-
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo -
Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền -
Danh tính người phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong khi đi bộ trên đường ray, gia đình tiết lộ tình trạng sức khoẻ
Thế giới
10/04/2024 23:05Vì sao dân Hàn Quốc mang hành lá xuống đường biểu tình?

Hành lá trở thành hình ảnh được dư luận Hàn Quốc chú ý, sau khi tổng thống nước này Yoon Suk Yeol thăm siêu thị ở Seoul, với ý định thể hiện ông là người hiểu rõ gánh nặng tài chính mà các hộ gia đình đang đối mặt.
Trong chuyến đi, tổng thống Yoon nói rằng ông đã tới nhiều khu chợ, đồng thời nhận xét mức giá niêm yết 875 won cho một bó hành tại siêu thị là "hợp lý".
Tuy vậy, giới quan sát chỉ ra rằng hành lá gần đây được giảm giá nhờ trợ cấp chính phủ, trong khi chính siêu thị cũng giảm thêm giá cho mặt hàng này. Giá hành bán lẻ gần đây cao gấp 3-4 lần, thường ở mức 3.000-4.000 won một bó.
Đảng Quyền lực Nhân dân của tổng thống Yoon hy vọng sẽ tái chiếm thế đa số trong 300 ghế quốc hội ở cuộc bầu cử sắp tới, tuy vậy chuyến thăm siêu thị ở Seoul dường như làm tăng thêm chỉ trích nhắm vào ông.
Sự việc được cho là thúc đẩy sự ủng hộ dành cho các đảng nhỏ hơn, có thể làm đảo lộn cán cân quyền lực trong cuộc bầu cử quốc hội. Đảng Quyền lực nhân dân đang đối mặt với tỷ lệ ủng hộ thấp trước thềm bầu cử, vốn được coi là một cuộc trưng cầu dân ý giữa nhiệm kỳ đối với chính quyền của tổng thống Yoon.

Hành lá không phải là mặt hàng duy nhất tăng giá mạnh trong thời gian qua. Giá nông sản ở nước này trong tháng 03 tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá táo tăng tới gần 90%, mức tăng trong một năm lớn nhất kể từ 1980.
Tuy vậy, các ứng viên đối lập sử dụng hành lá trong các bài phát biểu vận động tranh cử, để người dân chú ý hơn về nỗ lực thu hút phiếu bầu từ người dân Seoul của tổng thống Yoon.
Mạng xã hội Hàn Quốc tràn ngập bài đăng về hành, nhiều người dùng đăng ảnh hành lá bên ngoài các địa điểm bỏ phiếu, sau khi Ủy ban Bần cử Quốc gia Hàn Quốc cấm cử tri mang hành lá tới các địa điểm, với lý do lo ngại "can thiệp bầu cử".
Hyun Jung, 36 tuổi, ban đầu cho biết chị không nghĩ nhiều về vấn đề giá hành, "nhưng sau khi nghe về lệnh cấm, tôi đã mua băng đô hành lá và sẽ đeo nó trong ngày bầu cử".
Nếu đảng của tổng thống Yoon không giành thêm ghế và kiểm soát được quốc hội, ông sẽ đối mặt ba năm khó khăn trong việc chờ đợi quốc hội thông qua chương trình nghị sự.
"Nếu đảng Quyền lực Nhân dân vẫn là thiểu số sau tổng tuyển cử... việc hợp tác giữa chính quyền và quốc hội sẽ rất khó khăn," giáo sư khoa học chính trị và quan hệ quốc tế Kang Joo-hyun tại Đại học Phụ nữ Sookmyung nói với hãng tin AFP. "Tổng thống sẽ nhanh chóng bị bó buộc... và quyền lực suy giảm".
Khảo sát của Gallup hôm 31/03 cho thấy đảng Dân chủ đối lập, dưới sự lãnh đạo của chính trị gia Lee Jae-myung, đang nhận được 37% ủng hộ, trong khi đảng Quyền lực Nhân dân được 35% ủng hộ.
Các đảng đối lập cho rằng cuộc tổng tuyển cử sẽ là cơ hội để người dân gửi thông điệp mạnh mẽ tới chính quyền về các điều hành kinh tế.
Tổng thống Yoon đang đối mặt với tỷ lệ ủng hộ suy giảm. Gần đây, ông được dư luận ủng hộ hơn sau khi công bố tăng chỉ tiêu tuyển sinh tại các trường y. Động thái bị hàng ngàn bác sĩ tập sự chỉ trích trong đợt đình công từ tháng 02, tuy vậy nhận được ủng hộ từ cử tri, những người lo ngại về khả năng chăm sóc dân số ngày càng già đi của Hàn Quốc.

Sự không hài lòng đối với nền kinh tế trao cơ hội hiếm hoi cho các đảng nhỏ giành chỗ đắng, trong đó có đảng Tái thiết Hàn Quốc do cựu bộ trưởng tư pháp Cho Kuk lãnh đạo.
Trước thềm bầu cử, đảng của ông Cho, dù chỉ cạnh tranh 46 ghế quốc hội, được dư luận ủng hộ không kém đảng cầm quyền, dù mới chỉ thành lập cách đây bốn tuần. Giới chuyên gia dự đoán đảng này có thể giành 10-15 ghế.
Giành được 15 ghế quốc hội sẽ tạo điều kiện cho đảng của ông Cho tính tới khả năng thành lập liên minh ngăn đảng Quyền lực Nhân dân giành kiểm soát quốc hội.
"Nếu các đảng đối lập giành được số ghế đủ lớn... vị thế của ông Yoon sẽ bị lung lay," Cho, người phải từ bỏ tham vọng trở thành tổng thống vì bê bối tuyển sinh đại học hồi năm 2019, cho biết.
Phương Nhi (SHTT)
- Cựu giám đốc dự án y tế mất 2 triệu USD vì tin có thể “chạy” đoàn kiểm tra Bạch Mai 2, Việt Đức 2 (06:40)
- Chiến dịch răn đe Iran ngốn hàng tỷ USD, nước Mỹ đứng trước bài toán khó (06:30)
- Jack cán mốc 1 tỷ lượt xem (06:21)
- Wolves tạo địa chấn, Aston Villa ôm hận trong mưa ở Molineux (06:17)
- Tử vi thứ 7 ngày 28/2/2026 của 12 con giáp: Tý có biến động ngầm, Ngọ sáng tạo (06:00)
- Cháy tàu du lịch ở Quảng Ninh: Quyết định kịp thời của thuyền trưởng cứu sống toàn bộ 41 người (27/02/26 23:00)
- "Cha đẻ" dầu gội X-men bất ngờ ngồi ghế Tổng giám đốc PNJ: Chân dung nhà điều hành có profile khủng (27/02/26 22:46)
- Hà Nội: 2 vợ chồng thương vong trên đường đi thăm con gái mới sinh, camera ghi lại diễn biến sự việc (27/02/26 22:28)
- Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ taxi chạy xăng, dầu sang xe điện trước 2030 (27/02/26 22:15)
- Kiểm tra 2 kho lạnh ở Thanh Hóa: Phát hiện gần 6 tấn đuôi, chân trâu bò bốc mùi khó chịu (27/02/26 22:01)