Chính trường Thái Lan bỗng trở nên sôi động khi một ứng viên Thủ tướng đưa ra đề xuất gây sốc cho phép phụ nữ được kết hôn với tối đa bốn người chồng nhằm thúc đẩy bình đẳng giới.

Theo báo Khaosod ngày 13/1, ông Mongkolkit Suksintharanont, chính trị gia thuộc Đảng Lựa chọn mới Thái Lan, đã đăng tải trên mạng xã hội quan điểm của mình về vấn đề này. Ông cho rằng, xét trên khía cạnh bình đẳng giới, phụ nữ nên được quyền có không quá bốn người chồng, với điều kiện tất cả những người liên quan đều đồng thuận.

Phát ngôn trên nhanh chóng lan truyền và trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn trực tuyến. Nhiều ý kiến bày tỏ sự tò mò xen lẫn hoài nghi, đặt câu hỏi liệu đây là một tư duy cải cách táo bạo, một tuyên bố mang tính châm biếm hay đơn giản chỉ là cách gây chú ý trong bối cảnh chính trị.

13-1768316992-ung-vien-thu-tuong-thai-lan-gay-soc-voi-de-xuat-cho-phep-phu-nu-co-toi-da-4-chong.webp
Mongkolkit Suksintharanont, ứng cử viên thủ tướng của Đảng Lựa chọn mới Thái Lan - Ảnh: KHAOSOD

Dù chưa đưa ra bất kỳ cơ sở pháp lý hay lộ trình triển khai cụ thể nào, đề xuất này vẫn mở ra những tranh luận sâu rộng về luật hôn nhân cũng như quyền giới tính tại Thái Lan. Không ít người cho rằng, dù gây sốc, tuyên bố của ông Mongkolkit đã chạm tới những vấn đề xã hội vốn còn nhiều quan điểm trái chiều.

Trên thực tế, ông Mongkolkit vốn không xa lạ với những phát ngôn và ý tưởng gây tranh cãi. Trước đây, ông từng đề xuất thành lập “lực lượng vũ trụ” cho Thái Lan, đưa ra chính sách thưởng tiền cho phụ nữ mang thai nhằm đối phó với tình trạng tỷ lệ sinh giảm, hay yêu cầu người trong độ tuổi lao động phải tập thể dục hằng ngày để được tăng lương.

Năm 2020, chính trị gia này cũng từng khiến dư luận dậy sóng khi kêu gọi hợp pháp hóa mại dâm và cho phép mở các cửa hàng kinh doanh đồ chơi người lớn, với lập luận rằng biện pháp này có thể góp phần hạn chế tình trạng xâm hại tình dục.

Dù còn thiếu những giải thích cụ thể về mặt pháp lý và xã hội, đề xuất “một vợ nhiều chồng” của ông Mongkolkit tiếp tục làm nóng các cuộc thảo luận xoay quanh hôn nhân và bình đẳng giới, cho thấy đây vẫn là những chủ đề nhạy cảm và đầy thách thức trong xã hội Thái Lan hiện nay.

Thùy Dương (SHTT)