Thế giới
18/05/2023 08:38Ukraine tuyên bố không chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ cho Nga
Ngày 17-5, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Bộ trưởng Dmytro Kuleba đã đàm phán cùng ông Lý Huy - đặc phái viên chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu và là cựu đại sứ tại Nga.
Theo hãng tin Reuters, ông Lý Huy là quan chức Trung Quốc cấp cao nhất đến thăm Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự quy mô lớn vào tháng 2-2022.
Tại thủ đô Kiev, đặc phái viên Trung Quốc Lý Huy đang tìm cách thúc đẩy các cuộc đàm phán do Bắc Kinh dẫn đầu để giải quyết xung đột. Ông Lý Huy được xem là một trong những nhân tố quan trọng cho kế hoạch hòa bình của Trung Quốc tại Ukraine.

Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, trong cuộc gặp với đặc phái viên Trung Quốc, ông Kuleba "nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ đề xuất nào nhằm chấm dứt xung đột với Nga liên quan đến việc mất lãnh thổ hoặc đóng băng cuộc xung đột.
Ông Kuleba đã trao đổi với ông Lý Huy "về việc khôi phục nền hòa bình bền vững và công bằng dựa trên sự tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".
Ông Kuleba cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò trung gian hòa giải của Trung Quốc, an toàn hạt nhân và việc nối lại xuất khẩu ngũ cốc qua biển Đen.
Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết: "Hai bên đã thảo luận về vấn đề hợp tác giữa Ukraine và Trung Quốc ở cả cấp độ song phương và trong các tổ chức quốc tế, cũng như các cách để ngăn chặn hành động của Nga".
Hãng tin AP đưa tin ông Lý Huy đã gặp Bộ trưởng Kuleba để thảo luận về cách chấm dứt giao tranh với Nga, nhưng không có chi tiết nào được tiết lộ và các bước tiếp theo cũng không rõ ràng. Không có thông tin nào về phản ứng của ông Lý Huy trước các tuyên bố của Bộ trưởng Kuleba.
Bộ Ngoại giao Ukraine không tiết lộ ông Lý Huy có gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hay không. Tuy nhiên, có thông tin rằng cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Lý Huy "có thể diễn ra vào buổi chiều 17-5".
Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine và đặc phái viên Trung Quốc diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào cuối tháng trước. Hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh vị trí của Trung Quốc là thúc đẩy hòa bình thông qua đàm phán.
Song song đó, chuyến thăm diễn ra khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thông báo Sáng kiến Ngũ cốc biển Đen sẽ được gia hạn thêm 2 tháng.

Ông Lý Huy cũng sẽ thăm Ba Lan, Pháp, Đức nhưng không cho biết chi tiết về lịch trình. Bắc Kinh cho biết mục đích của chuyến công du là để "trao đổi với tất cả các bên về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine".
Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ mong muốn làm trung gian giữa Ukraine và Nga để kết thúc cuộc xung đột diễn ra hơn một năm qua. Các nước châu Phi cũng đang xúc tiến sáng kiến hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
Về phía Ukraine, hôm 16-5, Kiev lưu ý rằng nước này không cần "hòa giải chỉ vì mục đích hòa giải".
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




