Thế giới
29/06/2025 08:02Ukraine khoe tên lửa mới khiến hệ thống phòng không Nga 'bất lực'
Tờ The Times dẫn lời Andrii Yermak, Chánh Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết, nước này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo mới Sapsan. Ông Yermak nói thêm, tên lửa Sapsan đã chứng minh được hiệu quả trong chiến đấu khi tấn công các mục tiêu quân sự Nga ở khoảng cách gần 300km.
Tên lửa Sapsan được đặt tên theo loài chim cắt lớn, săn mồi nhanh nhất thế giới. Theo các chuyên gia, tên lửa này của Ukraine cũng phản ánh những đặc điểm then chốt của chim cắt lớn, bao gồm tốc độ, độ chính xác và sức mạnh tấn công. Trong các cuộc thử nghiệm gần đây, Sapsan đã đạt vận tốc Mach 5.2 (khoảng 6.400 km/h), nhanh hơn nhiều so với tên lửa ATACMS của Mỹ (Mach 3) và gần bằng Iskander-M của Nga (Mach 6).

"Chúng tôi sẽ khiến đối phương bất ngờ không chỉ một lần", ông Yermak nhấn mạnh.
Sapsan của Ukraine có thể mang theo 480kg thuốc nổ. Mặc dù tầm bắn chính thức của tên lửa này vẫn được giữ bí mật, song các nhà phân tích ước tính nó có thể đạt 500km hoặc hơn.
Chuyên gia quân sự Andrii Kramarov tin, hệ thống phòng không của Nga hoàn toàn bất lực trước Sapsan. "Nga không có cách nào đánh chặn được Sapsan", ông Kramarov nói.
Theo kênh Kyiv 24, ông Kramarov xác định các sân bay chiến thuật và bệ phóng tên lửa Iskander-M của Nga là mục tiêu tấn công hàng đầu đối với kho tên lửa đạn đạo mới của Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cũng thông báo, nước này đang sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Oreshnik. Các chuyên gia quốc phòng nhận định, đây có thể không phải là vũ khí được phát triển hoàn toàn mới, mà là phiên bản nâng cấp của tên lửa RS-26 của Nga. RS-26 còn được gọi là Rubezh được Nga sản xuất lần đầu tiên vào năm 2011.
Theo giới chức Nga, Oreshnik có thể bay với tốc độ Mach 10, tương đương 12.200 km/h. Tổng thống Putin quả quyết, tên lửa Oreshnik gần như không thể bị đánh chặn bằng các hệ thống phòng không hiện đại do phương Tây sản xuất.
Nga lần đầu tiên phóng thử tên lửa Oreshnik trong một cuộc tấn công vào thành phố Dnipro của Ukraine vào ngày 21/11/2024. Ông Putin cho biết, cuộc tấn công nhằm đáp trả việc các lực lượng Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ và tên lửa Storm Shadow của Anh tập kích cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại tỉnh Kursk và Bryansk.
Theo Minh Thu (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật xác định nguyên nhân lật tàu trên vịnh Hạ Long (21/07)
-
Indonesia liệu có sảy chân, sớm đụng U23 Việt Nam ở bán kết? (20/07)
-
Chị dâu cũ gửi lại con rồi mất tích, 3 năm sau tôi gặp lại chị… trong nhà mẹ chồng với thân phận không tin nổi (20/07)
-
NSƯT Kim Tử Long gặp chấn thương, cả đoàn phim phải ngưng quay (20/07)
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trực 24/24, tập trung ứng phó bão số 3 (20/07)
-
Tin bão khẩn cấp: Bão số 3 giật cấp 14, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480km, cảnh báo mưa cực lớn (20/07)
-
Mẫu iPhone chính thức hết thời, ai đang dùng phải bỏ ngay, người mua mới phải tránh xa (20/07)
-
Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích" (20/07)
-
Bão Wipha giật cấp 14, hàng không lên phương án điều chỉnh kế hoạch bay (20/07)
-
Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay (20/07)
Bài đọc nhiều




