Đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái nhằm vào thủ đô Moskva và nhiều khu vực hạ tầng năng lượng của Nga diễn ra ngay trong ngày bỏ phiếu cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội, khiến ít nhất hai người tử vong.

Phía Nga cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn hơn 1.600 UAV trên toàn quốc, trong đó có khoảng 450 chiếc hướng về khu vực Moskva. Thị trưởng Sergei Sobyanin nhận định đây là chiến dịch tập kích quy mô chưa từng có nhằm phá hoại tiến trình bầu cử, đồng thời xác nhận một cơ sở thuộc nhà máy lọc dầu Moskva đã bị hư hại gây ra hỏa hoạn.

Ảnh hưởng từ đòn tập kích khiến một tòa nhà 21 tầng bốc cháy, buộc 400 người phải sơ tán khẩn cấp và làm ít nhất hai người thiệt mạng tại tỉnh Moskva. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga thông tin một xe buýt chở quan chức bầu cử tại vùng do Nga kiểm soát ở Kherson cũng bị UAV tấn công khiến hai người tử vong.

20-1789903669-ukraine-tung-hang-tram-uav-tap-kich-quy-mo-lon-vao-thu-do-moskva-trong-ngay-nga-bau-cu
Xuất hiện nhiều tiếng nổ ở Moskva và những cột khói bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky lên tiếng xác nhận các đòn đánh tầm xa đã đánh trúng nhà máy lọc dầu cùng một trung tâm hậu cần quan trọng tại tỉnh Moskva, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở kinh tế - quân sự giá trị hàng tỷ USD của Nga.

Đáp trả đợt bùng nổ giao tranh này, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiến hành tập kích đáp trả vào kho sản xuất UAV/tên lửa Fire Point ở tỉnh Kiev, đồng thời đánh trúng tàu chở hàng và trung tâm logistics bưu chính tạing cảng Odessa – những nơi bị Nga cáo buộc dùng để vận chuyển vật tư quân sự.

Sự việc diễn ra đúng vào ngày cử tri Nga hoàn tất ngày bỏ phiếu cuối cùng trong kỳ bầu cử quốc hội kéo dài 3 ngày — cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022.

TN (SHTT)