-
Clip chủ quán ăn Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi gây bức xúc
-
Hà Nội bị động trong ứng phó ngập lụt sau trận mưa "khủng" hôm 30/9?
-
Xót xa những lời cầu cứu trong trận lũ lịch sử: "Nước đang dâng, nhà có 4 trẻ em, không còn đồ ăn…"
-
Sở Xây dựng Hà Nội xin lỗi người dân vì úng ngập
-
Sau cuộc đại sắp xếp các trường đại học: Cánh cổng vào đại học năm 2026 có hẹp lại?
-
Clip nước đổ ồ ạt từ giếng trời, hầm chung cư ở Hà Nội thành bể chứa khổng lồ
-
Ông Đặng Xuân Phong được chỉ định làm Bí thư Ninh Bình
-
Mưa không kỷ lục như 2008, Hà Nội vì sao vẫn chìm trong nước?
-
Tiết lộ loạt đơn giáo viên "tố" đích danh nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế
-
Doãn Hải My khoe biệt thự chục tỷ mới vào ở, thường xuyên đưa bạn bè về tiệc tùng, mẹ chồng phản ứng ra sao?
Thế giới
07/02/2024 14:27Vũ khí ‘hàng giả’ của Ukraine khiến Nga hao tổn tên lửa triệu USD
Theo tờ Business Insider, những bức ảnh và video mới được công bố cho thấy, Ukraine đang tiếp tục sản xuất nhiều loại vũ khí mồi nhử bao gồm hệ thống radar AN/MPQ-64 Sentinel và hệ thống phòng không tầm trung IRIS-T.
Trong một video, hệ thống AN/MPQ-64 giả có các bộ phận có thể chuyển động cơ học. Đây là chi tiết ấn tượng giúp nó trông giống như thật. Còn mô hình IRIS-T có bệ phóng trông như thật và có thể nâng lên, giúp tạo cảm giác như một hệ thống phòng thủ tên lửa thực thụ.
Khi đoạn phim về các loại vũ khí mồi nhử của Ukraine được chia sẻ, kênh Telegram của Nga cũng đã xuất hiện thông tin về một cuộc tấn công thành công của Nga nhằm vào hệ thống phòng không Ukraine.
Các blogger quân sự đã ca ngợi và chia sẻ video được cho là cuộc tấn công của Nga nhằm vào hệ thống IRIS-T ở làng Lisne thuộc vùng Kharkiv.
Nhưng các nguồn tin Ukraine lại cho rằng, trên thực tế Nga chỉ đánh trúng "mồi nhử", chứ không phải hệ thống IRIS-T thật. Thiết bị này được đặt ở một địa điểm phòng không đã bị bỏ hoang.
Theo bài đăng trên Telegram của tờ Insider UA của Ukraine, Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Iskander vào hệ thống IRIS-T giả. Khi so sánh, IRIS-T giả chỉ có giá 10.000 USD, trong khi tên lửa Nga có giá 3 triệu USD.
Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Theo Business Insider, những vũ khí "mồi nhử" gần đây của Ukraine trông tinh vi hơn nhiều so với trước đây như hệ thống pháo phản lực HIMARS làm từ gỗ, lựu pháo làm từ ống nước, và hệ thống radar từ thùng dầu.
Trên thực tế, cả Nga và Ukraine đều đang sử dụng vũ khí "mồi nhử" để làm tiêu hao tên lửa đắt tiền, và UAV của đối phương.
Vào tháng 12/2023, Ukraine từng hao phí đạn dược khi tấn công vào một máy bay tấn công mặt đất Su-25 giả của Nga. Trong các bức ảnh vệ tinh, Nga đã vẽ hình Su-25 lên đường băng tại căn cứ.
Một chuyên gia từng nhận định đang có một "cuộc chạy đua vũ trang mồi nhử" diễn ra ở Ukraine. Tuy nhiên, với những tiến bộ công nghệ, nhiệm vụ đánh lừa đối phương bằng vũ khí giả của cả Nga và Ukraine càng trở nên khó khăn hơn.
Theo Minh Thu (VietNamNet)








- Tranh cãi thí sinh Hoa hậu Việt Nam dính scandal vẫn được đi giữa dàn Hậu đình đám nhất showbiz (19:01)
- Hình ảnh ĐẸP NHẤT trong trận mưa ngập lịch sử ở Hà Nội hôm qua! (34 phút trước)
- Tình hình tiểu thư "Anna lừa đảo" hiện tại: Cuộc sống sau khi vào tù ra tội, giả danh quý tộc tiếp tục gây choáng váng (43 phút trước)
- Babyboo còn là sinh viên mà giàu ác! (52 phút trước)
- Ngân hàng phát cảnh báo nóng: Coi chừng "bốc hơi" toàn bộ tiền trong thẻ tín dụng chỉ vì một cuộc gọi (1 giờ trước)
- Vụ bé trai 7 tuổi và bố tử vong do ngạt khí máy phát điện ở Nghệ An: Nghẹn lòng khoảnh khắc hàng trăm học sinh xếp hàng tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng (1 giờ trước)
- Nhà Hoa hậu Lương Thuỳ Linh ở Cao Bằng bị ngập sâu (1 giờ trước)
- Vụ sập trường ở Indonesia: Phát hiện nhóm học sinh còn sống bị mắc kẹt (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị yêu cầu Đà Nẵng làm rõ có "việc này việc kia" khi sắp xếp cán bộ huyện, xã cũ trước đây (1 giờ trước)
- Lời trần tình của các nạn nhân trở về từ "hang ổ" tội phạm lừa đảo (1 giờ trước)




