-
Cán bộ Bộ Ngoại giao tử vong sau tai nạn khi trên đường về quê nghỉ Tết -
Uống bia sau khi chơi pickleball: Cơ thể thực sự chịu tác động như thế nào? -
Trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp xã hội trước Tết Bính Ngọ -
Rùng mình khoảnh khắc bánh xe "điên" tông trọng thương người phụ nữ ở Vĩnh Long -
K+ ngừng cung cấp dịch vụ từ 2026: Bộ Công Thương yêu cầu giải trình và nêu rõ lý do -
Vẫn còn 15 trường học với gần 1.500 học sinh chưa nhận được tiền ăn từ dự án "Nuôi em" -
Luật giao thông 2026 thay đổi "chưa từng có": Tài xế và phụ huynh cần biết ngay -
"Vua côn tay" mới của Anh quốc chính thức ra mắt: Trang bị lấn át Honda Winner R, có ABS, giá dễ mua -
Ông Nguyễn Đức Thụy chính thức thoái vốn khỏi LPBank -
Nguyên nhân tháp cần cẩu hàng chục mét gãy ngang giữa trung tâm Đà Nẵng, đè sập tường Bảo tàng Chăm
Thế giới
05/04/2023 14:12Uống 1 cốc bia, tài xế Nhật có thể đi tù
Đức phạt tới 1.500 euro
Tại Đức, lực lượng cảnh sát giao thông có thể kiểm tra nồng độ cồn tại chỗ với bất kỳ tài xế có dấu hiệu nghi vấn nào. Trong lần vi phạm đầu tiên, tài xế có nồng độ cồn trong máu vượt quá 0,05mg sẽ bị phạt 500 euro, trừ 2 điểm trên hệ thống quản lý GPLX và bị cấm lái xe 1 tháng.
Tới lần vi phạm thứ 2, tài xế sẽ bị phạt 1.000 euro, trừ 2 điểm trên hệ thống quản lý và treo bằng 3 tháng. Lần vi phạm thứ 3 có mức phạt 1.500 euro, tài xế cũng bị cấm lái trong 3 tháng. Một người dân Đức nếu bị trừ 8 điểm trên hệ thống quản lý GPLX sẽ bị tịch thu bằng lái và phải thi lại.
Những tài xế có nồng độ cồn trong máu vượt mốc 1,1mg sẽ bị coi là phạm tội hình sự, có thể bị tước giấy phép lái xe 6 tháng hoặc thậm chí là suốt đời trong trường hợp gây hậu quả nghiệm trọng. Quy tắc về sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông ở Đức được áp dụng cho cả ô tô, xe máy, xe đạp.
Nhật Bản có thể phạt tù tài xế uống một cốc bia
Nhật Bản là một trong những quốc gia có khung hình phạt nghiêm khắc nhất với hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Những tài xế có nồng độ cồn trong máu ở mức từ 0,15mg/1 lít khí thở (tương đương 1 cốc bia) có thể bị quy vào lỗi "điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng không tỉnh táo". Hình phạt cho tội danh này là 500.000 yên và mức án tù có thể lên tới 3 năm.
Trong trường hợp vi phạm nồng độ cồn nghiêm trọng hơn, tài xế sẽ bị phạt 1 triệu yên và đối diện mức án 5 năm tù. Đặc biệt, các hành khách ở trong xe cũng sẽ bị xử phạt trong trường hợp này.
Mỹ phạt tù người vi phạm quy định nồng độ cồn từ lần thứ 2
Theo Reuters, giới hạn nồng độ cồn ở Mỹ được chia ra làm 2 hạng mục, áp dụng với người trên và dưới 21 tuổi. Giới hạn với người dưới 21 tuổi là 20 mg/100 ml máu, 80 mg/100 ml máu với người trên 21 tuổi.
Sau khi phát hiện ra tài xế có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn, cảnh sát ở Mỹ có thể hỏi trực tiếp hoặc yêu cầu tài xế thực hiện một vài hoạt động thể hiện sự tỉnh táo. Để kết luận chính thức, cảnh sát sẽ dùng thiết bị cầm tay để đo nồng độ cồn của tài xế.
Dù có khác biệt nhất định, nhưng hầu hết các bang của Mỹ đều yêu cầu tạm giữ bằng lái và sẽ bị tạm giam tài xế cho tới khi được bảo lãnh. Kể từ lần vi phạm thứ 2, tài xế có thể bị phạt tù lên đến 60 ngày dù không gây hậu quả nghiêm trọng.
Dịch vụ lái xe hộ
Đức là một trong những quốc gia tiêu thụ đồ uống có cồn lớn nhất trên thế giới. Hầu hết tài xế đều chấp hành tốt quy định bởi mức xử phạt nghiêm ngặt của pháp luật. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông công cộng tiện lợi cũng giúp người dân Đức có nhiều sự lựa di chuyển.
Tương tự với Đức, hệ thống giao thông công cộng hiện đại và ý thức người dân giúp cho tỷ lệ vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông tại Nhật Bản không quá cao. Ngoài ra, dịch vụ lái xe hộ tại đất nước mặt trời mọc cũng khá phát triển.
Tại Mỹ, chính quyền một số bang còn khuyến khích các quán bar và nhà hàng mở dịch vụ đưa khách say về nhà an toàn. Một số bang cũng có quy định gắn thiết bị kiểm tra nồng độ cồn lên phương tiện cá nhân. Trước khi lái, tài xế sẽ thở vào thiết bị, nếu nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, động cơ sẽ không khởi động.
Theo Việt Dũng (VietNamNet)
- "Đại án" hối lộ tại Bộ Nông nghiệp: Túi tiền 10 tỷ đồng đặt sau cánh cửa nhà quyền cục trưởng (15:22)
- Bóng đá Malaysia và nỗ lực pháp lý cuối cùng: Liệu có thể xoay chuyển án phạt xử thua trước tuyển Việt Nam? (15:17)
- Lời khai của người tự xưng cán bộ nhà trường, lừa sinh viên 40 triệu vì thủ tục chuyển trường đại học (15:10)
- Cơ hội sở hữu ô tô giá hời cho người Việt trong năm 2026 (15:05)
- Hà Nội: Bị đánh vô cớ khi đang ăn, nam thanh niên chém đồng nghiệp tử vong (36 phút trước)
- Cán bộ Bộ Ngoại giao tử vong sau tai nạn khi trên đường về quê nghỉ Tết (37 phút trước)
- Kỷ nguyên mới của dữ liệu cá nhân: Khi các "gã khổng lồ" công nghệ phải lùi bước trước pháp lý (41 phút trước)
- Nổ lớn tại khu nghỉ dưỡng Thụy Sĩ, nhiều người thương vong (41 phút trước)
- Nguyễn Thanh Nhàn lên tiếng giữa nỗi lo lỡ hẹn với Vòng chung kết U23 châu Á 2026 (45 phút trước)
- Uống bia sau khi chơi pickleball: Cơ thể thực sự chịu tác động như thế nào? (48 phút trước)