Thế giới

Vệ binh quốc gia Mỹ bị bắt vì ứng tuyển làm sát thủ để trả phí thuê nhà

Một lính Không quân Vệ binh Quốc gia Mỹ đối mặt với truy tố liên bang sau khi gửi CV ứng tuyển tới một trang web tuyển sát thủ.

Vệ binh quốc gia Mỹ bị bắt vì ứng tuyển làm sát thủ để trả phí thuê nhà
Josiah Ernesto Garcia (Ảnh: Facebook)

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cáo buộc Josiah Ernesto Garcia, 21 tuổi, truy cập vào website "Tìm một Sát thủ" để ứng tuyển. Garcia bị một đặc vụ thường phục bắt giữ tại một công viên ở thành phố Hendersonville, bang Tennessee (Mỹ) hôm 12/04, theo thông cáo báo chí.

Trang web "Tìm một sát thủ" được thành lập năm 2005 đê quảng cáo cho một công ty an ninh mạng, tuy vậy sau đó chuyển đổi thành trang web có nội dung châm biếm, với phần "tuyển dụng" trông như để tuyển sát thủ.

Bob Innes, người sáng lập trang web, hồi tháng 11/2022 nói với tạp chí People rằng ít nhất 30 người đã bị bắt vì tìm cách thuê sát thủ thông qua trang web. Trang web hiện đang được một admin của bang California quản lý, theo hồ sơ tòa án.

Thông tin vụ án cho biết Garcia bắt đầu "ứng tuyển làm sát thủ" từ tháng 02/2023. Anh này ban đầu liên hệ với admin trang web để nhận mô tả công việc, sau đó gửi địa chỉ và ngày sinh thật của mình.

Admin trang web yêu cầu Garcia gửi CV, ảnh chân dung và giấy tờ tùy thân. CV của Garcia mô tả anh ta là "chuyên gia bắn tỉa" và từng phục vụ tại Không quân Vệ binh Quốc gia Mỹ. Lực lượng này sau đó xác nhận Garcia là một thành viên từ tháng 07/2021.

Khi không nhận được trả lời, Garcia đã nhiều lần liên hệ lại với admin, cho biết anh rất muốn bắt đầu công việc sát thủ càng sớm càng tốt. FBI sau đó chỉ đạo admin trang web trả lời Garcia và cử đặc vụ thường phục gọi cho anh này hồi tháng 04. Khi hai người gặp mặt trực tiếp, đặc vụ FBI đã thuyết phục Garcia rằng anh ta không cần phải làm sát thủ, tuy vậy nhận được câu trả lời rằng anh ta "muốn kiếm nhiều tiền".

Garcia sau đó đồng ý ám sát một người với tiền thù lao 5.000 USD. Hôm 12/04, Garcia gặp lại đặc vụ và được cung cấp thông tin về mục tiêu, bao gồm nhiều tấm ảnh. Anh ta cũng nhận được khoản tiền ứng trước 2.500 USD.

Đồng ý các thỏa thuận, Garcia hỏi đặc vụ rằng anh ta có cần gửi ảnh thi thể nạn nhân hay không, và sau đó bị bắt. Tại cơ quan điều tra, anh này khai nhận muốn tìm việc để kiếm tiền trang trải chi phí thuê nhà của gia đình.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ve-binh-quoc-gia-my-bi-bat-vi-ung-tuyen-lam-sat-thu-de-tra-phi-thue-nha-d160430.html