-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thế giới
13/02/2025 21:00Việt Nam lên tiếng về việc tiếp nhận người nhập cư do Mỹ trục xuất
Chiều 13/2, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, các vấn đề liên quan đến chính sách mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được nhiều cơ quan báo chí đề nghị người phát ngôn giải đáp, bình luận.
Một trong những nội dung được nêu là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu tiến hành các biện pháp cứng rắn để trục xuất người nhập cư trái phép có hành vi phạm tội.
Trả lời về việc hợp tác hai nước trong vấn đề nêu trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, thời gian qua việc tiếp nhận công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất được thực hiện trên cơ sở của thỏa thuận về nhận trở lại công dân đã được ký kết giữa hai nước.

Theo người phát ngôn, thời gian qua, hai nước đã có sự phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng và kịp thời về vấn đề này. "Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Mỹ về nhận trở lại công dân trên tinh thần các thỏa thuận đã ký. Việt Nam mong muốn Mỹ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng của Mỹ cũng như góp phần tích cực vào quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ vì hòa bình, hợp tác và phát triển của Mỹ", người phát ngôn thông tin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định đóng băng các khoản viện trợ ra nước ngoài. Mỹ và Việt Nam có nhiều dự án hợp tác, trong đó có các khoản viện trợ do Mỹ tài trợ trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, rà phá bom, mìn và vật liệu nổ, tẩy độc dioxin...
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ: “Chúng tôi hết sức quan tâm đến các quyết định của phía Mỹ đối với Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).
Trong nhiều năm qua, thông qua các cơ chế, hình thức hợp tác khác nhau, trong đó có USAID, hai nước hợp tác rất hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, trong đó có y tế, môi trường, biến đổi khí hậu, cứu trợ thiên tai, và đặc biệt là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh”.
Người phát ngôn cho biết, các dự án viện trợ của Mỹ đã phát huy hiệu quả ở nhiều tỉnh, thành trên khắp Việt Nam, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người dân được thụ hưởng từ các dự án đó.
Việc ngưng các dự án hỗ trợ USAID, nhất là những dự án rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa sẽ tác động mạnh mẽ đến an toàn của con người và môi trường ở khu vực dự án.

Thời gian qua, hỗ trợ của Mỹ và hợp tác của Việt Nam về tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, củng cố lòng tin và xây dựng quan hệ tốt đẹp Việt – Mỹ, càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Người phát ngôn bày tỏ, thời gian tới, Việt Nam mong muốn cùng Mỹ triển khai thực chất, hiệu quả các hoạt động hợp tác này, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, lâu dài, theo đúng tinh thần Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
Tổng thống Donald Trump đã ký các tuyên bố để tăng thuế đối với mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu với mức 25% và loại bỏ tất cả các miễn trừ cho tất cả các quốc gia. Luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 4/3.
Người phát ngôn cho biết, trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, Việt Nam đã và đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ để duy trì đà phát triển thiết thực của quan hệ song phương. Trên thực tế, thời gian qua, quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước đã có những bước phát triển tốt đẹp, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của chính phủ cũng như nhân dân hai nước.
"Trong thời gian tới, Việt Nam sẵn sàng trao đổi và làm việc trên tinh thần xây dựng và hợp tác với phía Mỹ để chia sẻ thông tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại góp phần đưa quan hệ kinh tế song phương phát triển ổn định, bền vững và đáp ứng lợi ích của cả hai bên", bà Phạm Thu Hằng nêu rõ.
Trả lời câu hỏi về việc Việt Nam có kế hoạch gì để giảm thâm hụt thương mại với Mỹ, người phát ngôn bày tỏ, là một nền kinh tế có độ mở cao và đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, Việt Nam luôn quan tâm và theo dõi sát các diễn biến và tình hình thương mại quốc tế để có biện pháp phù hợp giảm thiểu tác động đến nền kinh tế, đồng thời đóng góp cho thương mại quốc tế phát triển lành mạnh.
Việt Nam cam kết tuân thủ nghiêm túc các cơ chế luật pháp quốc tế, các cam kết thương mại song phương và đa phương, tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng thể chế, nâng cao năng lực, tiếp tục thúc đẩy tự do hóa thương mại, góp phần vì sự tăng trưởng lành mạnh của nền kinh tế.
Theo Trần Thường - Phạm Hải (VietNamNet)








- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (2 giờ trước)




