-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Thế giới
18/06/2021 16:39WHO cảnh báo Indonesia trước nguy cơ bị Covid-19 nhấn chìm
"Chúng ta cần tăng tốc tiêm chủng để đạt miễn dịch cộng đồng, điều chúng ta hy vọng sẽ có thể chặn đứng sự lây lan của Covid-19," tổng thống Indonesia Joko Widodo nói trong chuyến thăm một trung tâm tiêm chủng bên ngoài thủ đô Jakarta.
Tổng thống Widodo cho biết ông đã yêu các bộ trưởng trong nội các và chính quyền các địa phương đặt mục tiêu nâng số người được tiêm chủng mỗi ngày lên 1 triệu vào tháng tới. Ông cho biết Indonesia hiện đang tiêm chủng cho khoảng nửa triệu người mỗi ngày.

Indonesia, nước đông dân thứ tư thế giới, đặt mục tiêu tiêm chủng cho 181 triệu trên tổng số 270 triệu người trước tháng 03/2022, tuy vậy theo số liệu của giới chức, mới chỉ 11,8 triệu người được tiêm chủng đầy đủ và 9,6 triệu người khác được tiêm chủng một liều.
Wiku Adisasmito, phát ngôn viên ban chuyên trách phòng chống Covid-19 quốc gia Indonesia cho biết chương trình tiêm chủng vẫn đang diễn ra khá chậm do nguồn cung vaccine toàn cầu hạn chế, hệ thống y tế quốc gia chưa được chuẩn bị tốt và người dân vẫn có tâm lý e dè với vaccine. Chính phủ Indonesia tới nay đã nhận 92,2 triệu liều vaccine.
Indonesia hôm 17/06 ghi nhận thêm 12.624 ca nhiễm Covid-19 mới, mức cao nhất từ 30/01, theo dữ liệu của Bộ Y tế nước này.
Giới chuyên gia cho rằng sở dĩ số ca nhiễm tại Indonesia gần đây tăng cao là bởi người dân di chuyển nhiều trong dịp lễ hội Eid al-Fitr hồi tháng trước, bên cạnh đó cũng có sự xuất hiện của những biến chủng mới, chẳng hạn biến chủng Delta.
WHO hôm 17/06 lưu ý tỷ lệ giường bệnh được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân ở Indonesia trong thời gian qua đã tăng ở mức đáng lo ngại, đồng thời cho rằng nước này cần áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt hơn, bao gồm các biện pháp giới hạn quy mô lớn.
"Lây nhiễm đang tăng do sự xuất hiện của các biến chủng đáng lo ngại, cần có hành động khẩn cấp để kiểm soát tình hình tại nhiều tỉnh," báo cáo của WHO cho biết.
Các quan chức Y tế Indonesia cho biết họ đã phát hiện biến chủng Delta tại các tỉnh Jakarta, Trung Java và Đông Java. Hiện tại ở Indonesia đã có sự xuất hiện của 3 trong số 4 biến chủng được WHO đánh giá là "đáng lo ngại".
Wiku Adisasmito cho biết tuần này các tỉnh Jakarta, Banten, Tây Java, Trung Java, Yogyakarta và Đông Java đều ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng cao.
Indonesia đã ghi nhận hơn 1,9 triệu ca nhiễm Covid-19 và hơn 53.700 trường hợp tử vong từ khi đại dịch bùng phát. Một số chuyên gia cho rằng con số này chưa phản ứng đúng thực tế, do thiếu xét nghiệm diện rộng.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Hoa hậu Thùy Tiên có đủ điều kiện hưởng đặc xá năm 2026 hay không? (18:09)
- Các hãng ô tô công bố các mẫu xe dùng được xăng E10, 2 hãng nổi tiếng liệt kê danh sách nên cẩn trọng (18:04)
- Cái kết đắng cho cho hành vi rải vàng mã để "xả xui" ngay giữa trung tâm TPHCM (34 phút trước)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (44 phút trước)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (57 phút trước)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (1 giờ trước)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (1 giờ trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (1 giờ trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (2 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (2 giờ trước)