-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
02/09/2022 16:28Vợ cựu Thủ tướng Malaysia bị tù 10 năm vì nhận hối lộ
Bà Rosmah đã bị tòa án kết tội đòi hối lộ và nhận hối lộ để đổi lấy các hợp đồng chính phủ. Bà bị buộc 3 tội danh hối lộ liên quan đến một dự án trị giá 279 triệu USD để cung cấp năng lượng mặt trời cho các trường học ở khu vực nông thôn Sarawak.
Theo các công tố viên, bà đã đòi số tiền 187,5 triệu ringgit Malaysia (khoảng 41,8 triệu USD) để đổi lại việc giúp công ty Jepak có được dự án trên từ Chính phủ Malaysia. Sau đó, bà Rosmah đã nhận được 6,5 triệu ringgit để thực hiện thỏa thuận này.
Thông tin từ tòa án cho thấy, vợ của cựu Thủ tướng Najib Razak đã nhận hối lộ từ 2016 đến 2017, khi chồng bà còn đương chức. Tuy nhiên, bà Rosmah không nhận tội. “Không ai thấy tôi nhận tiền (hối lộ) và không ai thấy tôi đếm tiền", bà cho hay.
Theo ông Mohamed Zaini Mazlan, Thẩm phán Tòa án cấp cao Kuala Lumpur, ngoài án tù, bà Rosmah còn phải nộp phạt 970 triệu ringgit (216,45 triệu USD). Hiện bà được bảo lãnh tại ngoại chờ kháng cáo lên các tòa cấp cao hơn.
Tuần trước, chồng bà – cựu Thủ tướng Najib đã bắt đầu phải thụ án tù 12 năm sau khi Tòa án liên bang - tòa án cấp cao nhất của Malaysia, giữ nguyên bản án của tòa cấp dưới phán quyết trong vụ xử bê bối biển thủ Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB).
Ông Najib đã phủ nhận các tội danh liên quan đến việc biển thủ 4,5 tỷ USD từ quỹ 1MDB, quỹ nhà nước do ông đồng sáng lập khi còn giữ chức Thủ tướng vào năm 2009. Các công tố viên cho hay hơn 1 tỷ USD trong quỹ 1MDB đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Najib.
Theo Dương Lâm (VietNamNet)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)