-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thế giới
07/01/2022 16:10WHO: Sai lầm nếu xem Omicron là biến chủng nhẹ
"Omicron dường như ít gây bệnh nghiêm trọng hơn so với Delta, đặc biệt ở những người đã được tiêm chủng, nhưng điều đó không có nghĩa nó nên được phân loại là nhẹ", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 6/1.
Theo Tổng giám đốc WHO, thế giới đang đứng trước làn sóng số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt, có thể khiến hệ thống y tế của các quốc gia quá tải khi cả biến thể Omicron và Delta cùng hoành hành.
"Cũng như các biến chủng trước, Omicron đang khiến nhiều người nhập viện và nó vẫn có thể giết người. Thực tế, làn sóng lây nhiễm biến chủng này rất lớn và nhanh chóng, có thể áp đảo các hệ thống y tế trên toàn thế giới", ông Tedros cho biết.

Trong báo cáo hàng tuần công bố ngày 6/1, WHO cho biết các trường hợp mắc Covid-19 đã tăng 71% so với tuần trước đó, tương đương 9,5 triệu ca mới. Trong khi số ca tử vong giảm 10%, tương đương 41.000 người.
Tuy nhiên, ông Tedros cho rằng số ca nhiễm mới chưa được phản ánh chính xác bởi tình trạng tồn đọng xét nghiệm sau dịp lễ Giáng sinh, năm mới; các trường hợp dương tính không được thống kê và những ca bị bỏ sót do hệ thống giám sát quá tải.
Tổng giám đốc WHO lặp lại lời kêu gọi của mình về thúc đẩy sự công bằng lớn hơn trên toàn cầu trong việc phân phối và tiếp cận vắc xin. Tuy nhiên, dựa trên tốc độ triển khai vắc xin hiện tại, 109 quốc gia sẽ không đạt mục tiêu của WHO là 70% dân số thế giới được tiêm chủng đầy đủ vào tháng 7/2022.
"Sự bất bình đẳng vắc xin là kẻ giết người và làm suy yếu phục hồi kinh tế toàn cầu. Mũi tiêm tăng cường ở một số quốc gia sẽ không kết thúc đại dịch nếu hàng tỷ người vẫn hoàn toàn không được bảo vệ", ông Tedros nhận định.
Tedros từng đặt mục tiêu mọi quốc gia có 10% dân số được tiêm chủng vào cuối tháng 9/2021 và 40% vào cuối tháng 12. Tuy nhiên, 92 trong số 194 quốc gia thành viên WHO đã bỏ lỡ mục tiêu, thậm chí 36 quốc gia trong số đó thậm chí không đạt 10% đầu tiên, phần lớn do không thể tiếp cận vaccine.
Cũng trong cuộc họp báo, Trưởng nhóm kỹ thuật Covid-19 của WHO, bà Maria Van Kerkhove cho biết một biến thể khác B.1.640 đang nằm trong số những biến thể đang được WHO giám sát nhưng chưa phổ biến như Omicron hay Delta.
Theo bà Van Kerkhove, rất khó để nói liệu Omicron có phải là biến chủng đáng lo ngại cuối cùng trước khi đại dịch kết thúc hay không, nhưng cho rằng thế giới không nên để Covid-19 kéo dài qua năm sau.. Bà cũng kêu gọi mọi người tăng cường các biện pháp bảo vệ bản thân.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




