-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
29/12/2024 03:34Vụ máy bay Azerbaijan rơi ở Kazakhstan: Tổng thống Putin xin lỗi về ‘sự cố bi thảm’

Một tuyên bố trên trang web của Tổng thống Liên bang Nga ngày 28/12 đã mô tả cuộc điện đàm giữa ông Vladimir Putin và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.
Tuyên bố cho biết cuộc điện đàm được thực hiện theo sáng kiến của phía Liên bang Nga và các vấn đề liên quan đến vụ tai nạn của máy bay chở khách thuộc hãng hàng không Azerbaijan Airlines vào ngày 25/12 gần thành phố Aktau ở Kazakhstan đã được thảo luận chi tiết.
Ông Putin đã xin lỗi về sự cố bi thảm xảy ra trong không phận Liên bang Nga và một lần nữa bày tỏ lời chia buồn sâu sắc và chân thành tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chúc những người bị thương mau chóng hồi phục.
Nội dung điện đàm cũng ghi nhận rằng máy bay chở khách của Azerbaijan, vốn đang di chuyển theo đúng lịch trình, đã nhiều lần cố gắng hạ cánh tại sân bay Grozny. Vào thời điểm đó, Grozny, Mozdok và Vladikavkaz đang bị các thiết bị bay không người lái của Ukraine tấn công và các hệ thống phòng không của Liên bang Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công này.
Liên quan tới vụ việc, ngày 28/12, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng, ông John Kirby cho biết “các dấu hiệu ban đầu” cho thấy máy bay của hãng Azerbaijan Airlines rơi ở Kazakhstando bị hệ thống phòng không của Liên bang Nga bắn hạ.
Ông Kirby nói với các phóng viên: “Chúng tôi đã thấy một số dấu hiệu ban đầu cho thấy khả năng chiếc máy bay này đã bị bắn hạ bởi các hệ thống phòng không của Liên bang Nga”.
Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và được phối hợp thực hiện bởi các cơ quan chức năng của Kazakhstan và Azerbaijan, đồng thời nói thêm rằng Mỹ đã đề nghị hỗ trợ cuộc điều tra này.
Trước đó trong ngày, MSNBC dẫn lời hai quan chức quân sự cho biết tình báo Mỹ chỉ ra rằng phía Liên bang Nga đã nhận dạng nhầm một máy bay chở khách của Azerbaijan là một thiết bay không người lái (UAV) của Ukraine và sau đó đã bắn hạ nó bằng hệ thống phòng không.
Cũng trong ngày 27/12, đại diện hãng hàng không Azerbaijan Airlines tuyên bố, kết quả sơ bộ cho thấy một trong những máy bay của hãng này bị rơi ở Kazakhstan ngày 25/12 đã gặp phải "sự can thiệp vật lý và kỹ thuật từ bên ngoài".
Ngày 25/12, chiếc máy bay Embraer 190, mang số hiệu J2 8243 của hãng hàng không Azerbaijan Airlines, đã bị rơi gần bờ biển Caspi, cách thành phố Aktau của Kazakhstan khoảng 3km.
Chiếc máy bay này mang theo 62 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn, khởi hành từ thủ đô Baku của Azerbaijan, dự định hạ cánh xuống Grozny, thủ phủ của vùng Chechnya thuộc miền Nam Liên bang Nga. Tuy nhiên, máy bay buộc phải chuyển hướng và gặp nạn khi hạ cánh khẩn cấp.
Phó Thủ tướng Kazakhstan Kanat Bozumbayev thông báo có 38 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn thương tâm này.
Để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã ký sắc lệnh tuyên bố ngày 26/12 là ngày quốc tang. Nhiều nước và tổ chức quốc tế đã bày tỏ sự đoàn kết và gửi lời chia buồn tới Chính phủ cùng nhân dân Azerbaijan.
Sau vụ tai nạn, cả ba quốc gia Azerbaijan, Kazakhstan và Liên bang Nga đều thành lập uỷ ban điều tra vụ tai nạn.
Theo Thành Nam (Báo Tin Tức)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (9 phút trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (14 phút trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (19 phút trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (44 phút trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (57 phút trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (2 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (3 giờ trước)
- Công an vào cuộc xác minh vụ sách Tin học lớp 3 chứa đường dẫn đến trang web độc hại (3 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm Phó Chánh án và các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (3 giờ trước)