-
Tử vi thứ 3 ngày 13/10/2026 của 12 con giáp: Tị may mắn, Dậu gặp quý nhân -
Mẹ U80 khiến 4 con trai bất hòa vì khoản tiền tiết kiệm 200 triệu -
Thái Lan bắt một cặp vợ chồng theo đề nghị của Bộ Công an Việt Nam liên quan đến vụ tạt axit ngay giữa Hà Nội -
Hà Nội tổ chức concert 60.000 khán giả ngày Văn hóa Việt Nam -
Thanh Hóa mới hoàn thành 8/39 khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam -
Xôn xao đoạn clip nam shipper bị khách hàng đấm liên tiếp giữa đường ở Thanh Hóa -
Công an Thanh Hóa đề nghị hơn 400 chủ phương tiện dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Ép nuốt thịt bò sống, hít mù tạt bằng mũi: Những hình phạt rợn người tại ổ lừa đảo ở Myanmar -
Hà Nội cấm các trường ép học sinh tham gia chương trình liên kết, công khai mọi khoản thu -
Tro cốt diva Mai Diễm Phương bị đánh cắp, anh trai treo thưởng 50.000 HKD tìm manh mối
Thế giới
31/05/2018 22:36Vì sao ông Trump cứng rắn với Trung Quốc trong vấn đề thương mại
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.

Mỹ thể hiện thái độ cứng rắn với Trung Quốc
Ngày 29/5, Nhà Trắng bất ngờ tuyên bố sẽ cân nhắc việc áp thuế cao đối với số hàng hóa trị giá 50 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc và sẽ sử dụng biện pháp này nếu Bắc Kinh không giải quyết chuyện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các công ty Mỹ. Ngoài ra, các khoản đầu tư của công ty Trung Quốc vào Mỹ cũng có thể bị đưa vào tầm ngắm.
Theo tuyên bố, các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc phải chịu mức thuế 25% vào ngày 15/6 tới và hai tuần sau đó sẽ tiếp tục công bố các hạn chế đầu tư đối với việc Trung Quốc mua lại công nghệ của Mỹ.
Tuyên bố trên của Nhà Trắng có thể nói đó là một sự thay đổi thái độ đột ngột thái độ của chính quyền Tổng thống Trump.
Bởi trước đó, vào trung tuần tháng Năm, khi Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc thăm Mỹ, sau hai này thảo luận, Trung-Mỹ đã đạt được nhận thức chung trong việc cam kết không tiến hành cuộc chiến thương mại, và hai bên cũng cam kết ngừng các cuộc tăng thế vào nhau.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Thương Mại Mỹ trong cuộc trả lời báo chí Mỹ hôm 20/5 cũng nhấn mạnh, trong thời kỳ Trung Quốc chấp hành việc giảm thuế quan và tăng lượng nhập khẩu hàng hóa của Mỹ, hai nước Mỹ-Trung sẽ tạm thời trì hoãn việc gia tăng áp thuế đối với sản phẩm mà Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ.
Đồng thời, Mỹ cũng tạm thời không tiến hành cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.
Tính toán của Tổng thống Trump
Các nhà phân tích và dư luận báo chí cho rằng, mục đích của Tổng thống Trump thay đổi thái độ cứng rắn với Trung Quốc là nhằm chuẩn bị cho "cuộc chiến" dài hơi với Trung Quốc trong vấn đề thương mại và né tránh sự chỉ trích của dư luận trong nước cho rằng thời gian qua ông Trump đã có sự nhượng bộ đối với Trung Quốc.
Trang tin tức Axios của Mỹ hôm 29/5 cho biết, việc Mỹ "đổi giọng" cứng rắn với Trung Quốc là nhằm thể hiện "sức mạnh cơ bắp" trước các cuộc đàm phán với Trung Quốc về vấn đề thương mại thời gian tới.
Chủ tịch Phòng thương mại Mỹ tại Trung Quốc, ông William Zarit cho biết, việc Mỹ đe dọa áp thuế cao đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc còn là cách để chính quyền Washington tạo ra sức ép với Trung Quốc nhằm đạt hiệu quả nhất định trong các cuộc đàm phán.
Ngoài ra, một nguồn tin có mối quan hệ mật thiết với các quan chức Nhà Trắng (Mỹ) tiết lộ, động thái cứng rắn này của Mỹ là hành động bước đầu để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán dài hơi với Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại.
Đồng thời, hành động của Tổng thống Trump nhằm chứng minh cho dư luận trong và ngoài nước Mỹ thấy được rằng ông ấy là người không hề mềm yếu trước các mối đe doa từ Trung Quốc.
Trước đó, ông Trump bị cho là đã có thái độ nhượng bộ Trung Quốc khi cho phép Tập đoàn công nghệ Trung Hưng (ZTE) của Trung Quốc được phép nhập khẩu mặt hàng công nghệ cao của Mỹ.
Theo Đức Thức (Tiền Phong)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Tử vi thứ 3 ngày 13/10/2026 của 12 con giáp: Tị may mắn, Dậu gặp quý nhân (12/10/26 23:55)
- Tổng thống Putin ký sắc lệnh miễn thị thực cho công dân Việt Nam từ ngày 15/10 (12/10/26 23:15)
- Chồng mất sau 15 ngày cưới, người phụ nữ sống dưới thân phận đàn ông suốt 37 năm để nuôi con (12/10/26 22:51)
- Vì sao nhiều khu dân cư ở Mỹ cấm phơi quần áo ngoài trời? (12/10/26 22:34)
- TV360, MyTV, FPT Play cùng loạt doanh nghiệp truyền hình bị phạt hơn 3 tỷ đồng (12/10/26 22:24)
- Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình chính thức giảm tốc độ tối đa xuống 100 km/h (12/10/26 21:55)
- Thủ tướng yêu cầu Hưng Yên quyết tâm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 (12/10/26 21:27)
- Kênh truyền hình Bồ Đào Nha phải gỡ video về Ronaldo sau làn sóng chỉ trích (12/10/26 21:03)
- Hé lộ hành tinh khổng lồ gấp 6 lần sao Mộc có thể tồn tại sự sống? (12/10/26 20:47)
- Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt khi đang... trộm dây điện (12/10/26 20:41)