Một tòa án tại Đức vừa đưa ra phán quyết chung thẩm trong vụ kiện liên quan đến các nội dung bị cho là bôi nhọ, xuyên tạc ông Phạm Nhật Vượng. Theo đó, bị đơn Đặng Thị Huệ bị yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, đồng thời phải thanh toán các khoản chi phí tố tụng và phí luật sư liên quan.

Theo thông tin được công bố, Đặng Thị Huệ là một trong số 68 cá nhân, tổ chức bị Vingroup khởi kiện từ tháng 9/2025 với cáo buộc đăng tải, phát tán các thông tin sai sự thật, xuyên tạc và bịa đặt về tập đoàn cũng như lãnh đạo doanh nghiệp. Do bị đơn cư trú tại Đức nên vụ việc được các cơ quan tư pháp nước này thụ lý giải quyết.

Sau nhiều tháng xem xét hồ sơ, ngày 16/6/2026, Tòa cấp cao khu vực Frankfurt đã bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của Đặng Thị Huệ, đồng thời giữ nguyên phán quyết trước đó của Tòa khu vực Hanau.

Theo quyết định của tòa, đây là phán quyết chung thẩm, có hiệu lực ngay sau khi được ban hành. Bị đơn không còn quyền tiếp tục kháng cáo.

Cụ thể, tòa yêu cầu Đặng Thị Huệ gỡ bỏ toàn bộ các nội dung và hình ảnh bị xác định là xâm phạm quyền cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng; đồng thời phải thanh toán toàn bộ chi phí tố tụng và phí luật sư phát sinh trong vụ việc.

Đáng chú ý, tòa án cũng đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với các hành vi tái phạm. Theo đó, nếu tiếp tục vi phạm, bị đơn có thể bị xử phạt hành chính lên tới 250.000 EUR cho mỗi lần vi phạm hoặc đối mặt với hình thức giam giữ từ 6 tháng đến 2 năm theo quy định pháp luật sở tại.

vin-hue-nhu-2058
Đặng Thị Huệ là 1 trong 68 tổ chức, cá nhân bị Vingroup khởi kiện từ tháng 9/2025 về hành vi đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt về tập đoàn và lãnh đạo tập đoàn.

Một trong những nội dung đáng chú ý của phán quyết là việc tòa án đề cập đến các sản phẩm hình ảnh được tạo ra bằng công nghệ AI hoặc đã qua chỉnh sửa kỹ thuật số. Theo nhận định của tòa, các hình thức xử lý hình ảnh bằng công nghệ mới vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến quyền hình ảnh cá nhân.

Tòa xác định ông Phạm Nhật Vượng có quyền yêu cầu ngăn chặn việc công bố, phát tán các hình ảnh liên quan đến mình khi chưa được sự đồng ý.

Theo phía nguyên đơn, đây là một trong những kết quả pháp lý quan trọng nhất trong loạt vụ kiện được Vingroup triển khai từ tháng 9/2025 nhằm xử lý các hành vi đăng tải thông tin bị cho là sai sự thật trên môi trường mạng.

Trước đó, ông Lê Trung Khoa - một bị đơn khác trong chuỗi vụ việc - cũng đã phải thanh toán hơn 2.118 EUR bao gồm các khoản phí tố tụng và phí luật sư liên quan đến vụ kiện với Vingroup và VinFast.

Ngoài nghĩa vụ tài chính, tòa án cũng xác định nhiều nội dung mà ông Khoa đăng tải liên quan đến Vingroup và VinFast không có cơ sở chứng minh, từ đó ban hành lệnh cấm tiếp tục phát tán các thông tin này.

Theo thống kê được công bố, sau khoảng 9 tháng kể từ thời điểm Vingroup thông báo khởi kiện 68 cá nhân và tổ chức, khoảng 74% số đối tượng liên quan đã chủ động gỡ bỏ nội dung vi phạm, đăng tải lời xin lỗi công khai và cam kết không tái diễn hành vi tương tự.

Trong số đó, hơn 50 kênh YouTube, Facebook và TikTok được cho là đã tự nguyện khắc phục hậu quả chỉ trong vòng 24 giờ sau khi thông tin khởi kiện được công bố.

Đối với các trường hợp còn lại, Vingroup cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, đồng thời góp phần xây dựng môi trường thông tin minh bạch, lành mạnh hơn trên không gian mạng.

Theo An An (SHTT)