-
Điểm trường mầm non ở Thanh Hóa chi chít vết nứt, cô trò nơm nớp lo sập -
Xôn xao nam sinh lớp 7 lên tiếng sau khi hành hung mợ, câu chuyện phía sau gây chú ý -
Vụ cháy nhà 5 người tử vong ở Hà Nội: Các nạn nhân là họ hàng, 2 người quen đến ở nhờ để chữa bệnh -
Cháy căn hộ chung cư 90 Nguyễn Tuân, cột khói đen bốc cao hàng chục mét -
FBI thông báo đã bắt giữ được người phụ nữ gốc Việt nằm trong danh sách truy nã đặc biệt vì gian lận hơn 100 triệu USD -
Mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần từ đêm 17/9, cảnh báo lũ quét và sạt lở -
Nhân chứng kể lại những giờ phút hỗ trợ nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội -
Hiện trường vụ cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội khiến 5 người tử vong thương tâm -
Nam công nhân đột ngột gục xuống, tử vong trong hầm lò ở Quảng Ninh -
Căng thẳng Trung Đông leo thang: Iran tuyên bố hạ UAV Mỹ, Houthi cảnh báo Ả-rập Xê-út
Thế giới
03/08/2020 04:09Vũ Hán: Vì sao bệnh viện COVID-19 dã chiến vẫn còn nguyên dù đã đóng cửa 100 ngày?
Theo Global Times, cảnh tượng bên trong bệnh viện Hỏa Thần Sơn được ghi lại hôm 1/8 cho thấy tất cả các vật dụng y tế, từ thuốc men đến máy móc, vẫn được sắp xếp gọn gàng.
Các bộ phận của máy thở dùng cho bệnh nhân COVID-19 nặng được xếp theo thứ tự trên một chiếc bàn lớn giữa bệnh viện, “thẳng hàng như một đội quân diễu hành”.
Việc sắp xếp các thiết bị y tế phản ánh tâm thế sẵn sàng của bệnh viện, trong bối cảnh dịch COVID-19 có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào.
Một bác sĩ ở Vũ Hán, họ Zheng, cho biết nhóm nhân viên y tế đã được thông báo để chuẩn bị cho nguy cơ bùng phát trở lại dịch bệnh vào mùa thu - đông.
Sự chuẩn bị này bao gồm cả thiết bị và nhân sự.
Chuyên gia bệnh truyền nhiễm của Trung Quốc - Zhang Wenhong - hồi tháng Bảy cho biết dịch có nguy cơ bùng lên lần hai khi mùa đông đến. Vì lúc này, người dân chủ yếu hoạt động trong nhà thay vì ngoài trời, và virus cũng sống lâu hơn trong môi trường lạnh.
Trước đó, bệnh viện Hỏa Thần Sơn đã đóng cửa vào ngày 15/4, sau khi điều trị cho tổng số 3.059 bệnh nhân COVID-19 và chữa khỏi 2.961 trong vòng 70 ngày.
Số bệnh nhân nhập viện và được chữa khỏi ở Hỏa Thần Sơn cao hơn tất cả các bệnh viện khác ở Vũ Hán.
Bệnh viện Hỏa Thần Sơn được khởi công xây dựng vào cuối tháng 1/2020 và hoàn tất thần tốc chỉ trong vòng 10 ngày.
Bệnh viện rộng 25.000 m2 với quy mô 1.000 giường bệnh.
Bệnh viện dã chiến này được xây dựng trên mô hình bệnh viện Tiểu Sương Sơn xây từ năm 2003 ở Bắc Kinh và được lực lượng quân y quản lý hết sức nghiêm ngặt.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)
- Điểm trường mầm non ở Thanh Hóa chi chít vết nứt, cô trò nơm nớp lo sập (11:33)
- Mẹ ruột Hoài Linh hờn dỗi trách khéo vì con trai vừa về nước đã chưa qua thăm (11:23)
- Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam vào danh sách ứng viên HĐQT công ty cảng (11:03)
- Phát lệnh truy nã CEO Box Việt Nam Bùi Bá Hiến vì hành vi xâm phạm bản quyền (11:00)
- OpenAI lộ "góc khuất": Thuê hàng trăm nhân sự đọc hội thoại của người dùng ChatGPT (44 phút trước)
- Xôn xao nam sinh lớp 7 lên tiếng sau khi hành hung mợ, câu chuyện phía sau gây chú ý (45 phút trước)
- Vai diễn của Vân Dung trong Mùa hè năm ấy gây tranh cãi dữ dội (49 phút trước)
- Một chiếc bánh trung thu có thể tương đương 5 bát cơm, ăn thế nào để không tăng cân? (1 giờ trước)
- Singapore đưa loạt hàng xa xỉ từ đại án rửa tiền 2,4 tỷ USD lên sàn đấu giá (1 giờ trước)
- Vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 10 triệu đồng mỗi lượng (1 giờ trước)