-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
04/12/2020 18:01Vụ dẫn độ 'công chúa Huawei': Mỹ xuống nước?
Hãng tin Dow Jones dẫn các nguồn thạo tin cho biết giới chức tư pháp Mỹ và luật sư của bà Mạnh, 48 tuổi, trong những tuần gần đây thảo luận khả năng đạt được một "thỏa thuận hoãn truy tố". Thông tin này được báo The Wall Street Journal (WSJ) đăng tải đầu tiên.
Trong khuôn khổ của thỏa thuận đang được bàn bạc, bà Mạnh sẽ phải thừa nhận một vài cáo buộc chống lại bà, gồm lừa đảo ngân hàng, rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt. Đổi lại, Mỹ sẽ bỏ yêu cầu dẫn độ để bà Mạnh có thể trở về Trung Quốc từ Canada.
Các nguồn tin còn cho biết bà Mạnh đến giờ vẫn chưa đồng ý với thỏa thuận trên vì cho rằng bà không làm gì sai trái.
Bà Mạnh bị cảnh sát Canada bắt giam hồi tháng 12-2018 tại sân bay quốc tế Vancouver theo yêu cầu của Mỹ. Bà đang đối mặt với những cáo buộc liên quan đến lừa đảo ngân hàng HSBC, khiến ngân hàng này vi phạm lệnh trừng phạt Iran của Mỹ.
Bà Mạnh hiện bị quản thúc tại gia ở TP Vancouver – Canada, trong lúc các phiên tòa dẫn độ tiếp diễn. Với việc vụ án đang trong giai đoạn lấy lời khai nhân chứng, theo giới chuyên gia pháp lý, bà Mạnh có thể sẽ phải ở lại Vancouver thêm nhiều năm, trừ khi Washington thay đổi lập trường về việc bà phải bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với các cáo buộc.
Những nước đi của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào Huawei, đặc biệt là vụ bắt giữ bà Mạnh, là một trong những yếu tố chính khiến quan hệ Washington-Bắc Kinh leo thang căng thẳng. Ngoài vụ tố tụng trên, chính phủ Mỹ còn kêu gọi đồng minh "tẩy chay" Huawei vì rủi ro an ninh.
Theo Cao Lực (Nld.com.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)