Thế giới

Vua Thụy Điển nói chiến lược chống Covid-19 quốc gia 'thất bại'

Trong bài phát biểu mới, vua Thụy Điển cho rằng chiến lược làm giảm tốc độ lây lan của Covid-19 đã "thất bại", trong bối cảnh nước này ghi nhận số ca tử vong tiếp tục tăng cao.

 Vua Carl XVI Gustaf nói trong bài phát biểu thường niên nhân dịp Giáng sinh rằng Thụy Điển đã chịu tổn thất "to lớn" trong đại dịch Covid-19, và việc người thân của gần 8.000 người tử vong vì Covid-19 không thể trực tiếp chào từ biệt họ là "rất đau lòng".

Vua Thụy Điển nói chiến lược chống Covid-19 quốc gia 'thất bại'
Vua Carl XVI Gustaf (Ảnh: Sven-Ake Visen/SVT)

Tôi cho rằng chúng ta đã thất bại. Nhiều người đã chết và đó là điều khủng khiếp. Đó là điều chúng ta đều phải chịu," vua Carl XVI Gustaf nói hôm 17/12.

Không như nhiều nước tại châu Âu, Thụy Điển không ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc phòng ngừa Covid-19, thay vào đó chủ yếu dựa vào ý thức của người dân chấp hành các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh. Các cơ sở kinh doanh, trường học vẫn được mở cửa.

Tuy vậy gần đây các quan chức Thụy Điển được cho là đang xem xét áp dụng phong tỏa, trong bối cảnh các đơn vị điều trị tích cực đã có dấu hiệu quá tải, theo The New York Times.

Thụy Điển ghi nhận gần 1.700 trường hợp tử vong vì Covid-19 chỉ trong tháng vừa qua, so với khoảng 100 người chết ở Phần Lan và ở Na Uy. Hai nước trên có dân số khoảng một nửa Thụy Điển.

Khi vua Carl XVI Gustaf được hỏi về việc liệu ông có lo ngại bị nhiễm Covid-19 hay không, ông trả lời: "Gần đây, dịch bệnh có vẻ như dễ nhận thấy rõ ràng hơn. Nó đang đến gần hơn. Đó không phải là điều các bạn mong muốn."

Anders Tegnell, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Thụy Điển cuối thang trước cho biết nước này chưa thấy có bằng chứng về việc "miễn dịch cộng đồng" làm giảm tốc độ lây lan của Covid-19.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)