Thế giới

Vén màn bí mật về cách trốn nghĩa vụ quân sự ở những nhân vật nổi tiếng hay gia đình quyền quý Hàn Quốc

Các công tố viên Hàn Quốc hôm 13/3 đã truy tố 137 người về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự bắt buộc, bao gồm cả những cáo buộc về người hỗ trợ và cam kết sẽ tăng cường mọi nỗ lực nhằm ngăn chặn những việc như vậy trong tương lai.

Vén màn bí mật về cách trốn nghĩa vụ quân sự ở những nhân vật nổi tiếng hay gia đình quyền quý Hàn Quốc
Các nhà chức trách Hàn Quốc bày tỏ mối lo ngại trước việc nhiều người thông qua kẻ môi giới để làm giả giấy tờ bệnh tật phục vụ cho việc trốn nghĩa vụ quân sự. Ảnh: AFP

Theo văn phòng Công tố quận Nam Seoul, trong số những người bị truy tố có con trai của các luật sư, bác sĩ, nhạc sĩ, diễn viên nổi tiếng hay cả các vận động viên chuyên nghiệp. Ngoài ra còn có giám đốc một công ty giải trí, một số nhà môi giới quân sự địa phương đã giúp đỡ những người này trốn tránh nghĩa vụ với đất nước bằng cách làm giả giấy tờ.

Các bản cáo trạng được đưa ra sau khi cuộc điều tra chung kéo dài 3 tháng của Văn phòng Công tố quận Nam Seoul phối hợp cùng Cơ quan quản lý nhân lực quân sự (MMA) bắt đầu từ hồi tháng 12/2022.

“Những người trốn nghĩa vụ quân sự đã xây dựng một cách tỉ mỉ các kịch bản giúp họ miễn trách nhiệm phục vụ tổ quốc bằng cách trả phí cho các nhà môi giới địa phương. Nhóm điều tra chung cũng đã thu về 1,6 tỷ won (29,7 tỷ đồng) tiền xử phạt từ các đối tượng này.” Ông Koo Sang-yeop, phó trưởng công tố của Văn phòng Công tố quận Nam Seoul cho biết.

Ông Koo cũng cho biết, các công tố viên đã chỉ đạo một cuộc điều tra chung về bê bối trốn nghĩa vụ quân sự, vốn được coi là vụ “bê bối chấn động” trong đó những người trốn nghĩa vụ quân sự đã liên hệ với các nhà môi giới địa phương để làm giả giấy tờ về bệnh tật hay sức khỏe để được miễn trừ.

“Chúng tôi đã trừng phạt nghiêm khắc những người bị truy tố vì trách nhiệm xã hội của họ. Cơ quan công tố và phía MMA sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và cải thiện hệ thống nghĩa vụ quân sự hiện tại.” Ông Koo cho biết đồng thời cho rằng hành vi trốn nghĩa vụ quân sự của những người khỏe mạnh đáng lẽ phải là tội không được phép xảy ra.

Theo một cuộc điều tra của giới quân sự Hàn Quốc, những người bị truy tố tội trốn nghĩa vụ quân sự được xác định là đã liên hệ với những nhà môi giới và yêu cầu giúp làm giả giấy tờ chứng minh các triệu chứng giả của bệnh động kinh.

Sau khi bản báo cáo giả mạo này từ các bác sĩ được gửi đi, họ sẽ được coi là không phù hợp cho việc phục vụ trong quân đội và thay vào đó họ chỉ phải làm các công tác xã hội.

Vén màn bí mật về cách trốn nghĩa vụ quân sự ở những nhân vật nổi tiếng hay gia đình quyền quý Hàn Quốc - 1
Rapper Hàn Quốc Nafla đã trả khoảng 25 triệu won cho người môi giới để trốn nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Twitter.

Trong mỗi phi vụ như vậy, những kẻ trốn nghĩa vụ quân sự sẽ phải trả trung bình từ 3 triệu - 10 triệu won. Các công tố viên cho biết thêm rằng hai nhà môi giới họ Kim và họ Koo mới đây đã bỏ túi lần lượt từ 218 triệu won đến 1,38 tỷ won mỗi người, trong đó có cả nhân vật đáng chú ý là nam rapper nổi tiếng Hàn Quốc Nafla đã trả khoảng 25 triệu won.

Giới chức luật pháp Hàn Quốc cho biết, họ cũng sẽ giám sát chặt chẽ các trang web trực tuyến bởi đây là con đường chính mà những kẻ trốn nghĩa vụ quân sự tìm cách liên lạc với các nhà môi giới. Ngoài ra việc nâng cao nhận thức về nghĩa vụ quân sự cũng sẽ được nhà chức trách chú ý.

Số lượng nam giới Hàn Quốc tìm cách trốn tránh nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong 2 năm qua đang có chiều hướng gia tăng, với số người trốn quân dịch thành công ngày càng cao. Theo dữ liệu do MMA cung cấp vào tháng 1 vừa qua, 578 người đã bị chuyển sang truy tố vì cố ý trốn nghĩa vụ quân sự từ năm 2012 đến ngày 30/11/2022.

Theo luật pháp Hàn Quốc quy định, tất cả nam giới nước này trong độ tuổi từ 18 đến 28 đều phải phục vụ trong lực lượng vũ trang của đất nước từ 18 đến 21 tháng.

QT (Nguoiduatin.vn)