-
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook
Thế giới
12/12/2017 14:02Vì sao Triều Tiên liên tục rung chấn sau khi thử bom hạt nhân 3 tháng?
Vào ngày 9/12, cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) phát hiện ra 2 rung chấn ở bãi thử hạt nhân Punggye-ri có cường độ 2,9 và 2,4 độ richter. Đây được cho là hệ quả của vụ thử hạt nhân hôm 3/9 mà Triều Tiên xác nhận là bom nhiệt hạch. Thời điểm đó, vụ thử nghiệm đã gây nên rung chấn 6,3 độ richter và các chuyên gia đã quan ngại rằng vụ nổ quá mạnh có thể khiến ngọn núi xung quanh bãi thử sụp đổ bất cứ lúc nào.
Theo USGS, 2 vụ rung chấn mới nhất xảy ra do vỏ trái đất bị dịch vì vụ thử hạt nhân. Các chuyên gia cho rằng chúng cần thời gian để ổn định trở lại.
Theo nhà địa chấn học và giáo sư vật lý Đại học California Jascha Polet, dư chấn xuất hiện sau vụ rung chấn 6,3 độ richter không có gì đáng ngạc nhiên. Sau mỗi rung chấn cường độ lớn như vậy, đất đá xung quanh khu vực sẽ di chuyển để giảm sức ép.
Các nhà khoa học đồng thời quan ngại về khả năng bãi thử hạt nhân Triều Tiên có thể sẽ bị phá hủy hệ thống hầm ngầm Triều Tiên đào trong núi gần bãi thử. Chuyên gia địa chất Mika McKinnon nhận định Triều Tiên càng thử nhiều ở bãi Punggye-ri, áp lực tạo ra càng mạnh và nền tảng địa chất cùng đất đá xung quanh bãi thử sẽ bị dịch chuyển dẫn tới sự sụp đổ của hệ thống hầm.
Ngoài ra, các nhà khoa học còn đồng thời quan ngại về hiểm họa núi lửa “thức giấc” ở bãi thử Punggye-ri. Ngọn núi thiêng Paektu là một ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động. Bà McKinnon cho rằng dù sóng địa chấn tác động mạnh vào ngọn núi này cũng như dung nham magma dưới lòng núi lửa nhưng sẽ khó có một lực tác động đủ mạnh có thể khiến Paektu hoạt động trở lại. Bà Polet cũng cho biết trước giờ chưa có một nghiên cứu nào chỉ ra sự tương quan giữa rung chấn sau các vụ thử hạt nhân với hoạt động phun trào của núi lửa.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dường như rất tin tưởng vào sự linh thiêng của ngọn núi lửa. Trong chuyến khảo sát ngày 9/12, ông Kim đã chinh phục Paektu nhằm nhấn mạnh tầm nhìn quân sự của ông cũng như mục tiêu vĩ đại của Triều Tiên nhằm hoàn thiện chương trình hạt nhân quốc gia.
Theo Đức Hoàng (Dân Trí)
- Nữ sinh 22 tuổi tích lũy 1,8 tỷ đồng nhờ thói quen từ nhỏ (16:23)
- Ông Trump nói 5.000 USD cho mỗi người Mỹ sẽ lấy từ nguồn tiền nào? (16:09)
- Thiếu tá quân đội lao xuống sông cứu người rồi mất tích cùng nạn nhân (29 phút trước)
- Á quân Cười Xuyên Việt 2020 nguy kịch vì biến cố mạch máu não, đồng nghiệp gấp rút quyên góp viện phí (37 phút trước)
- Sát giờ chung kết, cuộc thi Nam vương Quốc tế toàn cầu 2026 ở Khánh Hòa chưa được cấp phép (45 phút trước)
- Lãi suất tiền gửi vẫn cao dù áp lực thanh khoản ngân hàng gi (48 phút trước)
- Công an Thanh Hóa tìm người từng mua thuốc đông y từ tài khoản “Bố Đời U80” (57 phút trước)
- Tôi rơi vào bế tắc khi anh rể đề nghị đưa 20 triệu mỗi tháng để giữ kín bí mật (59 phút trước)
- Nghi phạm dùng kéo sát hại người tình sau khi xin quay lại bất thành (1 giờ trước)
- HLV Thái Lan đau đầu chốt đội hình đấu tuyển Việt Nam (1 giờ trước)