-
Giữa "lửa" chiến sự Trung Đông: Nỗi lòng người ở quê nhà và cuộc mưu sinh nơi xứ người -
Tử vi thứ 4 ngày 4/3/2026 của 12 con giáp: Tị rạng rỡ, Sửu thoải mái -
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi
Thế giới
02/08/2017 20:53Vì sao người Triều Tiên ồ ạt tràn sang Thái Lan giữa lúc căng thẳng?
Số lượng công dân Triều Tiên nhập cảnh bất hợp pháp vào Thái Lan tăng vọt trong những tháng gần đây trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên liên quan tới chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
![]() |
Reuters dẫn nguồn tin từ giới chức cơ quan xuất nhập cảnh Thái Lan cho biết số lượng người Triều Tiên di chuyển bất hợp pháp vào lãnh thổ Thái Lan tăng mạnh trong những tháng gần đây. Hiện tượng này diễn ra khi tình hình căng thẳng đang ngày càng dâng cao trên bán đảo Triều Tiên liên quan tới chương trình vũ khí gây tranh cãi của Bình Nhưỡng.
Thái Lan vốn là điểm trung chuyển phổ biến đối với những người Triều Tiên muốn bỏ trốn khỏi đất nước. Mỗi năm có hàng trăm công dân Triều Tiên đào tẩu sang Trung Quốc trước khi tới Thái Lan bằng đường bộ. Sau đó, từ Thái Lan, những người này sẽ được đưa tới Hàn Quốc.
Theo số liệu của cơ quan xuất nhập cảnh Thái Lan, có 535 người Triều Tiên tới Thái Lan trong năm 2016. Tuy nhiên, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, số công dân Triều Tiên tới Thái Lan đã lên tới 385 trường hợp và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng lên qua từng tuần.
“Hiện nay, trung bình có từ 20-30 người Triều Tiên tới khu vực phía bắc của Thái Lan mỗi tuần”, một quan chức xuất nhập cảnh của Thái Lan nói với Reuters.
Số lượng người Triều Tiên đào tẩu ra nước ngoài tiếp tục tăng lên, bất chấp việc chính quyền Bình Nhưỡng siết chặt việc kiểm soát khu vực biên giới với Trung Quốc. Sự gia tăng này xảy ra giữa lúc tình hình bán đảo Triều Tiên đang ngày càng nóng lên sau một loạt vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng, trong khi Mỹ cũng nhiều lần đưa ra cảnh báo về việc mất kiên nhẫn với chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Trong khi Thái Lan cung cấp dữ liệu về số lượng người Triều Tiên đào tẩu tăng vọt, Tổ chức Liên minh công dân vì nhân quyền Triều Tiên, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc, cho biết số lượng người Triều Tiên vượt biên sang Hàn Quốc không tăng tính từ đầu năm đến nay.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết có 593 người Triều Tiên vượt biên thẳng sang Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm 2017, trong khi con số này trong năm 2016 và 2015 lần lượt 1.418 và 1.275. Điều này cho thấy ngày càng nhiều công dân Triều Tiên lựa chọn Thái Lan như một điểm quá cảnh trước khi muốn đào tẩu sang Hàn Quốc, thay vì trốn thẳng sang quốc gia láng giềng như trước đây.
Điểm trung chuyển Thái Lan
![]() |
| Khu vực biên giới Triều Tiên - Trung Quốc |
Hầu hết người Triều Tiên vào Thái Lan từ khu vực cực bắc nước này, gần với Tam giác vàng giáp biên giới với Lào. Tuy nhiên, giới chức xuất nhập cảnh Thái Lan cho biết, những con đường di chuyển mới của người Triều Tiên cũng bắt đầu xuất hiện ở khu vực phía nam Thái Lan.
“Chúng tôi đã phát hiện nhiều người Triều Tiên vào Thái Lan thông qua các tỉnh đông bắc dọc sông Mekong trong vài năm gần đây”, Đại tá Chonlathai Rattanaruang, Chỉ huy đội tuần tra Hải quân sông Mekong, cho biết.
Về mặt chính thức, Thái Lan coi những người Triều Tiên vào nước này là những người nhập cư trái phép, chứ không phải người tị nạn. Thái Lan hiện vẫn chưa ký Công ước Geneva về người tị nạn năm 1951 và cũng chưa có luật về người tị nạn.
Trong khi đó, về mặt không chính thức, chính quyền Thái Lan và chính quyền Hàn Quốc thường tự dàn xếp với nhau về các trường hợp người Triều Tiên nhập cư vào Thái Lan.
“Người Triều Tiên vào Thái Lan để bị bắt giữ, nhờ đó họ mới có thể xin được tị nạn tới Hàn Quốc”, Roongroj Tannawut, quan chức thị trấn Chiang Khong nằm gần Tam giác vàng, cho biết.
Những người Triều Tiên khi tới Thái Lan theo diện bất hợp pháp sẽ bị chính quyền Thái Lan bắt giữ và khởi kiện. Những người này sau đó sẽ được chuyển tới một trung tâm tạm giam dành cho người nhập cư ở Bangkok trước khi bị trục xuất sang một nước khác, thường là Hàn Quốc.
“Kể từ khi hiến pháp Hàn Quốc công nhận tất cả người Triều Tiên là công dân của họ, Thái Lan dường như đã công nhận Hàn Quốc là một điểm đến hợp pháp để trục xuất các công dân Triều Tiên”, Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Cơ quan Giám sát Nhân quyền, nhận định.
Trong khi đó, Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền (UNHCR) hiếm khi giải quyết các vụ đào tẩu của người Triều Tiên tại Thái Lan vì đã có các thỏa thuận riêng giữa Thái Lan và Hàn Quốc.
“Những người đào tẩu khỏi Triều Tiên thường không tìm đến các nhân viên của UNHCR vì họ muốn tìm đến những cách khác để đảm bảo an toàn”, bà Vivian Tan, phát ngôn viên của UNHCR châu Á, cho biết.
Theo Thành Đạt (Dân Trí)
- Giá vàng đảo chiều liên tục giữa căng thẳng Trung Đông, chuyên gia cảnh báo về kịch bản và chiến lược đầu tư (10:11)
- Đã xử phạt nhóm học sinh hành hạ người đàn ông ở Huế, bất ngờ tình hình của nạn nhân hiện tại (10:11)
- Đã tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Sêrêpốk: Nỗi đau không có phép màu (19 phút trước)
- Israel tấn công "trái tim" quyền lực Iran, nghi vấn tân bộ trưởng quốc phòng tử nạn trong chiến dịch "epic fury" (19 phút trước)
- Lương 15 triệu, nuôi 2 con, vẫn dựng nhà 2 tỷ: Bí mật nằm ở những phân vàng ít ai để ý (25 phút trước)
- Angelababy bị khui chuyện hẹn hò trai trẻ tại Hong Kong, nghi vấn ngầm so kè với Huỳnh Hiểu Minh (30 phút trước)
- Sự thật về mối quan hệ "bằng mặt không bằng lòng" giữa Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền (34 phút trước)
- Bỏ công chứng mua bán xe: Bước đi cần thiết để giảm gánh nặng và thúc đẩy chuyển đổi số (50 phút trước)
- Sập bẫy "cán bộ" Sở Kế hoạch và Đầu tư, một phụ nữ tại Hà Nội mất trắng 1 tỷ đồng (53 phút trước)
- Giá xe Suzuki mới nhất tháng 3/2026: EECO từ 310 triệu, Fronx khởi điểm 520 triệu đồng (57 phút trước)

