Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Vaccine Covid-19 đầu tiên của Trung Quốc được phê duyệt

Giới chức y tế Trung Quốc đã phê duyệt vaccine Covid-19 của hãng Sinopharm.

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, một nhóm chuyên trách thông báo vaccine đã vượt qua các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), và sẽ giúp tạo nên miễn dịch hiệu quả tại Trung Quốc.

Các quan chức y tế cho biết các nhóm có nguy cơ cao sẽ được ưu tiên tiêm vaccine trước. Các nhóm đối tượng quan trọng trước đó đã được tiêm vaccine theo phê duyệt sử dụng khẩn cấp, bao gồm khoảng một triệu người được tiêm vaccine của Sinopharm.

Zeng Yixin, phó chủ tịch ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc cho biết cơ quan này đặt mục tiêu tiêm chủng 60-70%, đủ để phát triển miễn dịch cộng đồng.

"Do vaccine Trung Quốc đã được chứng minh an toàn và hiệu quả, chúng tôi muốn khuyến khích mọi người tham gia tiêm chủng trên tinh thần tự nguyện và hiểu biết, với sự đồng thuận," Zeng nói.

Vaccine Covid-19 đầu tiên của Trung Quốc được phê duyệt
Vaccine của Sinopharm được giới thiệu tại một hội chợ ở Bắc Kinh hồi tháng 09 (Ảnh: Getty)

Các quan chức Trung Quốc không đưa ra mốc thời gian cụ thể, tuy vậy cho biết việc triển khai tiêm chủng sẽ "sớm" bắt đầu.

Zheng Zhongwei, trưởng nhóm nghiên cứu và phát triển vaccine cho biết vaccine được coi là hàng hóa công cộng và giá thành sản xuất vaccine là "cơ sở duy nhất của việc định giá".

Zeng sau đó cho biết vaccine "phải được cung cấp miễn phí cho toàn dân", và truyền thông Trung Quốc sau đó cũng đưa tin vaccine sẽ được miễn phí.

Sinopharm có hai ứng viên vaccine đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Thông cáo báo chí về các vaccine của Sinopharm không nêu rõ loại nào đang được nói tới.

Việc phê duyệt vaccine được công bố sau khi Sipnopharm thông báo kết quả thử nghiệm giai đoạn ba cho thấy vaccine có hiệu quả 79%. Con số này được đưa ra sau khi UAE hồi đầu tháng báo cáo mức độ hiệu quả của vaccine là 86%. Vaccine chưa được thử nghiệm tại Trung Quốc do virus không còn lây lan diện rộng, theo giới chức nước này.

Các nhà phát triển vaccine Trung Quốc chưa công bố dữ liệu thử nghiệm. Hôm 30/12, một quan chức y tế cho biết dữ liệu của Sinopharm "sẽ được công bố sau" trên các ấn phẩm y khoa Trung Quốc và nước ngoài.

Hồi tháng 09, UAE là nước đầu tiên ngoài Trung Quốc phê chuẩn vaccine Sinopharm trong sử dụng khẩn cấp. Vaccine cũng đã có mặt tại Bahrain và được giao tới Ai Cập, trong khi Morocco có kế hoạch sử dụng vaccine này để tiêm chủng cho 80% người trưởng thành.

Các nước khác cũng đặt mua vaccine của Sinovac, một hãng dược phẩm Trung Quốc khác. Hồi tháng 10 Trung Quốc thông báo sẽ gia nhập Cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu (COVAX) của WHO.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)