Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Vượt Anh, Brazil trở thành vùng dịch Covid-19 chết chóc thứ hai thế giới

Brazil đã trở thành nước ghi nhận số trường hợp tử vong vì Covid-19 cao thứ hai thế giới, sau khi có thểm 843 người chết vì căn bệnh, nâng tổng số lên 41.901.

Dữ liệu trên được các hãng tin thống kê độc lập và công bố vào tối 12/06, sau khi Bộ Y tế Brazil bị chỉ trích không cung cấp đủ số liệu về tình hìn h dịch bệnh.

Vượt Anh, Brazil trở thành vùng dịch Covid-19 chết chóc thứ hai thế giới
Bệnh nhân Covid-19 ở Brazil (Ảnh: AFP)

Nhà chức trách Anh đã ghi nhận 41.481 trường hợp tử vong vì Covid-19 kể từ tháng 01/2020, và nếu tính cả trường hợp nghi nhiễm thì con số này có thể vượt 50.000. Số trường hợp tử vong ở Brazil cũng được cho là chưa phản ánh đúng tình hình thực tế.

Mỹ hiện vẫn là nước ghi nhận số trường hợp tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới, với 116.000 người chết.

Các chuyên gia y tế đã nhiều lần chỉ trích các biện pháp đối phó với dịch bệnh của tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ông Bolsonaro từng nhiều lần xem nhẹ nguy cơ của Covid-19, cho rằng đây chỉ là "bệnh cúm nhẹ" và từng nói "vấn đề về virus sẽ sớm kết thúc" hồi đầu tháng 4, khi Brazil ghi nhận hơn 1.000 trường hợp tử vong.

Tổng thống Bolsonaro cũng bị chỉ trích vì xem nhẹ các biện pháp giãn cách xã hội, thường tham gia các cuộc tập hợp và ghé thăm nhiều cửa hàng. Hai bộ trưởng y tế đã bị sa thải hoặc phải từ chức vì bất đồng với ông Bolsonaro về các biện pháp đối phó dịch bệnh.

Trong một bài phát biểu trực tuyến hôm 11/06, ông Bolsonaro đổ lỗi cho các phóng viên Brazil tập trung quá nhiều về số trường hợp tử vong để "sản xuất chương trình đám tang trên TV", đồng thời cáo buộc cựu bộ trưởng y tế Luiz Henrique Mandetta đưa ra số liệu "bịa đặt" về Covid-19 để ép người dân Brazil ở nhà, với mục đích lan truyền sự sợ hãi.

Tổng thống Brazil cũng chỉ trích các đối thủ cố tình thổi phồng dữ liệu về số người chết ở các bang để mưu đồ chính trị.

"Họ làm vậy với mục đích gì? Lợi ích chính trị, chỉ có thể là vậy. Họ lợi dụng người chết để tìm kiếm lợi ích chính trị và đổ lỗi cho chính quyền liên bang," ông Bolsonaro nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)