-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
14/01/2021 20:25WHO họp khẩn vì các biến chủng virus corona mới
Những biến chủng mới được phát hiện, với khả năng lây lan nhanh hơn chủng xuất hiện ở Trung Quốc năm 2019, đang gây ra tình trạng số ca bệnh tăng vọt và nhiều nước buộc phải tái áp dụng phong toả.
Uỷ ban khẩn cấp của WHO thường họp 3 tháng một lần, nhưng WHO cho biết tổng giám đốc tổ chức này đẩy kế hoạch họp sớm lên “để xem xét những vấn đề cần thảo luận khẩn cấp”.
“Cuộc họp bàn về những biến chủng gần đây và những cân nhắc về việc sử dụng vắc-xin và chứng nhận xét nghiệm cho hoạt động đi lại toàn cầu”, WHO cho biết hôm 13/1.

Đang có nhiều lo ngại rằng những biến chủng mới có thể khiến một số loại vắc-xin giảm bớt hiệu quả, làm mất hy vọng rằng việc tiêm chủng là cơ hội tốt nhất để khống chế dịch bệnh trên toàn cầu.
Sau cuộc họp, ban chuyên gia của Uỷ ban sẽ đưa ra khuyến cáo cho các nước.
Cuộc họp diễn ra khi số ca mắc trên toàn cầu đã vượt mốc 91 triệu và số người chết tiếp cận mốc 2 triệu. Các chính phủ khắp thế giới đang tái áp dụng phong tỏa kinh tế và hạn chế xã hội.
Các biến chủng virus chỉ có thể được phát hiện bằng cách sắp xếp mã gien của chúng, một kỹ thuật mà không phải nơi nào cũng thực hiện được.
Một biến chủng mới, xuất phát từ khu rừng Amazon ở Brazil và được Nhật Bản phát hiện ra đang được phân tích và có thể ảnh hưởng đến phản ứng miễn dịch của cơ thể, WHO cho biết.
Theo Bình Giang (Tiền Phong)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)