-
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại? -
Tỉnh Jeolla Nam (Hàn Quốc) chính thức xin lỗi về phát ngôn "nhập khẩu trinh nữ Việt" gây chấn động -
David Beckham âm thầm phát tín hiệu hàn gắn với con trai giữa sóng gió gia đình -
Chuyên gia cảnh báo món ăn quen thuộc ngày Tết: Lên bàn là hết veo nhưng phải coi chừng -
Video: Màn trình diễn kịch tính của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam tại đấu trường quốc tế UAE SWAT Challenge -
Nữ diễn viên rút lui khỏi showbiz, công khai yêu Cao Thái Sơn 3 ngày rồi chia tay, giờ khiến dân mạng tò mò vì điều này
Thế giới
03/08/2016 18:36Ứng viên tổng thống Mỹ được tiếp cận thông tin tình báo mật thế nào
Ngay từ khi chưa đắc cử, các ứng viên tổng thống Mỹ đã được cơ quan tình báo cung cấp báo cáo tổng quan để có cái nhìn toàn diện về hoạt động tình báo.
| Tổng thống Mỹ Barack Obama nghe báo cáo tình báo hàng ngày. Ảnh: White House |
Sau khi đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa Mỹ tổ chức đại hội và lựa chọn ứng viên đại diện trong cuộc đua vào Nhà Trắng, các báo cáo viên từ cơ quan tình báo Mỹ sẽ cung cấp cho bà Hillary Clinton và ông Donald Trump những thông tin cơ bản về các hoạt động tình báo bí mật của nước này.
The We Are The Mighty, các quan chức tình báo sẽ thực hiện một loạt buổi báo cáo tóm tắt tình hình cho các ứng viên. Cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NSA) Michael Hayden cho biết những buổi báo cáo này chủ yếu mang tính khái quát chứ không đi sâu vào chi tiết.
Nếu có thể, các buổi báo cáo tình báo sẽ diễn ra tại các khu vực an toàn. Nhưng thông thường, báo cáo viên sẽ được cử tới gặp các ứng viên tổng thống hay tổng thống đắc cử khi họ có thời gian.
Năm 1992, phó giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bay tới thành phố Little Rock, bang Arkansas và thuê một căn nhà nghỉ rẻ tiền chỉ để kín đáo báo cáo tóm tắt thông tin tình báo cho ông Bill Clinton, tổng thống đắc cử ở thời điểm đó.
Khi các ứng viên đang trên hành trình vận động tranh cử, các báo cáo viên sẽ chọn những địa điểm có thể thiết lập một khu vực an ninh tạm thời tại các chặng dừng chân để cập nhật thông tin cho ứng viên.
Những buổi báo cáo ban đầu dành cho ứng viên sẽ không chi tiết như báo cáo hàng ngày dành cho tổng thống Mỹ, bởi mục đích không phải là cung cấp cho ứng viên thông tin cụ thể về từng chiến dịch tình báo và cách thức chúng diễn ra, mà chỉ để giúp họ có nhận thức chung về những việc Mỹ đang thực hiện khắp thế giới và lý do vì sao.
Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper từng khẳng định các ứng viên nhận được thông tin hoàn toàn giống nhau. Dù vậy, điều này không phải luôn đúng.
Trong cuộc bầu cử năm 1952, các báo cáo tình báo được cung cấp cho hai ứng viên khi đó là Dwight Eisenhower và Adlai Stevenson. Trong đêm trước ngày bầu cử, ông Eisenhower đã nhận được những thông tin nhạy cảm hơn đối thủ Stevenson. Điều này là do ông Eisenhower có rất nhiều kinh nghiệm về tình báo sau thời gian làm chỉ huy quân sự trong Thế chiến II, còn ông Stevenson thì không.
Khi ứng viên đắc cử, các báo cáo sẽ trở nên chi tiết hơn, và một số còn mang tính chất quyết định. Mặc dù tổng thống mới đắc cử vẫn chưa thực sự nắm quyền, các cơ quan tình báo phải chuẩn bị để ngay lập tức thực thi các chỉ thị từ người này vào ngày nhậm chức.
Tổng thống đắc cử được nhận thông tin gần đầy đủ như bản báo cáo hàng ngày của tổng thống, đôi khi có thể được thực hiện ngay trong buổi tối ngày bầu cử. Thứ duy nhất bị loại ra là những thông tin mang tính chiến thuật, vốn không hữu ích cho ứng viên đắc cử.
Với các ứng viên tổng thống chưa từng có kinh nghiệm về tình báo, ví dụ như cựu tổng thống Mỹ John Kennedy, sẽ có một loạt buổi báo cáo tóm tắt tổng quan, để giúp cung cấp kiến thức nền và nhận thức về tình hình tình báo.
Còn với những ai đã có kinh nghiệm sâu rộng trong ngành tình báo, ví dụ như phó tổng thống kiêm giám đốc cục tình báo trung ương George H.W. Bush năm 1989, các buổi báo cáo tổng quan sẽ được bỏ qua.
Sau khi tổng thống đắc cử đã nắm được tình hình cơ bản, các quan chức tình báo cấp cao sẽ tới gặp người này để nhận lệnh. Nếu tổng thống đắc cử muốn hủy một chiến dịch bí mật nào đó, hoặc thay đổi nó, quyết định sẽ phải được đưa ra từ trước để cơ quan tình báo có thời gian chuẩn bị.
Năm 2008, tổng thống đắc cử khi đó là ông Obama đã tuyên bố rõ ràng rằng chương trình bắt giữ và thẩm vấn do CIA thực hiện tại các nhà tù bí mật trên thế giới sẽ bị đình chỉ ngay khi ông lên nhậm chức. Việc này đã giúp ông Hayden có thời gian chuẩn bị sẵn sàng để đình chỉ chương trình, trong khi duy trì các chiến dịch bí mật khác như bình thường.
- Thấy dây chuyền lạ trong túi áo chồng, tôi không đánh ghen mà âm thầm ra tay khiến tiểu tam mất kiểm soát (14:30)
- Ngày vía Thần Tài 2026: Bí quyết mua vàng để rước lộc nhưng không "lỗ" (14:21)
- Phim Việt 9 năm tuổi bất ngờ “sống lại”, nhân vật mẹ chồng khiến khán giả rùng mình vì quá giống đời (14:16)
- Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 (14:06)
- Chủ tịch huyện tại Hàn Quốc bị khai trừ khỏi đảng sau phát ngôn gây phẫn nộ về phụ nữ Việt (14:06)
- Khởi tố vụ lừa đảo "rút ruột" hơn 300 tỷ đồng tại một ngân hàng ở Hà Nội (14:06)
- 10 lần xé lưới các đối thủ Trung Quốc, sao trẻ Việt Nam ẵm giải Vua phá lưới (40 phút trước)
- Mở đường bay thẳng đầu tiên từ Việt Nam đến Hà Lan: Cú hích cho giao thương và du lịch (41 phút trước)
- Mẹ ruột và chồng nữ diễn viên Từ Hy Viên đối mặt tranh cãi sau giỗ đầu: Từ thương tiếc đến nghi vấn trục lợi tiền bảo hiểm (42 phút trước)
- Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu (45 phút trước)