Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ xem xét ngắt micro nếu Trump hoặc Biden phạm luật

Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ hôm 30/09 cho biết sẽ có một số điều chỉnh về quy định của các buổi tranh luận sắp tới.

CBS News dẫn nguồn thạo tin cho biết một trong những sự thay đổi đang được Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ xem xét là ngắt micro của tổng thống Donald Trump và ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden nếu họ phạm luật.

Việc xem xét các thay đổi vẫn chưa hoàn tất, và ủy ban đang tiếp tục thảo luận để tìm ra cách áp dụng các thay đổi nếu có.

Trước đó, trong buổi tranh luận tổng thống đầu tiên, ông Trump liên tục ngắt lời ông Biden và người điều hành Chris Wallace, bên cạnh đó hai ứng viên cũng liên tục chỉ trích nhau.

Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ xem xét ngắt micro nếu Trump hoặc Biden phạm luật

Trong thông báo đưa ra sau buổi tranh luận tại Ohio, Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ cho biết cần có những sự thay đổi về quy định trnah luận để đảm bảo "thảo luận một cách có trận tự về các vấn đề".

"Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ sẽ xem xét kỹ lưỡng các thay đổi được áp dụng, đồng thời sớm công bố những biện pháp đó," thông báo cho biết.

CBS News dẫn nguồn thạo tin cho biết ủy ban sẽ dành ra hai ngày để soạn thảo các hướng dẫn, quy định cho buổi tranh luận thứ hai. Ủy ban đang xem xét mọi giải pháp, đồng thời nguồn tin khẳng định "sẽ có thay đổi".

Một trong những giải pháp được xem xét từ đầu là kiểm soát micro của hai ứng viên, cũng như việc họ ngắt lời đối phương hay người điều hành. Chiến dịch tranh cử của hai ứng viên sẽ được thông báo về những thay đổi này, và đây sẽ là quy định không thể đàm phán, theo nguồn tin.

Buổi tranh luận tiếp theo sẽ diễn ra dưới hình thức hội trường. Khoảng 15-20 người sẽ đặt câu hỏi cho ông Trump và ông Biden.

Tim Murtaugh, giám đốc truyền thông cho chiến dịch tranh cử của tổng thống Trump, chỉ trích những điều chỉnh mà Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ đưa ra.

"Họ làm vậy vì ứng viên của họ đã thất bại. Tổng thống Trump đã áp đảo, và giờ Joe Biden đang cố gắng thuyết phục trọng tài. Họ không nên thay đổi quy định giữa dòng," ông Murtaugh nói.

Buổi tranh luận hôm 29/09 được chia làm 6 chủ đề, mỗi chủ đề kéo dài 15 phút. Mỗi ứng viên có hai phút để trình bày về mỗi vấn đề, sau đó là tranh luận. Tuy vậy, buổi tranh luận nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi ông Trump liên tục ngắt lời ông Biden và người điều hành Wallace, bên cạnh đó hai bên cũng chỉ trích lẫn nhau thay vì thảo luận về các chính sách.

Ông Biden gọi ông Trump là "tổng thống tệ nhất nước Mỹ từng có," "một gã hề" và yêu cầu ông "im lặng", trong khi ông Trump cũng đưa ra những cáo buộc không có bằng chứng về con trai Hunter của ông Biden, đồng thời nói với cựu phó tổng thống Mỹ rằng "ông không có gì thông minh cả".

Buổi tranh luận tiếp theo sẽ diễn ra hôm 15/10 tại Miami, và buổi tranh luận cuối cùng diễn ra hôm 22/10 tại Nashville.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)