Nga đều được đối xử theo luật nhân quyền quốc tế".

Ukraine muốn Thụy Sĩ phong tỏa tài sản của Nga

Trước đó, Tổng thống Zelensky hôm 19/3 đã kêu gọi chính phủ Thụy Sĩ đóng băng tài khoản ngân hàng của tất cả các tài phiệt Nga tại nước này.

"Các thành phố của Ukraine đang bị phá hủy theo lệnh của những người sống ở châu Âu, trong các thị trấn tuyệt đẹp của Thụy Sĩ", ông Zelensky nói trong một bài phát biểu trực tuyến tại Bern (Thụy Sĩ). “Trong ngân hàng của các vị có tiền của những người đã gây ra cuộc chiến này. Vì vậy, hãy chống lại cuộc chiến này bằng cách đóng băng số tiền trên … Sẽ rất tốt nếu tước bỏ những đặc quyền đó của họ (các tài phiệt Nga)”.

Tổng thống Ukraine còn chỉ trích tập đoàn thực phẩm đa quốc gia Nestle vì vẫn chưa có quyết định rút khỏi thị trường Nga như nhiều công ty quốc tế khác ở thời điểm hiện tại.

Trung Quốc sẽ "đi đúng hướng của lịch sử" đối với xung đột tại Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, Bắc Kinh sẽ "đi đúng hướng của lịch sử" đối với cuộc khủng hoảng ở Ukraine, và lập trường của nước này "phù hợp với mong muốn của hầu hết các quốc gia".

“Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ sự ép buộc hoặc áp lực nào từ bên ngoài, đồng thời phản đối mọi cáo buộc vô căn cứ và nghi ngờ chống lại Trung Quốc”, ông Vương Nghị nói với các phóng viên vào tối 19/3.

"Chúng tôi luôn ủng hộ việc duy trì hòa bình và phản đối chiến tranh", Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm. “Quan điểm của Trung Quốc là khách quan, công bằng và phù hợp với mong muốn của hầu hết các quốc gia. Thời gian sẽ chứng minh rằng các tuyên bố của Trung Quốc là đi đúng hướng của lịch sử”.

Số người thiệt mạng ở Ukraine tiếp tục tăng

Thời báo New York, dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Ukraine, hôm 20/3 cho biết hơn 40 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga vào một căn cứ của Lữ đoàn Bộ binh Hải quân số 36 của Ukraine ở tỉnh Mykolaiv.

Vị quan chức nói thêm rằng, căn cứ này nhiều khả năng đã bị bắn trúng bởi một vũ khí tầm xa, như tên lửa đạn đạo Iskander-M.

Trong khi đó, cảnh sát thành phố Kharkiv phía đông Ukraine cùng ngày thông báo ít nhất 5 người, trong đó có 1 trẻ em 9 tuổi, đã thiệt mạng sau vụ pháo kích vào một ngôi nhà nhiều tầng ở thành phố. Tổng cộng, 226 dân thường tại Kharkiv đã thiệt mạng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cho đến nay.

Theo ước tính từ tổ chức Chiến dịch Biểu tượng Báo chí (PEC), ít nhất 6 nhà báo đã thiệt mạng và 8 nhà báo khác đã bị thương kể từ khi giao tranh giữa Nga và Ukraine bùng phát. 

Nga lên tiếng vụ phi hành gia mặc áo 'giống màu cờ Ukraine'

Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos đã lên tiếng bác bỏ ghi nhận của một số phương tiện truyền thông phương Tây rằng các phi hành gia Nga trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đã chọn mặc bộ quần áo màu vàng với viền màu xanh để "ủng hộ Ukraine".

Ukraine đình chỉ 11 đảng thân Moscow, muốn Thụy Sĩ phong tỏa tài sản của Nga - 1
Bộ quần áo bị cho là "giống màu cờ" Ukraine của các phi hành gia Nga trên Trạm Vũ trụ Quốc tế

“Đôi khi màu vàng cũng chỉ là màu vàng”, Roscosmos cho biết trong một thông báo trên Telegram. “Bộ quần áo mới của phi hành đoàn Nga được làm theo màu biểu tượng của trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia Moscow Bauman, nơi cả 3 thành viên phi hành đoàn đều đã tốt nghiệp ... Nhìn vào đâu hay bất kỳ thứ gì mà đều thấy cờ Ukraine thì thật là điên rồ".

Theo Việt Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ukraine-dinh-chi-dang-than-moscow-muon-thuy-si-phong-toa-tai-san-cua-nga-824170.html